Tin Tức và Thời Sự
ngày 4 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các tín hữu Kitô và Hồi Giáo Pakistan liên đới với anh chị em ở Ấn Ðộ

Các tín hữu Kitô và Hồi Giáo Pakistan liên đới với anh chị em ở Ấn Ðộ.

(UCAN PA1940.1013 4/02/99) - Pakistan (Karachi) - Ðể tỏ tình liên đới với người Kitô ở Ấn Ðộ, các tín hữu Hồi Giáo và Kitô Giáo ở Pakistan đã tổ chức những buổi cầu nguyện, xuống đường để lên án những vụ bạo động chống người Kitô ở Ấn Ðộ.

Trong buổi lễ cầu nguyện do Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Ðại Kết đứng ra tổ chức tại nhà thờ thánh Patrick ở thành phố Karachi ngày 31/01/99 vừa qua, anh chị em Kitô và Hồi Giáo Pakistan đã kêu gọi mọi người hãy dấn thân cho hòa bình và bất bạo động để chữa lành vết thương của các nạn nhân. Linh Mục Arnold Heredia, giám đốc Ủy Ban, xin mọi người đừng tranh đấu với võ khí của con người, nhưng với lời cầu nguyện, ăn chay và hy sinh thập giá. Hành động ôn hòa này sẽ giúp chữa lành những vết thương của các anh chị em ở Ấn Ðộ, đang là nạn nhân của sự bất công và kỳ thị, đồng thời đó cũng là sứ điệp gửi tới những kẻ đang bách hại Kitô giáo. Về phần mình, linh mục Archie de Souza, cha chính Tổng Giáo Phận Karachi, cho rằng trong sự hiệp thông với các anh chị em ở Ấn Ðộ, các tín hữu Hồi Giáo và Kitô giáo Pakistan cùng chia sẻ một thánh giá vượt qua các hàng rào biên giới, nhưng cũng không nhắm lên án những kẻ đang bách hại họ ngay chính tại Pakistan. Cảnh giác về chủ nghĩa cực đoan đang trong chiều hướng gia tăng ở Nam Á, cha Archie de Souza xác định rằng, trong lúc đòi công lý, người Kitô cũng như Hồi Giáo không nên để cho tư lợi và tinh thần bè phái lấn vượt chính nghĩa mà họ đang đấu tranh.

Ông Parvez Sultan, viện trưởng của Chủng Viện Viện Thần Học Thánh Toma do giáo hội điều khiển, đã đề cập tới những thách đố mà các cộng đoàn tôn giáo thiểu số ở Ấn Ðộ và Pakistan đang phải đương đầu, những vụ tranh chấp sắc tộc, phát sinh từ chủ nghĩa cực đoan. Tuy nhiên, những thách đố này không thể trở thành nguyên nhân ngăn cản họ kiên nhẫn hợp tác với những người có thiện chí, và để thực hiện công tác này, trước hết cần phải có sự hiệp nhất và đoàn kết giữa các cộng đoàn tôn giáo thiểu số.


Tranh luận sôi nỗi tại Thụy Ðiển về một bức ảnh trình bày Chúa Giêsu như một người đồng tính luyến ái

Tranh luận sôi nỗi tại Thụy Ðiển về một bức ảnh trình bày Chúa Giêsu như một người đồng tính luyến ái.

Stockholm - Thụy Ðiển [Apic 4/02/99] - Một bức ảnh trình bày Chúa Giêsu như một người đồng tính luyến ái đang gây ra một cuộc tranh cải sôi nỗi tại Thụy Ðiển, ngay cả trong quốc hội. Mặc dù đã có sự phản đối của các dân biểu thuộc các đảng dân chủ Kitô giáo và bảo thủ, chủ tịch quốc hội là bà Birgitta Dalh, thuộc đảng dân chủ xã hội, vẫn chống lại việc hủy bỏ cuộc triển lãm có chủ đề "Này là Người" trong hành lang của Quốc Hội.

Nhiều dân biểu đã lên án cuộc triển lãm của nhiếp ảnh viên Elisabeth Olson là "lố bịch và khiêu khích". Dân biểu Johnny Gylling, lãnh đạo nhóm dân chủ Kitô giáo, đã tuyên bố rằng cuộc triển lãm đang làm tổn thương một cách trầm trọng niềm tin Kitô giáo.

Cuộc triển lãm đã khởi sự từ năm ngoái và diễn ra trong nhà thờ Chính Tòa Uppsala, trụ sở chính của Giáo Hội Tin Lành Luther, vốn được xem là Quốc Giáo tại Thụy Ðiển. Những người Công Giáo đe dọa sẽ chấm dứt các quan hệ đại kết.


Thỏa ước giữa Tòa Thánh và Israel

Thỏa ước giữa Tòa Thánh và Israel.

Roma- Tel-Aviv [Apic 4/02/99; Zenit 3/02/99] - Tòa Thánh và chính phủ Israel đã chính thức trao đổi văn kiện của thỏa ước về tính cách pháp nhân của Giáo Hội Công Giáo đã được hai bên phê chuẩn ngày 10/11/1998 năm ngoái. Buổi lễ trao đổi văn kiện đã diễn ra tại bộ ngoại giao Israel hôm 3/02/99 vừa qua.

Cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh là Ðức Ông Celestino Migliore, Thứ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh.

Với thỏa ước này, chính phủ Israel thừa nhận tính cách pháp nhân của Giáo Hội Công Giáo tại Israel. Ðây là điều đã được tiên liệu trong thỏa ước căn bản ký kết ngày 30/12 năm 1993. Thỏa ước này đã dẫn đến việc Tòa Thánh thừa nhận Israel về mặt ngoại giao ngày 15/6 năm 1994.


Gặp gỡ giữa Ðức Hồng Y Ratzinger và các chủ tịch ủy ban giáo lý Bắc Mỹ và Ðại Dương Châu

Gặp gỡ giữa Ðức Hồng Y Ratzinger và các chủ tịch ủy ban giáo lý Bắc Mỹ và Ðại Dương Châu

Roma [Apic 4/02/99] - Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, sẽ đến San Francisco, Hoa Kỳ để gặp gỡ với các chủ tịch ủy ban gíao lý các Hội Ðồng giám mục Bắc Mỹ và Ðại Dương Châu. Cuộc gặp gỡ sẽ kéo dài từ ngày 9 đến 12/02/99 tới đây.

Những cuộc gặp gỡ như thế cũng đã từng diễn ra tại Bogota, Colombia năm 1984, tại Kinshasa, Zaire năm 1987, tại Vienne Áo Quốc năm 1989, tại Hong Kong năm 1993 và tại Mehico năm 1996.

Cuộc gặp gỡ lần này nhằm mục đích đẩy mạnh sự cộng tác thường xuyên giữa các ủy ban giáo lý của các Hội Ðồng Giám Mục và bộ giáo lý đức tin. Một sự cộng tác như thế đã được qui định trong Tự Sắc "Apostolos suos" được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 23/07/98 năm vừa qua.

Ngoài ra, Ðức Hồng Y Ratzinger còn thảo luận với các vị chủ tịch các ủy ban giáo lý về lời thề trung thành với đức tin Công Giáo mà những người thi hành sứ vụ nhân danh Giáo Hội phải tuyên đọc, cách riêng các nhà thần học giảng dạy trong các đại học Công Giáo. Lời tuyên thệ trung thành này đã được bộ giáo lý đức tin xác định ngày 30/06/98 năm vừa qua.

Cuối cùng, những thách đố của phong trào tranh đấu cho nữ quyền và đồng tính luyến ái cũng sẽ là những đề tài được đem ra bàn thảo trong cuộc gặp gỡ giữa vị tổng trưởng bộ giáo lý đức tin và các vị chủ tịch các ủy ban giáo lý của Hội Ðồng Giám Mục Bắc Mỹ và Ðại Dương Châu.


Tình trạng sức khỏe của ÐTC

Tình trạng sức khỏe của ÐTC.

Vatican - 04.02.99 - Sáng thứ Tư 03.02.99, ÐTC xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc, để chào thăm và ban Phép Lành cho các đoàn hành hương tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, vì ngài bị cảm lạnh không thể tiếp kiến chung trong Thính Ðường Phaolô VI được . Tiếng nói chưa bình thường. Và Sáng thứ Năm, mùng 4 tháng 2/1999, tình hình sức khỏe xem ra khá hơn và có thể trong một vài ngày nữa ÐTC sẽ tiếp khách theo chương trình đã ấn định.

Thứ Bảy tới đây mồng 6 tháng 2/1999, thứ Bẩy đầu tháng, trong Thính đường Phaolô VI, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện Giáo Phận Roma, sẽ đại diện ÐTC chủ sự lễ nghi đọc kinh Mân Côi, với sự tham dự của nhiều gia đình.


Phái đoàn Bộ Giáo Lý Ðức Tin viếng thăm Bắc Mỹ và Châu Ðại Dương

Phái đoàn Bộ Giáo Lý Ðức Tin viếng thăm Bắc Mỹ và Châu Ðại Dương.

Vatican - 04.02.99 - Ngày mùng 9 tháng 2/1999 tới đây phái đoàn của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng, hướng dẫn, sẽ lên đường viếng thăm San Francisco (Hoa Kỳ) , để gặp gỡ trong vòng ba ngày các vị chủ tịch các Ủy Ban Giáo Lý của các Hội Ðồng Giám Mục ở Bắc Mỹ và Châu Ðại Dương.

Thông cáo của Bộ giải thích như sau: Sáng kiến này là chính bổn phận của Bộ Giáo Lý Ðức Tin: bổn phận cổ võ và bảo vệ đức tin, và nhằm tiếp xúc trực tiếp với Hàng Giám Mục địa phương. Trước đây đã có những cược gặp gỡ như vậy tại Bogotà (thủ đô Colombia) năm 1984; tại Kinshasa (thủ đô Zaire, nay là Cộng Hòa Dân Chủ Congo), năm 1987, tại Viena (thủ đô Áo) năm 1989; tại Hồng Kông (Trung Quốc) năm 1993 và tại Guadalajara (Mexico) năm 1996.

Thông cáo của Bộ cũng nói đến mục đích của cuộc gặp gỡ: trước hết để biết rõ ràng và gần gũi hơn thực tại của tình hình tôn giáo ở Bắc Mỹ và ở Châu Ðại Dương và sau đó để suy tư với các giám mục địa phương. Ngoài ra, Cuộc gặp gỡ này cũng nhằm cổ võ thêm hoạt động của các Ủy Ban Giáo Lý của các Hội Ðồng Giám Mục và sự cộng tác thường xuyên và qui củ của các Ủy Ban nầy với Bộ Giáo Lý Ðức Tin của Tòa Thánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page