Tin Tức và Thời Sự
ngày 15 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC gửi sứ điệp cho Hội Nghị quốc gia của Liên Ðoàn Ý (Federazione Italiana Esercizi Spirituali) về Tĩnh Tâm

ÐTC gửi sứ điệp cho Hội Nghị quốc gia của Liên Ðoàn Ý (Federazione Italiana Esercizi Spirituali) về Tĩnh Tâm.

Vatican - 15.02.99 - Sáng thứ Hai ngày 15 tháng 2/1999, qua Ðức Cha Fiorini Tagliaferri, chủ tịch Liên Ðoàn Ý về tĩnh tâm, ÐTC gửi một sứ điệp cho các người tham dự Hội Nghị quốc gia lần thứ 19 về Tĩnh Tâm, được khai mạc thứ Bẩy 13/02/99, tại Trung Tâm "Mondo Migliore" ở Rocca di Papa, cách Roma khoảng 30 cây số.

ÐTC viết trong sứ điệp như sau: Trong việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá, người Kitô được mời gọi trở lại thành thực; con đường trở lại này đồng thời cũng là chính việc giải phóng mình khỏi tội lỗi và việc lựa chọn tiến trên con đường trọn lành.

ÐTC viết tiếp: Ðây là một lộ trình phải được khởi sự với một hành động can đảm, cương quyết, như người con hoang đàng kia trong dụ ngôn Phúc Âm, bị đánh động bởi sự cần trở về nhà Cha. Ðây là một con đường nội tâm, con đường đòi một sự thanh tịnh về tâm hồn. Sự thanh tịnh này phải được thực hiện trong yên lặng bên ngoài và bên trong, bằng việc dành chỗ cho sáng kiến của Chúa Thánh Thần, Y Sĩ của các linh hồn. Ðây là một cuộc hành hương: trong sự ngoan ngoãn đón nhận sức thổi soi sáng của Chúa Thánh Thần, cuộc hành hương này trở nên một cuộc hành hương của tâm hồn va làø tiếng thúc đẩy của lương tâm, không phải chỉ là một sự xúc động chóng qua, nhưng là lộ trình tiến dần dần đến việc kiện toàn bản thân. Trong phần kết thúc, ÐTC viết như sau: Qua chứng tá Phúc Âm của đời sống, người tín hữu Kitô được mời gọi góp phần của mình, để xây dựng một xã hội thực sự chú ý đến những chờ đợi sâu xa bên trong của tâm hồn con người. ÐTC khẩn xin Chúa Thánh Thần đổ ơn dồi dào cho tất cả các người tham dự, bằng việc phú thác mọi người cho sự che chở của Ðức Trinh Nữ Maria "Thầy dạy và vị hướng dẫn đời sống Phúc Âm và con đường trọn lành Kitô".


ÐTC sẽ viếng thăm Slovenia vào ngày 19/09/99

ÐTC sẽ viếng thăm Slovenia vào ngày 19/09/99.

Vatican - 15.02.99 - ÐTC sẽ viếng thăm Cộng Hòa Slovenia vào ngày 19 tháng 9/1999 tới đây, để chủ sự thánh lễ phong Chân Phước cho Ðầy Tớ Chúa Anton Martin Slomsek, Giám Mục, sống vào cuối thế kỷ vừa qua và được an táng trong nhà thờ chính tòa của Thành Phố Maribor.

Trên đây là tin do chính phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls, loan đi trưa thứ Hai 15.02.99. ÐTC đã viếng thăm Cộng Hòa Slovenia tháng 5 năm 1996. Slovenia trước đây là một trong các quốc gia thuộc Liên Bang Yougoslavia. Năm 1996, ÐTC đã viếng thăm cả ba giáo phận của Cộng Hòa Slovenia, là Tổng Giáo Phận Lubiana, thủ đô, Giáo Phận Postojna và Giáo Phận Maribor. Slovenia, một quốc gia nhỏ bé, chiếm 20,251 cây số vuông, với gần 2 triệu dân, đa số là Công Giáo.


Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm công đồng miền Châu Mỹ La Tinh

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm công đồng miền Châu Mỹ La Tinh.

Roma [Apic 15/02/99] - Một cuộc hội thảo quốc tế để kỷ niệm 100 năm công đồng miền Châu Mỹ Latinh sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày 21 đến 25/06/99 tới đây. Công đồng miền Châu Mỹ Latinh đã được Ðức Giáo Hoàng Lêô 13 triệu tập từ tháng 5 đến tháng 7 năm 1899.

Ðược Ủy Ban Tòa Thánh đặc trách về Châu Mỹ Latinh triệu tập, cuộc hội thảo quốc tế này sẽ qui tụ các sử gia, giáo sĩ và giáo dân để nghiên cứu về "100 năm rao giảng Tin Mừng tại Châu Mỹ Latinh". Một cuộc hội thảo như thế cũng đã được tổ chức hồi tháng 5 năm 1992 nhân dịp kỷ niệm 500 năm rao giảng tin mừng tại lục địa này. Công đồng miền Châu Mỹ Latinh được Ðức Lêô 13 triệu tập cách đây 100 năm đã qui tụ 13 Tổng Giám Mục và 40 Giám Mục. Các quyết định được thông qua trong công đồng này đã được Ðức Lêô phê chuẩn ngày 1/01 năm 1900.


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Havana lên án cuộc cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Havana lên án cuộc cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba.

Havana [Apic 15/02/99] - Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục thủ đô Havana, lên án cuộc cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Cuba.

Lên tiếng trong nghi thức khai mạc cuộc gặp gỡ các Ðức Giám Mục toàn Châu Mỹ hôm Chúa Nhựt [14/02/99] vừa qua, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục thủ đô Havana nói như sau: "Các ý thức hệ chính trị không thể thay thế cho tình yêu đối với tha nhân".

Ðức Hồng Y Ortega cũng lên tiếng chống lại án tử hình và hành động phá thai. Ngài cũng bày tỏ hối tiếc rằng quyền con nguời không được tôn trọng trong tất cả các quốc gia của lục địa.

Cuộc gặp gỡ các Ðức Giám Mục Công Giáo Bắc Mỹ và đại diện của liên hiệp các Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latinh diễn ra mỗi năm một lần. Ðây là lần đầu tiên một cuộc gặp gỡ như thế được tổ chức tại Cuba.

Trong những vấn đề then chốt được đem ra bàn thảo, có việc chuẩn bị đón mừng năm thánh 2000 và học hỏi về tông thư hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu vừa được Ðức Thánh Cha công bố nhân chuyến viếng thăm Mehicô vừa qua.

Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc vào thứ Tư 17/02/99 với thánh lễ trọng thể tại giáo xứ "Corpus Christi" thuộc thủ đô Havana.


Back to Radio Veritas Asia Home Page