Tin Tức và Thời Sự
ngày 9 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các vị Giao Sĩ cao cấp

ÐTC tiếp các vị Giao Sĩ cao cấp.

Vatican - 09.02.99 - Sáng thứ Ba, mùng 9 tháng 2/1999, ÐTC tiếp các vị giáo sĩ cấp cao sau đây:

Ðức Hồng Y Jorge Arturo Medina Estevez, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.
Ðức Tổng Giám Mục Marcello Zago, Tổng Thư Ký Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc.
Ðức Cha Pierre Mouallem, Tổng Giám Mục giáo phận Akka của các người Công Giáo Hy Lạp-Melkites tại Israel.
và Ðức Cha Giulio Sanguineti, Giám Mục giáo phận Brescia (Bắc Ý).

Ðài phát thanh Vatican loan tin: Thứ Tư 10.02.99, trong Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC sẽ tiếp các đoàn hành hương. Buổi tiếp kiến chung thứ Tư tuần trước 3/02/99, đã bị hủy bỏ, vì ÐTC bị cảm lạnh. Ngài chỉ ra cửa sổ phòng làm việc để chào thăm và ban phép lành cho các đoàn hành hương tụ họp trong quảng trường Thánh Phêrô.


Trở lại Ðạo Công Giáo: Hiện tượng mới lạ tại Pháp hiện nay

Trở lại Ðạo Công Giáo: Hiện tượng mới lạ tại Pháp hiện nay.

Roma - 09.02.99 - Nhật Báo Công Giáo Tương Lai, xuất bản tại Italia, số ra ngày 09.02.99, đã loan tin: hiện nay tại Pháp có 11 ngàn thanh niên, đa số là phụ nữ, xin học giáo lý để được lãnh Bí Tích Rửa Tội, để vào Giáo Hội Công Giáo. Lứa tuổi của các người xin học giáo lý và nhập Giáo Hội Công Giáo từ 20 đến 30, đa số là phụ nữ, có tới 70%, thuộc đủ các giai cấp xã hội: thợ thuyền, sinh viên, chuyên nghiệp... Ðây là một mới lạ rất đáng lưu ý tại Pháp, nơi có đa số người Công Giáo, thuộc thành phần người già cả và sinh sống tại các miền thôn quê.

Con số xin học giáo lý để vào Giáo Hội Công Giáo mỗi năm mỗi gia tăng. Cách đây 20 năm chỉ có khoảng 900 (chín trăm) người mà thôi, nay lên tới 11 ngàn. Phần lớn những người nầy đã tuyên bố là: trước đây họ không bao giờ theo tôn giáo nào cả; và có khoảng 4%, là tín hữu Hồi Giáo xin trở lại Ðạo Công Giáo, là tín hữu Hồi Giáo.

11 ngàn người tân tòng này sẽ theo các lớp giáo lý trong vòng hai năm, để có một kinh nghiệm chắc hắn về Ðạo Công Giáo, về Giáo Hội. Hiện nay tại Pháp có khoảng 13 ngàn giáo lý viên tự nguyện sẵn sàng theo dõi và giúp đỡ các anh chị em tân tòng này. Các chuyến viếng thăm mục vụ ÐTC tại Pháp, nhất là Ngày thế giới Thanh Niên vừa qua tại Paris không thể không ảnh hưởng đến việc trở lại đông đảo như vậy hiện nay.

Cha Guy Cordonnier, một người biết rõ hiện tượng trở lại này, đã viết một cuốn sách để giúp anh chị em tân tòng suy tư. Năm nay cha 51 tuổi, trước đây là Tuyên Úy sinh viên Ðại Học và Giáo Sư tại Học Viện Công Giáo Paris, (Institut Catholique Paris) , và là giám đốc Văn Phòng quốc gia phụ trách về Phong Trào Tân Tòng. Hiện nay cha làm cha sở họ Marly le Roy và Port Marly.


Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 47 sẽ được tổ chức tại Roma

Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 47 sẽ được tổ chức tại Roma.

Vatican [Zenit 9/02/99] - Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 47 sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày 18 đến 25/06 năm 2000 với chủ đề "Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ duy nhứt của Thế giới, Bánh cho Sự Sống mới". Giáo phận Roma, nơi đứng ra tổ chức Ðại Hội, đã cho công bố bản văn cơ bản. Cùng với lời cầu nguyện cho Ðại Hội, còn có một bài Vịnh Ca nêu bật nội dung giáo thuyết, Giáo Hội và mục vụ của Ðại Hội.

Tài liệu được chia thành bốn phần. Phần đầu tập trung vào mệnh lệnh của Chúa Giêsu "Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". Phần thứ hai giải thích biểu trưng của bánh và ruợu. Phần thứ ba trình bày Thánh Thể như một ân ban mang lại sự sống và kêu gọi tinh thần trách nhiệm. Trong phần cuối của văn kiện, Thánh Thể được trình bày như mầu nhiệm Ðức tin.

Ðại Hội Thánh Thể lần cuối cùng đã diễn ra hồi năm 1997 tại Wroclaw, Ba Lan.


Phẩm giá của người hấp hối

Phẩm giá của người hấp hối.

Vatican [Zenit 9/02/99] - Phiên khoáng đại lần thứ 5 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 2/1999 với chủ đề "Phẩm giá của người hấp hối". Cuộc gặp gỡ sẽ được Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, khai mạc.

Các diễn giả sẽ lần luợt thuyết trình về các đề tài như sau: xã hội và Sự Chết, sự kiện Chết, những vi phạm phẩm giá của nguời hấp hối, trợ giúp nguời hấp hối, giáo dục và sự chết. Hàn Lâm Viện Sự Sống đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II thành lập ngày 11/2 năm 1994 với mục đích "nghiên cứu, thông tin, giáo dục về những vấn đề chính của y khoa và luật pháp có liên quan đến việc thăng tiến và bảo về sự sống, cũng như luân lý Kitô giáo và các chỉ thị của Giáo Quyền.


Tổ chức Lễ Hội Công Giáo để chống lại ngày Vũ Hội tại Brasil

Tổ chức Lễ Hội Công Giáo để chống lại ngày Vũ Hội tại Brasil.

Rio de Janeiro [Zenit 9/02/99] - Vào giữa lúc thành phố Rio de Janeiro, Brasil đang náo nức chuẩn bị ngày Vũ Hội hằng năm vào ngày thứ Ba trước khi bước vào Mùa Chay, thì một nhóm tín hữu Công Giáo cũng đứng ra đã tổ chức một ngày Lễ Hội Công Giáo.

Vũ Hội hay còn được gọi bằng anh ngữ là Carnival, bắt nguồn từ các nước Công Giáo bên Âu Châu. Ðược Tổ chức vào ngày thứ Ba trước khi bước vào Mùa Chay, ngày vũ hội đã trở thành một dịp nhảy múa lố lăng nhứt.

Ðức Hồng Y Eugenio Araujo Sales, Tổng Giám Mục Rio de Janeiro đã cho tổ chức một Lễ Hội Công Giáo được mệnh danh là "Dòng Sông Sự Sống" lôi kéo được khoảng 25 ngàn thanh niên thiếu nữ Công Giáo và hiện nay đã trở thành một truyền thống mới trong tổng giáo phận. Lễ hội được tổ chức trong vòng bốn ngày tại hí trường Rio de Janeiro. Năm nay, Ðức Hồng Y Araujo kêu gọi các giáo xứ và nhiều phong trào giáo dân phối hợp để tổ chức Lễ Hội Công Giáo ngõ hầu cuộc lễ được tổ chức đồng thời tại 5 địa điểm khác khau.

Dĩ nhiên, trong Lễ Hội Công Giáo này, như Ðức Hồng Y Araujo cho biết, giới trẻ sẽ gặp gỡ nhau trong lời cầu nguyện, suy niệm, hân hoan và chia sẻ. Lễ Hội năm nay sẽ được khai mạc với Thánh Lễ sẽ được cử hành vào thứ Bảy 13/02/99 tới đây. Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Rio de Janeiro giải thích như sau: "Cuộc gặp gỡ cũng là một hành động đền bù cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vì vô số tội lỗi xảy ra tại đây trong những ngày này". Hơn nữa, trong bốn ngày Lễ Hội, sẽ có khoảng 70 Linh Mục túc trực để giải tội. Lễ Hội sẽ kết thúc với việc Chầu Thánh Thể và Phép Lành.


Back to Radio Veritas Asia Home Page