Tin Tức và Thời Sự
ngày 5 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Người sáng lập phong trào Focolare "Tổ Ấm" được Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm ở Milano trao tặng bằng tiến sĩ danh dự

Người sáng lập phong trào Focolare "Tổ Ấm" được Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm ở Milano trao tặng bằng tiến sĩ danh dự.

Milano - Ý [Apic 5/02/99] - Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm tại Milano, Ý đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho bà Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare, Tổ Ấm.

Giáo sư Zaninelli, viện trưởng của Trường Ðại Học Thánh Tâm, nói rằng đây là lần đầu tiên một đại học ở Tây Âu trao tặng một danh dự như thế cho nguời sáng lập của Phong Trào Focolare, vì sự đóng góp của bà cho Giáo Hội.

Ngoài ra, có một lý do khác đã khiến Ðại Học Thánh Tâm trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho bà Lubich: đó là sự kiện một số sinh viên của trường đã viết luận văn ra trường về điều được gọi là "nền kinh tế thông hiệp", vốn là một sáng kiến của phong trào Focolare. Thật thế, phong trào này đề nghị nên quản lý sự sản xuất trong xí nghiệp dựa theo nhu cầu của những người nghèo.


Không có chiêu dụ tín đồ tại các trường học do giáo hội điều khiển

Không có chiêu dụ tín đồ tại các trường học do giáo hội điều khiển.

(UCAN IC1958.1013 5/02/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Một vị cựu bộ trưởng của Ấn Ðộ đã bác bỏ cáo buộc của phe Ấn Giáo rằng các trường học do Giáo Hội điều khiển khuyến khích các học sinh theo đạo.

Ông Madan Lal Khurana, cựu bộ trưởng đặc trách về quốc hội vụ của chính phủ liên bang, cho biết trước đây ông là học sinh của một trường đại học Kitô tại Allahabad ở miền Bắc Ấn, nhưng chưa bao giờ được kêu gọi theo đạo, và ông bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc của phe Ấn Giáo cũng như dùng lý do trên đây để đòi trục xuất các nhà truyền giáo ra khỏi Ấn Ðộ. Ông Khurana đã từ chức ngày 30/01/99 vừa qua để phản đối những vụ bạo động chống Kitô giáo xảy ra ở Ấn Ðộ hồi gần đây. Ông cũng ghi nhận thêm rằng một số chính trị gia người Ấn Giáo cũng theo học tại các trường Kitô, thí dụ như bộ trưởng nội vụ của Ấn Ðộ, ông Advani.

Trong buổi nói chuyện với khoảng 250 đại diện các nhóm thiểu số tại Học Viện Xã Hội Ấn Ðộ do Dòng Tên điều khiển ở thủ đô New Delhi, ông Khurana đã nói như sau: "Các cơ sở giáo dục do giáo hội điều khiển luôn phổ biến nền giáo dục luân lý rất có giá trị và cần thiết cho các học sinh Ấn Ðộ. Ðiều mà phe Ấn Giáo đừng nên làm là kéo luôn các cơ sở giáo dục vào chính trị. Ông Khurana cho biết ông từ chức trong chính phủ liên bang vì ông thất vọng trước sự kiện một số người Ấn Giáo yêu nước đã hiểu sai lầm một số nguyên tắc cơ bản của Ấn Giáo, cũng như trước sự bất lực của chính phủ đương cầm quyền trong việc ngăn ngừa những vụ tấn công người Kitô. Ông muốn chứng tỏ qua hành động hơn là lời hứa suông mà thôi.


Giáo dân và giới trẻ Pakistan được khuyến khích tham gia các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh

Giáo dân và giới trẻ Pakistan được khuyến khích tham gia các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh.

(UCAN PA1891.1013 5/02/99) - Pakistan (Faisalabad) - Giáo dân nói chung và cụ thể là giới trẻ Pakistan được khuyến khích tham gia vào các chương trình chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000.

Trên đây là lời kêu gọi được giáo hội Công Giáo Pakistan gửi tới các tín hữu trong nước. Việc gây ý thức về gánh nặng nợ nần quốc tế của các nước nghèo và vận động xin tha nợ nằm trong chương trình được ủy ban công lý và hòa bình của Hiệp Hội Bề Trên các Dòng Tu Pakistan chuẩn bị. Ủy ban đang mở cuộc vận động, đặc biệt nhắm vào giới trẻ tại các giáo xứ, cho chiến dịch xin chữ ký trên toàn nước, kêu gọi các nước giàu hãy giảm hoặc xóa nợ hoàn toàn cho các nước nghèo. Riêng tại giáo phận Faisalabad, các đề tài liên quan tới Ðại Năm Thánh đã chiếm hầu hết chương trình nghị sự của khóa họp về mục vụ thường niên của các linh mục triều trong giáo phận, với sự tham dự của đại diện các dòng tu của giáo phận. Cũng nhân dịp này, các linh mục chánh xứ đã loan báo chương trình sinh hoạt chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh tại giáo xứ của mình, và kêu gọi các anh chị em hiện diện tại buổi họp tham dự, hay gửi đại diện giáo dân tới tham gia vào các sinh hoạt này.

Ðức Cha Joseph Coutts, Giám Mục Faisalabad đã đến tham dự khóa họp này và ngài kêu gọi các tham dự viên nên tiếp tục các công tác tranh đấu cho Công Lý, Hòa Bình và Nhân Quyền. Ðây cũng là để tiếp tục sứ mạng của vị tiền nhiệm là Ðức Cố Giám Mục John Joseph, người đã hết lòng tranh đấu cho quyền của người Kitô thiểu số ở Pakistan.


Ðức Cha Carlos Ximenes Belo kêu gọi người dân xét tới hậu quả nếu Ðông Timor được độc lập

Ðức Cha Carlos Ximenes Belo kêu gọi người dân xét tới hậu quả nếu Ðông Timor được độc lập.

(ET1970.1013 5/02/99) - Ðông Timor (Los Palos) - Người dân Ðông Timor phải thận trọng trong việc suy xét đề nghị của chính phủ Indonesia để cho Ðông Timor được độc lập.

Ngày 27/01/99 vừa qua, Jakarta loan báo là sẽ cứu xét tới vấn đề trao trả quyền độc lập cho Ðông Timor nếu những đề nghị để cho Ðông Timor tự trị bị người dân tại đây cũng như cộng đồng quốc tế từ chối. Lên tiếng sau một thánh lễ ngày 31/01/99 vừa qua tại Los Palos, thủ phủ quận Lautem nằm cách Dili khoảng 200 kilômét về hướng Ðông, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili kêu gọi nên bình tĩnh, chuẩn bị và khôn ngoan khi phải đối phó với một hoàn cảnh khó khăn, đó là chọn lựa tương lai của mình. Ðức Cha Belo nói như sau: "Tôi kêu gọi tất cả dân chúng Ðông Timor hãy bình tĩnh, đừng hoảng hốt nhưng cũng không nên vội vui mừng. Quí vị nên tiếp tục công việc xây dựng gia đình của quí vị như bình thường". Theo Ðức Cha Belo, vấn đề chọn lựa mà Jakarta đặt ra cho người dân Ðông Timor đòi hỏi một sự trưởng thành về mặt chính trị để quyết định tương lai vĩnh viễn của vùng lãnh thổ này. Ðức Cha Belo nói tiếp như sau: "Trong trường hợp, người dân quyết định sống dưới qui chế tự trị đặc biệt, tôi hy vọng rằng quyết định này sẽ được mang ra áp dụng mà không một bên nào cảm thấy mình là kẻ thắng hay thua cuộc. Tuy nhiên, nếu quyết định của họ là muốn độc lập khỏi Indonesia, thì tất cả người dân Ðông Timor, không ngoại trừ bất cứ một ai, phải chấp nhận tất cả mọi hậu quả phát sinh do quyết định này."

Cũng theo Ðức Cha Belo, một khi người Ðông Timor chọn độc lập, thì việc tách rời khỏi Indonesia phải được tiến hành bằng một đường lối ôn hòa và dân chủ. Trong khi đó, ngài kêu gọi những người di dân tới Ðông Timor đừng rời bỏ lãnh thổ này, bởi vì đây chỉ mới là một đề nghị mới của Jakarta chứ chưa hẳn là một quyết định dứt khoát. Ðức Cha Belo cũng đề nghị chính quyền Jakarta nên lập tức áp dụng chính sách tự trị cho Ðông Timor nếu đây thực sự là điều Jakarta muốn.


Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông kêu gọi tôn kính người già lão

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông kêu gọi tôn kính người già lão.

(HK1968.1013 5/02/99) - Hồng Kông - Trong sứ điệp nhân ngày đầu năm Âm Lịch 1999, các nhà lãnh đạo 6 tôn giáo chính tại Hồng Kông kêu gọi mọi người hãy biết tôn kính người già lão, đặc biệt trong năm 1999 này, là năm mà Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố là Năm Quốc Tế cho những người già lão. Sứ điệp cũng kêu gọi nên tiếp tục những nỗ lực nhắm bảo vệ môi sinh, đồng thời bày tỏ hy vọng là cuộc khủng hoảng kinh tế hiện giờ sẽ mau chấm dứt và Hồng Kông phục hồi sự ổn định và thịnh vượng về mặt kinh tế-xã hội.

Sứ điệp nói trên do một Ủy Ban hỗn hợp gồm Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, đạo Khổng, đạo Lão và Hồi Giáo, công bố gần hai tuần trước ngày đầu năm Âm Lịch. Sứ điệp ghi nhận rằng việc săn sóc cho người già lão là bài học đầu tiên của đạo đức, và người dân Hồng Kông phải đi tiên phong trong việc ủng hộ Năm Quốc Tế dành cho người già lão, để làm gương cho con cái và các thế hệ về sau. Linh Mục Edward Chau King-fun, đại diện giáo hội Công Giáo trong ủy ban hỗn hợp, bày tỏ cảm nghĩ rằng chủ đề về việc chăm sóc cho người già lão này phù hợp với năm 1999 này, được giáo hội Công Giáo dành cho Thiên Chúa Cha. Cha Chau King-fun nói như sau: "Thiên Chúa, trong hình ảnh một người Cha, cũng có thể được coi la một Người già. Qua việc săn sóc cho những người lão, các tín hữu Công Giáo cũng bày tỏ sự tôn kính của họ đối với Thiên Chúa".


Tử tội Philippines bị hành quyết

Tử tội Philippines bị hành quyết.

(AFP 5/02/99) - Philippines (Manila) - Sau 23 năm, án tử hình đã trở lại tại Philippines, quốc gia có đông dân số Công Giáo nhất ở Á Châu.

Thứ Sáu hôm 5/02/99, tử tội Leo Etchegaray, 38 tuổi, đã bị mang ra hành quyết vào lúc 3 giờ chiều. Trước đó trong ngày, tối cao pháp viện Philippines đã bác bỏ đơn xin hoãn án tử hình do các luật sư của ông Etchegaray nộp vào giờ chót. Ðây là một ngày buồn cho giáo hội Công Giáo Philippines, trong những ngày qua đã mạnh mẽ vận động để xin chính phủ hoãn án tử hình ông Etchegaray. Trong giờ phút án tử hình được thi hành, chuông các nhà thờ tại thủ đô Manila đã đổ lên để cầu nguyện cho linh hồn của tử tội cũng như để phản đối án tử hình này. Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã phát biểu như sau: "Ðây là một ngày buồn. Sự sống đã bị cướp đi, không phải vì tai nạn, bệnh tật, hay bởi một tội phạm, nhưng chính nhà nước đã tước đi quyền sống của một người".

Tối thứ Năm (4/02/99), một nhóm tu sĩ Dòng Tên đã được phép đến gặp mặt ông Etchegaray trong nhà tù và cho biết các tội nhân cùng bị kết án tử hình như ông đã tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện. Tổng Thống Joseph Estrada đã dứt khoát không ân xá cho tội nhân mặc dù có nhiều lời xin từ Tòa Thánh, Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế, Liên Hiệp Âu Châu và của các tổ chức bảo vệ sự sống trong nước. Ông Estrada nói án tử hình phải được thi hành như là một trong những phương cách ngăn ngừa nạn tội phạm tại Philippines. Hiện nay có tổng cộng 914 người Philippines đã bị kết án tử hình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page