Tin Tức và Thời Sự
ngày 2 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hình ảnh của Ấn Ðộ bị lu mờ vì cái chết của nhà truyền giáo người Úc

Hình ảnh của Ấn Ðộ bị lu mờ vì cái chết của nhà truyền giáo người Úc.

(AFP 2/02/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Hình ảnh của Ấn Ðộ đã bị lu mờ vì vụ sát hại nhà truyền giáo người Úc cùng với hai người con trai dưới tay những người Ấn Giáo cực đoan.

Ông Madan Lal Khurana, cựu bộ trưởng đặc trách Quốc Hội vụ của chính phủ Ấn Ðộ, đã bày tỏ cảm nghĩ như trên và đổ lỗi những vụ tấn công người Kitô giáo cho các thành phần Ấn Giáo cực đoan trong đảng Ấn Giáo của thủ tướng Atal Behari Vajpayee. Tuần trước ông Madan Khurana đã từ chức để bày tỏ sự phản đối với các nhà lãnh đạo đảng Ấn Giáo. Ông cũng cáo buộc vị chủ tịch đảng Ấn Giáo là ông Kushabhau Thakre vì đã ngăn cản không cho ông lên tiếng trong cuộc họp của đảng này để bàn về những vụ tấn công người Kitô giáo. Vị cựu bộ trưởng đã phẫn nộ lên án vụ sát hại nhà truyền giáo người Úc cùng với hai người con trai, khi ông nói như sau: "Tôi theo chủ nghĩa Ấn Giáo, một chủ nghĩa khoan nhượng. Tôi không tin nơi cái gọi là tân chủ nghĩa Ấn Giáo, hay tân chủ nghĩa thế tục. Vụ sát hại nhà truyền giáo người Úc và hai người con của ông, cũng như các vụ tấn công khác, đã phá hủy uy tín của Ấn Ðộ, một nước vẫn tự xưng mình là một quốc gia thế tục. Những vụ tấn công người Kitô đã làm lu mờ hình ảnh của Ấn Ðộ, của đảng Ấn Giáo, không chỉ riêng tại Ấn Ðộ này mà thôi, nhưng luôn cả ở nước ngoài".

Nhà truyền giáo Graham Staines và hai người con trai của ông đã bị một nhóm người Ấn Giáo đốt cháy khi họ đang ngủ trong một chiếc xe. Vụ này xảy ra ngày 22/01/99 tại bang Orissa, nơi từ 34 năm qua, ông Staines đã làm việc bác ái cho những người bị bệnh phong cùi.


Bề trên các Dòng Tu Pakistan quan tâm về nạn tự tử

Bề trên các Dòng Tu Pakistan quan tâm về nạn tự tử.

(UCAN PA1921.1013 2/02/99) - Pakistan (Multan) - Bề Trên các Dòng Tu và những nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Pakistan đã mở một cuộc hội thảo để tìm cách ngăn chặn nạn tự tử, đang xảy ra hầu như mỗi ngày tại Pakistan.

Khóa hội thảo diễn ra từ ngày 27-28/01/99 tại Học Viện Mục Vụ ở thành phố Multan thuộc miền Trung Pakistan. Các tham dự viên ghi nhận là những trường hợp tự tử được đăng trên báo, đặc biệt trên các báo bằng tiếng Urdu, là ngôn ngữ chính của Pakistan. Nguyên nhân những vụ tự tử này là thất nghiệp, không hạnh phúc trong đời sống hôn nhân và bất mãn với hệ thống xã hội ở trong nước. Tháng trước, một tờ báo địa phương đã tường thuật vụ tự tử của một thanh niên bị thất nghiệp tên là Jahan Zeb. Thanh niên này đã tự thiêu ngay tại địa điểm người dân có thể đến để đòi công lý, do chính thủ tướng Nawaz Sharif thiết lập. Tin nói rằng anh Jahan tự tử sau khi cáo buộc chính phủ là không lắng nghe những lời than phiền của anh. Dân chúng tại địa phương nói rằng, hoàn cảnh của những người nghèo không bao giờ được gửi tới văn phòng của thủ tướng vì thế họ luôn luôn bất mãn với hệ thống tư pháp ở Pakistan.

Ðể ngăn ngừa những trường hợp tự tử như trên đây, các tham dự viên khóa hội thảo đồng ý là giới trẻ cần phải được chú ý tới nhiều hơn. Cha Abid Habib, dòng Capuchin, đã thuyết trình về nhu cầu phải gia tăng các công tác xã hội ở trong nước. Trong thánh lễ sau khóa hội thảo, các tham dự viên đã cầu nguyện xin cho mọi người biết đặt niềm tin tưởng và hy vọng nơi Thiên Chúa, đồng thời biết dấn thân nhiều hơn nữa để giúp kẻ khác đối phó với những thách đố của cuộc sống ngày nay.


Giáo Hội Công Giáo tại Ðức thất vọng về thủ tướng Schroeder

Giáo Hội Công Giáo tại Ðức thất vọng về thủ tướng Schroeder.

Berlin [Zenit 2/02/99] - Giáo Hội Công Giáo tại Ðức thất vọng về chính phủ của thủ tướng Shroeder.

Trong thời gian tranh cử, thủ tướng Shroeder đã tuyên bố như sau: "Giáo Hội là một tiếng nói rất quan trọng. Chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến lập trường của Giáo Hội về nhiều vấn đề". Nhưng chỉ 100 ngày sau khi đắc cử, thủ tướng Shroeder đã nuốt những lời hứa hẹn của ông. Những biện pháp và những lời tuyên bố mới đây của tân thủ tướng và nội các của ông đã khiến cho Giáo Hội Công Giáo phải quan ngại nhiều.

Trước hết, điều làm cho Giáo Hội quan ngại nhứt là việc chính phủ loan báo sẽ hợp thức hóa cuộc sống chung của những cặp đồng tính luyến ái. Quyết định này sẽ hạ giảm giá trị của gia đình vốn xây dựng trên nền tảng của hôn phối. Ðức Cha Karl Lehman, Giám Mục giáo phận Mainz, kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, sợ rằng biện pháp này là một bước nữa trong việc hủy bỏ hôn nhân và gia đình.

Một trong những hành động khác của chính phủ khiến Gíao Hội phải quan ngại và lên tiếng báo động đó là việc cho phép bán viên thuốc phá thai RU 486.

Ngoài ra Giáo Hội cũng đã lên tiếng báo động về việc chính phủ xã hội Ðức đề nghị mở các trung tâm để chính thức phân phát ma túy cho những nguời nghiện ngập.

Chỉ có một đề nghị của chính phủ được Giáo Hội hân hoan đón nhận đó là cho những nguời di dân đang sinh sống tại Ðức được phép mang hai quốc tịch trong một thời gian.


Các giáo hội Anh Quốc lên án phim tài liệu về việc sinh con đúng ngày đầu tiên của thiên niên kỷ mới

Các giáo hội Anh Quốc lên án phim tài liệu về việc sinh con đúng ngày đầu tiên của thiên niên kỷ mới.

(Reuters 2/02/99) - Anh Quốc (Luân Ðôn) - Thứ Ba hôm 2/02/99, các giáo hội ở Anh Quốc đã lên án một đài truyền hình về dự tính làm một cuốn phim tài liệu nói về vấn đề sinh con đúng ngày đầu tiên của thiên niên kỷ mới.

Ðài truyền hình Yorkshire đang dự tính thực hiện một cuốn phim với 10 cặp vợ chồng hy vọng con của họ sẽ sinh ra vào đúng ngày đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba. Một phát ngôn viên của giáo hội Công Giáo Anh Quốc cáo buộc đài truyền hình Yorkshire là muốn hạ giảm giá trị của sự sống con người khi thực hiện cuốn phim này. Phát ngôn viên này nói như sau: "Ðây là một sự diễu cợt đối với giá trị của một sự sống. Việc chọn thời điểm để sinh con và đưa chiếu lên TV thì quả là điều quá lố bịch". Ông Gavin Drake, thành viên của một giáo hội Tin Lành, cũng đồng ý với quan điểm này của giáo hội Công Giáo. Ông nói như sau: "Trẻ thơ là một sự sống vĩnh viễn chứ không phải riêng thiên niên kỷ mới mà thôi" (A baby is for life, not just the millenium).

Ðài truyền hình Yorkshire đã bào chữa cho việc thực hiện cuốn phim tài liệu này, và lập luận rằng: "Các đôi vợ chồng tham gia thực hiện cuốn phim sẽ không được trả lệ phí và họ sẽ được chọn lựa rất kỹ càng".


Tổng thống Habibie cam kết tận dụng mọi nỗ lực để bắt những kẻ xúi giục nổi loạn

Tổng thống Habibie cam kết tận dụng mọi nỗ lực để bắt những kẻ xúi giục nổi loạn.

(AFP 2/02/99) - Indonesia (Jakarta) - Indonesia sẽ tận dụng mọi nỗ lực để tìm ra những người đứng ra khích động dân chúng, tạo nên những vụ tấn công vào các nhóm tôn giáo hồi gần đây tại nước này.

Tổng thống Habibie của Indonesia đã đưa ra lời cam kết trên đây với một phái đoàn của Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới, đang có mặt ở Jakarta. Phái đoàn gồm các đại diện đến từ Hồng Kông, Philippines, Australia và Hòa Lan. Ông David Gill, người cầm đầu phái đoàn cho các ký giả biết rằng tổng thống Habibie đã đảm bảo với họ là giới hữu trách đang làm tất cả những gì có thể để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm xúi giục người dân nổi loạn và tấn công vào các nhóm tôn giáo.

Cho đến nay, chính phủ Indonesia đã đổ lỗi những vụ bạo động tại Indonesia lên những người mà chính phủ cho là đã đứng ra khiêu khích tạo thành cuộc bạo động giữa hai phía Hồi Giáo và Kitô giáo. Tổng thống Habibie cũng như chính phủ do ông cầm đầu đã mạnh mẽ lên án những nổi loạn tại Indonesia hồi gần đây, nhất là những vụ đụng độ giữa hai phía người Hồi Giáo và Kitô giáo, dẫn tới việc đốt phá các nhà thờ và đền thờ Hồi Giáo, cũng như gây thiệt hại to lớn về nhân mạng cũng như tài sản.


Các lãnh tụ tôn giáo Ấn Ðộ bác bỏ các cáo buộc về việc dùng trợ cấp tài chánh từ nước ngoài để chiêu dụ tín đồ

Các lãnh tụ tôn giáo Ấn Ðộ bác bỏ các cáo buộc về việc dùng trợ cấp tài chánh từ nước ngoài để chiêu dụ tín đồ.

(UCAN IA1919.1013 2/02/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Các lãnh tụ giáo hội Ấn Ðộ đã bác bỏ lời tuyên bố của vị bộ trưởng nội vụ nước này rằng đa số tiền viện trợ từ nước ngoài cho giáo hội được dùng vào công tác chiêu dụ người Ấn Ðộ theo đạo.

Dạo trung tuần tháng Giêng, 17/01/99 vừa qua, ông Lal Advani, bộ trưởng nội vụ Ấn Ðộ, đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng, 70% tổng số ngân quỹ trợ giúp của các tổ chức gửi vào Ấn Ðộ, là để các nhà truyền giáo dùng vào công tác truyền giáo để kêu chiêu dụ người Ấn Ðộ theo đạo. Ðức Cha Karam Masih, thuộc giáo hội Miền Bắc Ấn, đã bác bỏ lời nhận định này của bộ trưởng Advani, đồng thời gọi đây là một chiến thuật chánh trị để chuyển hướng sự chú ý của người dân trong nước về những vụ tấn công vào người Kitô, xảy ra gần đây. Ðức Cha Masih đã nói như sau: "Chúng tôi không nhận bất cứ khoản trợ cấp nào dùng để truyền đạo. Tất cả những nguồn tài chánh đều được dùng cho các bệnh viện và những công tác xã hội khác. Một vị Giám Mục Tin Lành ở Ấn Ðộ đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Tất cả tiền của đều đến từ Thiên Chúa và có thể được dùng cho việc phát triển con người ở bất cứ nơi nào trên thế giới".

Tại cuộc họp báo ngày 17/01/99, bộ trưởng Advani nói rằng chỉ riêng trong quí cuối cùng của năm 1998, các tổ chức Kitô ở Ấn Ðộ đã nhận được 140 triệu rupee, tương đương khoảng 3,3 triệu Mỹ Kim. Số tiền này nằm trong tổng số 198 triệu rupee được gửi từ nước ngoài vào Ấn Ðộ trong năm 1998. Các nước ân nhân gồm có, Ðức, Ý, Thụy Sĩ, Anh và Hoa Kỳ. Về phần mình ông John Dayal, một giáo dân và lãnh tụ phong trào tranh đấu cho quyền của người Kitô, thì tố cáo bộ trưởng Advani là đang tự ông tạo ra một sự liên kết giả tạo giữa vấn đề tiền trợ cấp cho giáo hội với vấn đề chiêu dụ tín đồ.


ÐTC không tiếp khách. Ngày thứ Tư, cũng không có buổi tiếp kiến chung

ÐTC không tiếp khách. Ngày thứ Tư, cũng không có buổi tiếp kiến chung.

Vatican - 02.02.99 - Bản tin Ðài Vatican ngày 2.02.99 cho biết: Sáng thứ Ba 2/02/99 ÐTC vẫn còn cảm lạnh, nên không có buổi tiếp khách nào cả. Thứ Tư mồng 3.02.99, ngài cũng không tiếp chung các đoàn hành hương tại Thính Ðường Phaolô VI như chương trình ấn định. Nhưng lúc 10:30 sáng thứ Tư , ÐTC ra nơi cửa sổ để chào thăm và ban Phép lành cho các đoàn hành hương tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. ÐTC bị cảm lạnh từ Chúa Nhật và chính ngài đã loan báo trước khi đọc Kinh Truyền Tin: "Hôm nay tôi hơi cảm, nên chỉ nói vắn tắt thôi". Bài giảng thánh lễ của ÐTC trong ngày cầu nguyện cho đời sống tận hiến, lúc 17 giờ 30 chiều thứ Ba mùng 2 tháng 2/1999, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, do Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Tổng Trưởng Bộ các Tu Sĩ đọc thay.


Ðại Chủng Viện mới tại Lào Quốc

Ðại Chủng Viện mới tại Lào Quốc.

Thakhek - 2.02.99 - Nhật báo Công Giáo Ý Tương Lai (Avvenire), số ra ngày 2.02.99 đã loan tin: Ðại Chủng Viện đầu tiên Lào Quốc trong Giáo Phận đại diện Tông Tòa Savanakhet đã dược khánh thành. Từ trước tới giờ, các chủng sinh Lào quốc phải ra nước ngoài học, để chuẩn bị lên chức Linh Mục. Ðại Chủng Viện mới được xây cất để đáp lại những đòi hỏi của bốn Giáo Phận đại diện Tông Tòa tại Lào Quốc: Luang Prabang - Paksé - Savanakhet và Vientiane.

Việc mở chủng viện như vậy là dấu hiệu cho thấy Nhà Cầm Quyền Lào Quốc không gây khó khăn hoặc cản trở hoạt động của Giáo Hội Công Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page