Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo tại Cọïng Hòa Domingo kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu trong nước

Giáo Hội Công Giáo tại Cọïng Hòa Domingo kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu trong nước.

Santo Domingo [Zenit 26/02/99] - Ðức Hồng Y Nicolas Lopez Rodriguez, Tổng Giám Mục Santo Domingo, đã mạnh mẽ kêu gọi các phe phái chính trị hãy đối thoại và chấm dứt tình trạng đối đầu trường kỳ khiến cho hệ thống chính trị trong nước bị tê liệt.

Ðứng trước sự xung đột liên tục giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp và tình trạng bế tắc của chính phủ, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Santo Domingo kêu gọi những người có trách nhiệm hãy "suy tư, bởi vì cuối cùng chính toàn thể đất nước phải gánh chịu những hậu quả của cuộc khủng hoảng về cơ chế này". Ngài lấy làm tiếc là các đảng phái chính trị, "thay vì nhắm đến những mục tiêu cụ thể để thảo luận một cách nghiêm chỉnh, thì lại nhận nhau xuống bùn".

Về phần mình, Linh Mục Jose Aleman, nguời được mời ra làm trung gian giữa các phe phái chính trị, nói rằng các phe liên hệ đều thiếu "sự trong suốt và thành thật", khiến cho hệ thống pháp lý của quốc gia bị suy giảm. Theo Linh Mục Aleman, Giáo Hội Công Giáo "phải thực thi vai trò tiên tri của mình bằng cách nêu rõ điều sai trái trong sinh hoạt chính trị hiện nay".


Ðức Hồng Y VLK (đọc là Vấc) gặp Thủ Tướng ZEMAN của Cộng Hòa TCHEQUE để trao đổi về những vấn đề liên quan đến Giáo Hội và Nhà Nước

Ðức Hồng Y VLK (đọc là Vấc) gặp Thủ Tướng ZEMAN của Cộng Hòa TCHEQUE để trao đổi về những vấn đề liên quan đến Giáo Hội và Nhà Nước.

Tin PRAHA (Tiệp) - (RG 26/02/99): Theo bản tin của Ðài Vatican, thì Thủ Tướng Cộng Hòa Tiệp (TCHEQUE), Ông ZEMAN vừa tiếp Ðức Hồng Y MILOSLAV VLK, Tổng Giám Mục PRAHA, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục TCHEQUE. Sau cuộc gặp gỡ, Ðức Hồng Y VLK (đọc là Vấc), đã mở cuộc họp báo cho biết là ngài đã trao đổi với Thủ Tướng về việc thiết lập một Ủy Ban Chính Phủ để giải quyết những vấn đề còn lại giữa Nhà Nước và Giáo Hội Công Giáo. Sau thời cai trị độc tài, Giáo Hội muốn được Nhà Nước nhìn nhận như một nguời cộng tác có giá trị trong những công tác xã hội. Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Tcheque không yêu cầu phải có Bản Hiệp Ước giữa Giáo Hội và Nhà Nước, nhưng muốn có giải đáp cho vài vấn đề căn bản liên quan đến sinh hoạt thường nhật của Giáo Hội; đó là những vấn đề như: các trường học, việc trợ giúp y tế, việc giúp đỡ tinh thần cho các tù nhân, vấn đề về liên hệ giữa giáo luật và các luật dân sự trong nước, nền tảng pháp lý của các vị tuyên úy quân đội, và vấn đề các giáo sĩ được quyền xử dụng nhiều hơn các phương tiện truyền thông xã hội. Ngoài ra cũng cần phải giải quyết vấn đề xếp đặt lại và duy trì phần gia tài lịch sử và các nơi dành cho việc thờ phượng. Việc trả lại những tài sản cho Giáo Hội sẽ giúp cho giáo hội có phương tiện thực thi sứ mạng riêng của mình. Ðức Hồng Y còn nhận định thêm rằng xã hội Tcheque đang phải chịu những hậu quả của sự trống vắng các giá trị gây nên do bởi nền giáo dục vô thần trước đây, và rằng tinh thần thụ hưởng vô chừng mực đang dẩn đến những hiện tượng tiêu cực làm tan rả xã hội.


An Ninh tại quận Dangs bên Ấn Ðộ được tăng cường trước ngày lễ của Ấn Giáo

An Ninh tại quận Dangs bên Ấn Ðộ được tăng cường trước ngày lễ của Ấn Giáo.

(AFP 26/02/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Ðể ngăn ngừa những vụ tấn công người Kitô Giáo nhân dịp một lễ hội của Ấn Giáo vào tuần tới, an ninh tại quận Dangs thuộc bang Gujarat đang được tăng cường. Cảnh sát trong quận đang được đặt trong tình trạng báo động.

Trong số ra thứ Sáu 26/02/99, tờ Thời Báo Ấn Ðộ ở thủ đô New Delhi cho biết, trong dịp lễ hội Holi của Ấn Giáo, các tín hữu bôi phấn màu lên mặt của nhau và đây là dịp họ uống rượu cho thỏa thích, và sẽ có nhiều người say rượu. Giới hữu trách lo ngại rằng khi có men rượu trong người, một số thành phần Ấn Giáo cực đoan có thể sẽ tấn công người Kitô Giáo. Ông Manoj Shashidhar, cảnh sát trưởng quận Dang cho tờ Thời Báo Ấn Ðộ biết như sau: "Chúng tôi đang nghĩ tới những trường hợp tệ hại nhất, trong đó dù chỉ là một chuyện xích mích nhỏ giữa những người Ấn Giáo say rượu với nhau thôi, thì cũng đủ trở thành nguyên nhân để trở thành cuộc đụng độ giữa hai cộng đoàn Kitô và Ấn Giáo."

Quận Dangs là nơi các tín hữu Kitô đã chịu nhiều vụ tấn công từ những người Ấn Giáo cực đoan kể từ lễ Giáng Sinh vừa qua. Bạo động đã lan sang nhiều bang khác ở Ấn Ðộ, và đặc biệt là tại bang Orissa, nơi một nhà truyền giáo người Australia và hai người con trai của ông đã bị thiệt mạng dưới tay những người Ấn Giáo. Linh Mục Ozie Ferrao, hiệu trưởng của một trường Công Giáo tại quận Dang bị tấn công trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua cho biết, cha đã nhận được nhiều cú điện thoại cảnh cáo rằng trường của cha sẽ bị tấn công lần nữa vào dịp lễ hội của Ấn Giáo tuần tới đây. Cũng theo cha Ozie Ferrao, thì bề ngoài, quận Dangs xem có vẻ yên tịnh, nhưng tình trạng căng thẳng vẫn còn đang âm ỉ, nhất là vào dịp lễ hội sẽ có nhiều người Ấn Giáo đi làm ở xa trở về quê quán để mừng lễ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page