Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Hồng Y Ratzinger kêu gọi có một cái nhìn đúng đắn về Bộ Giáo Lý Ðức Tin

Ðức Hồng Y Ratzinger kêu gọi có một cái nhìn đúng đắn về Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

San Francisco [Zenit 22/02/99] - Ðức Hồng Y Josef Ratzinger kêu gọi nên có một cái nhìn khách quan và đúng đắn về Bộ Giáo Lý Ðức Tin do ngài đứng đầu.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo "Công Giáo San Francisco" thuộc Bang California, Hoa Kỳ, Ðức Hồng Y Ratzinger cho biết ngài không đồng ý với hình ảnh do các phương tiện truyền thông thêu dệt về bộ Giáo Lý Ðức Tin. Ngài nói như sau: "Tôi không nói rằng chúng tôi bất khả ngộ. Tôi cũng chẳng nói rằng chúng tôi không hề sai lầm. Chúng tôi chỉ làm tất cả những gì cần thiết để làm sáng tỏ bản chất của đúc tin và bảo vệ dân chúng khỏi rơi vào sai lầm. Các tín hữu có quyền biết thế nào là Công Giáo và thế nào không phải là Công Giáo".

Vị Hồng Y tổng trưởng bộ Giáo Lý Ðức Tin nhấn mạnh rằng quyền này bị khước từ, bởi vì rõ ràng là các ý tưởng mà các phương tiện truyền thông có về Thánh Bộ do ngài đứng đầu, đều không đúng.

Ðức Hồng Y Ratzinger đến San Francisco, Hoa Kỳ để tham dự một cuộc gặp gỡ qui tụ các vị chủ tịch và thành viên của các ủy ban giáo lý và đại diện của các Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Ðảo Salomon và vùng Thái Bình Dương.

Trong cuộc gặp gỡ này, Ðức Hồng Y Tổng Trưởng bộ Giáo Lý Ðức Tin đã đề cập đến một số vấn đề như tính chủ quan và sự thật đức tin, sự vâng phục Giáo Hội, Lời Chúa và các nền văn hóa, tính cách phổ quát của Giáo Hội và các cộng đồng địa phương.

Ðề cập đến các nền văn hóa khác nhau, ngài nói như sau: "nếu chúng ta không có được những giá trị và chân lý giống nhau hay ít ra một sự đồng thuận tối thiểu về những điều cơ bản liên quan đến sự sống con người, sẽ không thể có được một xã hội đích thực".

Về vai trò của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Ðức Hồng Y Ratzinger khẳng định rằng: "Tất cả mọi tín hữu đều muốn được bảo đảm rằng quyết định có tính cách Kitô Giáo của họ phải có nền tảng và đức tin của họ là một cái gì khác hơn là một truyền thống văn hóa hay là kết quả của việc chào đời trong một gia đình".


Tổng thống Israel mời ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Thánh Ðịa

Tổng thống Israel mời ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Thánh Ðịa.

(AFP 22/02/99) - Israel (Tel Aviv) - Thứ Hai 22/02/99, Tổng Thống Ezer Weizman của Israel đã lên tiếng mời ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Thánh Ðịa vào năm 2000.

Phát biểu tại một hội nghị, diễn ra ở thủ đô Tel Aviv để bàn về việc chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh tại Thánh Ðịa, ông Weizman nói như sau: "Tôi muốn dùng cơ hội này để mời ÐTC đến Israel, đặc biệt là mùa chuẩn bị đón mừng Thiên Niên Kỷ mới. Nhiều vị Giám Mục, các giáo chức trong giáo hội, đại diện người Kitô cũng như ký giả của các nguyệt san Kitô giáo và các hãng du dịch chuyên tổ chức hành hương, đã đến dự hội nghị.


Tổng Giám Mục Seoul tặng trọn số tiền tiết kiệm được trong 38 năm cho một Ðại Học Công Giáo

Tổng Giám Mục Seoul tặng trọn số tiền tiết kiệm được trong 38 năm cho một Ðại Học Công Giáo.

(UCAN KO2073.1016 22/02/99) - Nam Hàn (Seoul) - Ðức Cha Nicolas Cheong Jin-Suk, Tổng Giám Mục Seoul bên Nam Hàn, đã trao tặng trọn số tiền ngài dành dụm được trong 38 năm trời, cho một Ðại Học Công Giáo vừa mới được thành lập. Ðây là một trường đại học chuyên về an sinh xã hội, lấy tên là Kkottongnea Hyundo, có nghĩa là "Làng Hoa". Làng Hoa này cũng là tên của một nơi được dành cho những người tật nguyền và vô gia cư, do Linh Mục John Oh Woong-Jin sáng lập. Mục tiêu của cha là đạo tạo các cán sự xã hội theo tinh thần của sự tương trợ đã có từ khi sáng lập của "Làng Hoa". Cha John Oh Woong-Jin sẽ kiêm chức giám đốc của đại học mới, nằm ở Hyondo thuộc tỉnh Chungchongbuk.

Trong buổi lễ khánh thành vào ngày 9/02/99 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Nicolas Cheong Jin-Suk đã trao tặng số tiền 427 ngàn Mỹ Kim cho cha giám đốc, và vị Tổng Giám Mục Seoul đã bày tỏ niềm vui mừng của ngài được dịp đóng góp vào công tác đào tạo các nhân viên xã hội. Cùng hiện diện tại buổi lễ khánh thành có khoảng 2,000 ân nhân của trường đại học, trong số này có hai vị cựu thủ tướng của Nam Hàn. Cha giám đốc đại học tuyên bố số tiền dâng tặng sẽ được dùng để thành lập một quĩ học bổng lấy tên của Ðức Tổng Giám Mục Seoul, cho khoảng từ 40 đến 50 sinh viên một năm.


ÐTC thiết lập Giáo Phận mới và bổ nhiệm giám mục tại Zimbabwe

ÐTC thiết lập Giáo Phận mới và bổ nhiệm giám mục tại Zimbabwe.

Vatican - 22.02.99 - Tại Cộng Hòa Zimbabwe (Châu Phi), ÐTC vừa có những quyết định quan trọng sau đây:

- Chấp nhận đơn xin từ chức của Ðức Cha Ignacio Prieto Vega, giám mục giáo phận Hwange; đồng thời bổ nhiệm Linh Mục Robert Christopher Ndlovu, thuộc hàng giáo sĩ của giáo phận này, và hiện là Giám Ðốc Ðại Chủng Viện, làm Giám Mục thay thế Ðức Cha Prieto Vega.

- Hai là Thành lập giáo phận mới Masvingo, với lãnh thổ cắt chia bởi Giáo Phận Gweru. Giáo Phận mới sẽ là giáo phận phụ thuộc Giáo tỉnh Bulawayo.

ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Michael Dixon Bhasera, hiện là Giám Mục giáo phận Gokwe, làm Giám Mục giáo phận mới.

Giáo phận mới Masvingo rộng 70 ngàn cây số vuông, với hơn một triệu dân cư, trong số này có hơn 100 ngàn người Công Giáo, được chia thành 14 giáo xứ và 10 địa điểm truyền giáo, dưới sự hướng dẫn của 27 linh mục giáo phận và 16 linh mục thuộc các dòng tu, với sự cộng tác của 10 tu sĩ không có chức linh mục và 132 Nữ tu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page