Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các giới chức Giáo Hội Pakistan hy vọng Ấn Ðộ và Pakistan sẽ đạt tới hòa bình

Các giới chức Giáo Hội Pakistan hy vọng Ấn Ðộ và Pakistan sẽ đạt tới hòa bình.

(UCAN AS2101.1016 25/02/99) - Pakistan (Lahore) - Chuyến viếng thăm mới đây của thủ tướng Atal Behari Vajpayee của Ấn Ðộ sang Pakistan đang mở ra một viễn tượng mới cho hòa bình giữa hai quốc gia.

Trên đây là quan điểm của một số nhà lãnh đạo giáo hội Pakistan cũng như của các nhà phân tích chính trị. Ðức Cha Samuel Azariah, Giám Mục Anh Giáo tại Raiwind và là điều hợp viên của giáo hội Anh Giáo tại Pakistan đã phát biểu ngày 21/02/99 vừa qua: "Ngày hôm nay, tôi nhìn thấy một chân trời hy vọng mới, giữa lúc vị thủ tướng của Ấn Ðộ đang có mặt tại thủ đô Lahore này. Cách đây vài tháng, tôi rất tuyệt vọng. Tôi thấy có rất ít dấu hiệu hy vọng. Nhưng hôm nay, tình thế đã khác hẳn. Ðây là một khởi đầu đầy tươi sáng và chúng ta phải tiến hành xây dựng nền hòa bình giữa Pakistan và Ấn Ðộ. Thủ tướng Vajpayee của Ấn Ðộ đã đến Lahore ngày 20/02/99 và liền sang ngày hôm sau, ông và thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan đã ký một thỏa hiệp hòa bình gọi là Bản Tuyên Ngôn Lahore. Trong bản tuyên ngôn, hai vị thủ tướng cam kết sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua võ trang chế tạo võ khí nguyên tử, và hai bên sẽ hợp tác để đảm bảo cho tương lai của dân chúng hai nước qua việc gia tăng những trao đổi kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong cuộc họp báo nhân lễ ký bản tuyên ngôn, hai ông Vajpayee và Sharif cùng cam kết thăng tiến nhân quyền và tôn trọng những quyền tự do cơ bản của người dân, và hai bên cùng nhắm tới mục tiêu biến Nam Á thành một vùng hòa bình vào năm 2000. Cũng trong dịp này, hai vị thủ tướng đã đến khánh thành tuyến đường xe buýt xuyên biên giới Pakistan và Ấn Ðộ. Ðây là tuyến đường xe buýt đầu tiên giữa hai quốc gia, đã từng giao chiến với nhau ba lần kể từ sau cả hai nước giành được độc lập vào năm 1947.

Tại Ấn Ðộ, một nhà phân tích chính trị là ông Yasim Ali Zakaria cho hãng thông tấn UCAN biết rằng sự kiện mới này mở màn một giai đoạn hòa bình cho vùng Nam Á và giúp chấm dứt những mối nghi ngờ và thù ghét giữa hai dân tộc. Ông Zakaria nói như sau: "Bao nhiêu năm qua, Ấn Ðộ và Pakistan đã tìm đủ mọi cách để vượt qua mặt đối thủ của mình trong mọi lãnh vực. Bản tuyên ngôn Lahore và tuyến đường xe buýt sẽ chấm dứt chiến dịch gieo rắc sự thù ghét và bất tín nhiệm giữa hai quốc gia."


Trung Tâm Truyền Hình của Vatican chuẩn bị cho việc Truyền Phát Âm Thanh và Hình Ảnh đi khắp thế giới

Trung Tâm Truyền Hình của Vatican chuẩn bị cho việc Truyền Phát Âm Thanh và Hình Ảnh đi khắp thế giới.

Tin Vatican (VIS 25/02/99): "Trung Tâm Truyền Hình Vatican" (CTV) của Tòa Thánh đang chuẩn bị để thực hiện dự án Truyền Phát Âm Thanh và Hình Ảnh khắp nơi trên thế giới. Theo Linh Mục Ugo Moretto, tổng giám đốc của Trung Tâm Truyền Hình Vatican, thì con số khán thính giả trên toàn thế giới theo dõi các biến cố quan trọng của Năm Thánh 2000, có thể lên đến 4 tỉ người. Và Năm Thánh 2000 sắp đến phải là một biến cố quốc tế, chớ không phải chỉ là biến cố của Roma không mà thôi. Vì thế, Năm Thánh 2000 phải là một năm của việc đối thoại quốc tế giữa những nguời Kitô và những anh chị em không Kitô, một năm của sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Một trong những thách thức quan trọng của dự án nói trên, là làm sao để việc cử hành Năm Thánh 2000, ghi dấu biến cố 2000 Chúa Kitô giáng trần, cũng là một biến cố có ý nghĩa cho những anh chị em không Kitô nữa. Ðể thực hiện dự án, Trung Tâm Truyền Hình Vatican đang chuẩn bị thiết lập một Trung Tâm Âm Thanh và Hình Ảnh tại Roma, với sự tham dự và trợ giúp kỷ thuật của nhiều hãng xưởng quốc tế khác nhau, như Philips, Microsoft, Sony, Truyền Hình Italia, Trung Tâm Không Gian Âu Châu, ngõ hầu các hình ảnh và âm thanh của các buổi cử hành Năm Thánh tại Roma được phổ biến đến khắp nơi trên thế giới.

Hiện tại, Trung Tâm Truyền Hình Vatican đã có chương trình để truyền phát cho Toàn Cầu những Hình Ảnh và Âm Thanh của bốn biến cố quan trọng sau đây của Năm Thánh 2000: Biến Cố Mở Cửa Thánh tại Roma và tại các giáo hội địa phương vào ngày Lễ Giáng Sinh năm 1999; Ngày Quốc Tế Lao Ðộng mùng 1 tháng 5 năm 2000; Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào ngày 19 tháng 8 năm 2000; biến cố Bước vào Ngàn Năm Thứ Ba, vào đêm 31 tháng 12 năm 2000 sang sáng mùng 1 tháng Giêng năm 2001.

Ðặc biệt, Cha UGO Moretto cũng cho biết thêm là hiện đang có những trao đổi với Ðài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc, để truyền hình vài biến cố của Năm Thánh 2000, mặc dù trong hiện tại chưa có biến cố phụng vụ nào được phép truyền hình trên Ðài nầy.


Ðức Giáo Chủ Giáo Hội Anh Giáo Anh Quốc dọa sẽ tẩy chay các nghi lễ năm 2000

Ðức Giáo Chủ Giáo Hội Anh Giáo Anh Quốc dọa sẽ tẩy chay các nghi lễ năm 2000.

London [Apic 25/02/99] - Ðức Giáo Chủ Giáo Hội Anh Giáo Anh Quốc dọa sẽ tẩy chay các nghi lễ dự định tổ chức vào năm 2000 tại Vòm Thiên Niên Kỷ ở London, nếu Kitô Giáo không được dành cho một chỗ đứng nào tại Vòm này.

Trong một bài phỏng vấn được đăng trên báo "Catholic Herald", Ðức Tổng Giám Mục George Carey nói rằng nếu các nghi lễ không qui chiếu về việc sinh ra của Chúa Kitô, thì cho dầu có đẹp đẽ và vĩ đại đến đâu, chúng sẽ trống rỗng mà thôi. Ðức Hồng Y Basil Hume, Tổng Giám Mục London, cũng chia sẻ một lập trường với vị Giáo Chủ Giáo Hội Anh Giáo. Ngài cho biết: nếu "Kinh Lạy Cha" và một kinh nào đó không được đọc trong buổi lễ, ngài sẽ không tham dự nghi lễ được dự trù sẽ diễn ra trong Vòm Thiên Niên Kỷ vĩ đại hiện đang được xây cất.

Ban tổ chức vẫn chưa xác định chương trình tối giao thừa năm 2000. Tuy nhiên, một buổi lễ có tính cách thiêng liêng sẽ được tổ chức trong Vòm Thiên Niên Kỷ. Ngoài ra, Ðức Tổng Giám Mục giáo chủ Anh Giáo cũng ủng hộ việc Ðức Thánh Cha kêu gọi xóa bỏ nợ nần cho các nước nghèo. Ðức Tổng Giám Mục Carey nói rằng sự kiện một tỷ 3 triệu người hiện vẫn chưa đủ ăn đủ mặc là một gương mù cho nhân loại ngày nay.


Cảnh sát Mascơva khám xét hai văn phòng của giáo phái Khoa Học Luận

Cảnh sát Mascơva khám xét hai văn phòng của giáo phái Khoa Học Luận.

(Reuters 25/02/99) - Nga (Mascơva) - Thứ Năm 25/02/99, cảnh sát Mascơva đã đến khám xét hai văn phòng của giáo phái Khoa Học Luận. Cuộc khám xét bất ngờ này kéo dài 12 tiếng đồng hồ.

Trong một thông cáo được công bố, đại diện của phái Khoa Học Luận ở Mascơva đã gọi đây là một sự vi phạm quyền tự do tôn giáo. Trong khi mục sư Heber Jentzsch, chủ tịch phái Khoa Học Luận ở Los Angeles bên Hoa Kỳ thì cho rằng cuộc bố ráp là một sự sách nhiễu trái hiến pháp nhắm vào một tôn giáo ôn hòa. Thông cáo của mục sư Jentzsch ghi như sau: "Trong quá khứ, chúng tôi đã chịu đựng nhiều vụ sách nhiễu từ chính quyền Nga. Ðứng trước tình trạng này, giáo phái Khoa Học Luận chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển từ con số vài trung tâm, nay lên tới hơn 54 tụ điểm truyền giáo và hàng chục ngàn thành viên trên khắp nước Nga. Những hành động sách nhiễu bài tôn giáo này, cũng như các lần trước, sẽ qua đi".

Mục sư Heber Jentzsch cũng gửi tới ông Yuri Ushakov, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, một lá thư phản đối hành động của cảnh sát Mascơva, đồng thời yêu cầu ông đại sứ can thiệp để ngăn ngừa việc tái diễn những vụ sách nhiễu nhắm vào phái khoa học luận tại Nga. Chính phủ Nga đã ban hành một đạo luật tôn giáo, nhắm giới hạn hoạt động của các tôn giáo không được coi là "tôn giáo truyền thống" của Nga. Tuy nhiên, người ta chưa rõ là vụ khám xét văn phòng phái Khoa Học Luận ở Mascơva hôm thứ Năm 25/02/99 có liên quan gì tới việc áp dụng luật tôn giáo mới của Nga hay không.


Back to Radio Veritas Asia Home Page