Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giám Mục Thượng Hải hy vọng ÐTC sẽ viếng thăm Hồng Kông

Giám Mục Thượng Hải hy vọng ÐTC sẽ viếng thăm Hồng Kông.

(Zenit 14/02/99) - Vatican - ÐTC Gioan Phaolô II có thể viếng thăm Hồng Kông nơi ngài sẽ công bố tông huấn sau Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Trên đây là cảm nghĩ của Ðức Cha Aloysius Jin Luxan, Giám Mục Thượng Hải trong cuộc phỏng vấn với nguyệt san "30 Ngày" của Ý. Vị Giám Mục Thượng Hải đã nói như sau: "Hồng Kông là một phần của Trung Quốc, nhưng được quyền tự trị và có thể tự quyết định trong vấn đề này. Hơn nữa, Hồng Kông là một đặc khu và đối với chúng tôi, để đến đặc khu này gặp nhà lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Công Giáo quả là một điều khó khăn".

Liên quan tới quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Ðức Cha Jin Luxan nghĩ rằng Bắc Kinh đang nói chuyện với Tòa Thánh và với hồng ân Thiên Chúa, hy vọng trong tương lai hai bên sẽ cảm thông nhau và đạt tới thỏa thuận về vấn đề đặt tòa sứ thần tại Bắc Kinh hay Ðài Bắc.


Chuyến viếng thăm của ÐTC mở ra các cuộc tranh luận tại Hoa Kỳ

Chuyến viếng thăm của ÐTC mở ra các cuộc tranh luận tại Hoa Kỳ.

(Zenit 14/02/99) - Hoa Kỳ (New York) - "Tất cả những đề tài chính ÐTC đề cập tới trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua của ngài, từ bảo vệ sự sống cho đến tình đoàn kết giữa Bắc và Nam Mỹ, đang mở ra nhiều cuộc tranh luận. Chúng tôi hy vọng rằng những suy tư này sẽ làm phát sinh một phong trào dư luận".

Ðó là lời phát biểu của Ðức Cha Justin Rigali, Tổng Giám Mục St. Louis với nhật báo "Tương Lai" của Ý. Một trong những biến cố đáng lưu ý nhất của ÐTC Gioan Phaolô tại thành phố St. Louis của Hoa Kỳ là qua sự can thiệp từ ÐTC, thống đốc bang Missouri đã ân xá một tử tội sắp bị mang ra hành quyết. Khi được hỏi là ảnh hưởng của việc ân xá này sẽ như thế nào, Ðức Tổng Giám Mục Rigali trả lời như sau: "Biến cố này tự nó đã có một giá trị đặc biệt. Missouri đứng hàng thứ hai trong các bang của Hoa Kỳ về con số những vụ hành quyết. Vì thế, dù chỉ là một người thôi được ân xá, cũng rất có ý nghĩa. Vị thống đốc bang Missouri đã bị chỉ trích nhiều nhưng cũng có nhiều lời chúc mừng. Biến cố này một lần nữa đang gây nên nhiều cuộc tranh luận trên cả nước về án tử hình. Chắc chắn ÐTC không nghĩ là các vụ hành quyết sẽ chấm dứt chỉ nội trong một ngày, nhưng ngài hy vọng khởi đầu một tiến trình dẫn tới việc xóa bỏ án tử hình. Lời kêu xin của ÐTC làm sáng tỏ lập trường của giáo hội và mọi người có thể thấy được kết quả qua sự trưởng thành trong dư luận của công chúng. Dĩ nhiên, quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng sự can thiệp của ÐTC chống lại án tử hình là một phần trong sự dấn thân bảo vệ sự sống của giáo hội, trong đó bao gồm cả chống phá thai, giết người êm dịu, và những quyền cần thiết để đảm bảo việc tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người".

Theo một số nhà quan sát, vấn đề hệ tại ở chỗ là người dân Mỹ chỉ chấp nhận một phần chứ không phải hoàn toàn những lời giáo huấn về sự sống của ÐTC. Về điểm này, Ðức Tổng Giám Mục Rigali đã giải thích như sau: "Sứ điệp của giáo hội quả là khó có thể được chấp nhận hoàn toàn, cũng khó như khi thực hành những điều Chúa Giêsu dạy vậy. Tuy nhiên, Ðức Gioan Phaolô II có tài công bố sự thật một các thật là hấp dẫn, khiến cho một người có thể nghĩ rằng Chúa Thánh Thần thực sự hiện diện trong những lời đó. Khó khăn vẫn còn đó, nhưng cũng có những mở ngõ và chúng ta nên đợi cho những hạt giống này nẩy mần".


Linh mục Jacques Loew, người tiên phong trong phong trào Linh Mục Thợ, đã qua đời

Linh mục Jacques Loew, người tiên phong trong phong trào Linh Mục Thợ, đã qua đời.

Fribourg - Thụy Sĩ [Apic 14/02/99] - Linh Mục Jacques Loew, một trong những gương mặt tiên phong trong phong trào linh mục thợ tại Pháp vừa qua đời hôm thứ Bảy [13/02/99] vừa qua, tại Fribourg, Thụy Sĩ, hưởng thọ 90 tuổi.

Cha Loew sinh năm 1908 tại Clermont - Ferrand, Pháp, trong một gia đình không tín ngưỡng. Năm 24 tuổi, Jacques Loew mới tìm gặp đức tin. Sau một thời gian tìm hiểu ơn gọi, Jacques Loew quyết định trở thành Linh Mục. Anh đã xin vào dòng Ðaminh và thụ phong Linh Mục năm 1939. Ðể cảm thông với giới thợ thuyền, năm 1941, cha Loew đã tình nguyện đến làm việc với các phu khuân vác bến tàu. Lúc đầu cha chỉ định làm việc trong vòng hai tuần lễ, nhưng sau đó đã sống kiếp thợ thuyền đến 12 năm.

Sau Công Ðồng Vatican II, phong trào Linh Mục Thợ tại Pháp bị giải tán. Vâng phục giáo quyền, cha Loew đã từ giả cuộc sống của nguời khuân vác bến tàu. Nhưng cha đã không từ bỏ công cuộc rao giảng Tin Mừng trong giới thợ thuyền. Năm 1953, cha thành lập một tu hội mới có tên là "Hội Truyền Giáo Lao Ðộng hai thánh Phêrô và Phaolô" để tiếp tục hiện diện trong giới thợ thuyền.

Năm 1971, cha Loew được Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI mời giảng tỉnh tâm Mùa Chay tại Vatican. Cha là tác giả của rất nhiều tác phẩm tôn giáo bán chạy nhứt, trong số đó có cuốn "Như Thấy Ðấng Vô Hình" đã được dịch sang việt ngữ và xuất bản tại Miền Nam Việt Nam trước năm 1975.


Hàng ngàn tín hữu Chính Thống Nga hành hương đến mộ thánh nữ Ksenia

Hàng ngàn tín hữu Chính Thống Nga hành hương đến mộ thánh nữ Ksenia.

Saint Petersburg [Apic 14/02/99] - Vào cuối tuần qua, hàng ngàn tín hữu Chính Thống Nga và các quốc gia độc lập đã đổ xô về Saint Petersburg để viếng mộ thánh nữ Ksenia, nguời vừa được Giáo Hội Chính Thống Nga phong thánh ngày 6/02/99 vừa qua.

Thánh nữ Ksenia sinh vào khoảng năm 1720 và qua đời năm 71 tuổi. Sinh ra trong một gia đình khá giả, Ksenia đã trải qua một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng chồng chết khi Ksenia vừa được 26 tuổi. Ksenia liền phân phát tất cả tài sản cho nguời nghèo rồi bắt đầu kiếp sống lang thang của những người mà xã hội Nga thời bấy giờ gọi là "yurodivyi".

"Yurodivyi" không phải là những lang thang tầm thường, bởi vì họ vừa cầu nguyện vừa nói tiên tri và không ngần ngại tố cáo sự giả hình của những kẻ quyền thế. Sở dỉ các tín hữu Chính Thống, nhứt là những người nghèo và không nhà không cửa tìm đến với thánh Ksenia là vì họ nhận ra nơi ngài những nét của một vị đại thánh là sự kiên nhẫn chịu đựng và lòng bền chí trước nghèo khổ và bất hạnh.

Ðến cầu nguyện bên mộ thánh nữ, một viên chức về hưu đã phát biểu như sau: "trước kia chính phủ tìm cách tiêu diệt niềm tin của chúng tôi bằng chủ nghĩa vô thần. Ngày nay, chính phủ lại tìm cách tiêu diệt thể xác chúng tôi bằng cách để chúng tôi chết đói".

Hiện nay đa số những người đến cầu nguyện bên mộ thánh nữ Ksenia đều là những người nghèo trong xã hội Nga.


Back to Radio Veritas Asia Home Page