Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Linh Mục bị cáo buộc sát hại Ðức Cha Gerardi được trả tự do

Linh Mục bị cáo buộc sát hại Ðức Cha Gerardi được trả tự do.

(Reuters 17/02/99) - Guatemala (Thủ đô Guatemala) - Thứ Tư 17/02/99, một vị thẩm phán người Guatemala đã ra lệnh trả tự do cho linh mục Mario Orantes, người bị cáo buộc là thủ phạm sát hại Ðức Cha Juan Gerardi, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận thủ đô Guatemala. Ðưa ra quyết định này, thẩm phán Henry Monroy nói rằng, phía công tố viên chính phủ không có đủ bằng chứng để buộc tội cha Orantes. Tuy nhiên, ông cũng nói là ông chỉ tạm gác lại vụ án này, và cha Orantes vẫn có thể bị bắt lại nếu ủy ban điều tra tìm thêm được bằng chứng là cha có dính líu tới vụ án này.

Cha Orantes đã bị giam từ tháng 7 năm ngoái cho đến nay và khi ủy ban công tố của chính phủ cáo buộc rằng cha đã dùng con chó do cha nuôi để tấn công Ðức Cha Juan Gerardi. Tuy nhiên các cuộc giảo nghiệm xác của vị Giám Mục quá cố đã không cho đủ bằng cớ để ủng hộ cáo buộc này. Hai ngày trước khi qua đời dạo cuối tháng 4/1998 năm ngoái, Ðức Cha Gerardi đã cho công bố một bản báo cáo thu thập những vụ vi phạm nhân quyền của quân đội Guatemala trong 36 năm nội chiến tại nước này. Các nhà quan sát tin rằng đây là lý do khiến cho ngài bị sát hại, và giáo hội Công Giáo Guatemala cho rằng nhiều vị sĩ quan cao cấp trong quân đội Guatemala đã nhúng tay vào vụ sát hại vị Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemala.

Lên tiếng tại nhà thương nơi cha đang nằm chữa bệnh, linh mục Orantes đã nói với các ký giả như sau: "Thẩm phán Henry Monroy đã chứng tỏ rằng vẫn còn công lý tại Guatemala". Trong khi một phát ngôn viên của Ủy Ban Nhân Quyền thuộc văn phòng Tổng Giám Mục thủ đô Guatemala đã cay đắng bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Sự kiện công tố viên chính phủ cáo buộc linh mục Orantes là người sát hại Ðức Cha Gerardi, rõ ràng là một cuộc tuyên truyền để làm hạ giảm uy tín của giáo hội Công Giáo cũng như của vị cố Giám Mục Gerardi".


Giáo dân Singapore họp nhau cầu nguyện để chuẩn bị cho Thiên Niên Kỷ mới

Giáo dân Singapore họp nhau cầu nguyện để chuẩn bị cho Thiên Niên Kỷ mới.

(UCAN SG1937.1015 17/02/99) - Singapore - Khoảng 1,500 giáo dân Singapore, cùng với các nhóm Canh Tân Thánh Linh đã họp nhau cầu nguyện để chuẩn bị cho Thiên Niên Kỷ mới.

Linh Mục Simon Pereira, giám đốc Phong Trào Canh Tân Thánh Linh của Tổng Giáo Phận Singapore và là người đứng ra tổ chức buổi cầu nguyện vào ngày 25/01/99. Buổi cầu nguyện có chủ đề: "Lạy Cha, xin làm cho chúng con nên một", và là buổi cầu nguyện đầu tiên trong loạt buổi cầu nguyện được tổ chức vào cuối ngày thứ Hai mỗi tháng. Giảng trong buổi cầu nguyện, cha Pereira đã nhấn mạnh tới nhu cầu của tình đoàn kết giữa các tín hữu qua sự canh tân tâm hồn. Cha nói như sau: "Tất cả người cha có một vai trò đặc biệt trong việc xây dựng gia đình trong Năm dành cho Thiên Chúa Cha, tuy nhiên có nhiều người cha đang phạm tội ngoại tình và gây biết bao đau khổ cho vợ con mình. Thiên Chúa đã làm một giao ước với chúng ta, nhưng giao ước của lòng tin này đã bị phá vỡ khi chúng ta cố tình phạm tội, và tiếp tục giữa nguyên tình trạng này. Chúng ta hãy trở về với gia đình và với Thiên Chúa.

Linh Mục Simon Pereira kêu gọi các tín hữu đừng nản lòng vì sự bất toàn và thất bại của mình, bởi vì Thiên Chúa biết những gì chúng ta đang trải qua và Ngài đang giơ cánh tay đầy lòng thương xót của Ngài tới chúng ta. Việc trở lại của những người mang tội là điều có thể được qua cầu nguyện, cũng giống như sự trở lại của thánh Phaolô. Nếu Chúa Giêsu có thể khiến cho một người đang bách hại người Kitô trở lại như vậy, thì chẳng lẽ Ngài lại không làm được điều ấy với chính chúng ta hay sao?


Tuần tĩnh tâm của ÐTC và các Giám Chức thuộc Giáo Triều Roma

Tuần tĩnh tâm của ÐTC và các Giám Chức thuộc Giáo Triều Roma.

Vatican - 17.02.99 - Chiều Chúa Nhật 21.02.99, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, ÐTC và các Giám Chức thuộc Giáo Triều Roma sẽ tĩnh tâm trong một tuần lễ.

Chương trình tuần Tĩnh Tâm được ấn định như sau:

Chúa Nhật 21.02.99, lúc 18 giờ: Hát kinh Chiều (tất cả bằng tiếng Latinh) - Bài giảng khai mạc - Chầu Thánh Thể.

Các ngày tiếp theo, từ thứ Hai 22.02.99 cho đến chiều thứ Sáu 26.02.99:

9:00 : Phụng vụ giờ kinh: Kinh sáng - Bài giảng một -
10:25 : Phụng vụ giờ Kinh (giờ trưa ) - Bài giảng hai.
17:00 : Hát kinh chiều - Bài giảng ba.
18:15 : Bài giảng bốn - Kinh Mân Côi - Chầu Thánh Thể.

Sáng thứ Bẩy : 27 tháng 2/1999:

9:00 : Phụng vụ giờ kinh : Kinh sáng. Bài giảng bế mạc. Diễn văn ngắn của của ÐTC.

Ðức Cha André-Mutien Leonard, Giám Mục giáo phận Namur (Bỉ Quốc) đã được ÐTC chỉ định giảng trong tuần tĩnh tâm năm nay (1999). Trong tuần tĩnh tâm, tất cả các buổi tiếp kiến chung và riêng đều hoãn lại.


Các Ðức Giám Mục Salvador quan ngại về các nhóm mệnh danh là "diệt trừ tội ác"

Các Ðức Giám Mục Salvador quan ngại về các nhóm mệnh danh là "diệt trừ tội ác".

San Salvador [Apic 17/02/99] - Giáo Hội Công Giáo tại Salvador, Trung Mỹ quan ngại về sự xuất hiện của các nhóm võ trang mệnh danh là "diệt trừ tội ác". Trong một tuyên ngôn được công bố hồi đầu tuần này, các Ðức Giám Mục Salvador lên án các nhóm chuyên giết hại các thiếu niên phạm pháp tại thủ đô. Ba tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, sự leo thang bạo động này chắc chắn càng làm cho dân chúng hoang mang thêm.

Tuyên ngôn của các Ðức Giám Mục Salvador được đưa ra sau khi một số nguời xử dụng các đài phát thánh địa phương để loan báo rằng "nhân danh tiếng nói của nhân dân", họ sẽ hành quyết những kẻ phạm pháp và thủ lãnh của các băng đảng cũng như các luật sư và viên chức bênh vực họ.

Theo các thống kê chính thức, tại San Salvador, mỗi ngày có đến 19 người thiệt mạng vì các hành vi bạo động. Ngoài ra, người ta cũng ghi nhận rằng mỗi ngày có trên 500 vụ tấn công bằng vũ khí.

Salvador có khoảng 6 triệu dân. Trong các thành phố chính trong nước, dân chúng đành bất lực trước sự gia tăng của các nhóm võ trang.

Ðối với các Ðức Giám Mục Salvador, không ai có quyền tự mình đưa ra công lý. Cho dẫu an ninh công cộng không được bảo đảm, cho dẫu xã hội cần có nhiều an ninh hơn, các nhóm võ trang chủ trương tiêu diệt tội ác này là vô luân và đứng ngoài vòng pháp luật.

Lời kêu gọi của các Ðức Giám Mục Salvador được đưa ra ba tuần lễ trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 7/03/99 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page