Tin Tức và Thời Sự
ngày 31 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tình hình về các nhà truyền giáo tại Sierra Leone

Tình hình về các nhà truyền giáo tại Sierra Leone.

Vatican - 31.01.99 - Nhật báo Quan Sát Viên Roma, cơ quan bán chính thức của Tòa Thánh, số ra ngày Chúa Nhật 31 tháng Giêng 1999, nơi trang nhất, đăng tin về các nhà truyền giáo tại Sierra Leone, nơi hiện đang có nội chiến.

Theo nhật báo, cha Guglielemo Zambiasi, thuộc Hội Truyền Giáo Saveriano và ba Nữ Tu Thừa Sai bác ái của Mẹ Têresa bị bắt làm con tin từ ngày 14 tháng Giêng 1999, đã được tự do ngày 30/01/99 vừa qua. Báo này viết tiếp: Tiếc thay, hai Nữ Tu Thừa Sai bác ái khác cũng bị phiến quân bắt giam, đã chết trong những ngày vừa qua, có thể bị chết vì những vụ pháo kích vào thành phố Freetown. Theo hãng tin Misna, thì hai nữ tu bị chết là chị Carmeline, người Kenya, và chị Swewa, người Bangladesh. Còn nữ tu Aloysius Maria bị giết ngày 22 tháng Giêng 1999 vừa qua, là nguời Ấn Ðộ. Ðây là nữ tu thứ sáu của Tu Hội các Nữ Tu truyền giáo bác ái của Mẹ Têrêsa bị sát hại trong gần một năm. Trước đây có ba nữ tu của Mẹ Têrêsa đã bị một người Hồi Giáo quá khích sát hại tại Yemen. Cũng trong dịp Nữ Tu Aloysius Maria bị sát hại, cha Girolamo Pistoni, người Ý, thuộc Tu Hội Saveriano, bị thương. Cha cũng có tên trong danh sách các người bị phiến quân tiêu diệt. Hãng thông tấn Misna viết thêm: Cho tới nay không biết rõ lý do về việc các nhà truyền giáo trên đây được trả tự do: phiến quân cho về hay các ngài đã trốn thoát. Cùng với các nhà truyền giáo này, có 11 người kinh doanh Ấn Ðộ, bị phiến quân bắt giữ, cũng được tự do. Ba Nữ Tu Thừa Sai bác ái được tự do đều là nguời Ấn Ðộ: Nữ Tu Suchelle, bị thương; Nữ Tu Jeremy Joseph bị sốt nặng, cả hai đang được điều trị tại bệnh viện; và Nữ Tu Hindu, thì khỏe mạnh. Nhật báo Avvenire số ra ngày 31.01.99 đã viết như sau: 15 nhà truyền giáo bị bắt cóc - ba bị giết: Ðây là sự đóng góp của Giáo Hội tại Sierra Leone. Giáo Hội tại Sierra Leone đã phải trả giá rất cao: 15 nhà truyền giáo bị bắt cóc, trong đó có ba vị bị chết trong khi bị giam. Nhà truyền giáo thứù nhất bị phiến quân bắt giam là Cha Mario Guerra, 64 tuổi, thuộc tu hội Saveriano, người Ý, truyền giáo trong giáo phận Makeni. Cha bị bắt đêm 15 sang ngày16 tháng 11 năm1998 và được tự do ngày 21 tháng Giêng 1999 vừa qua. Cha là người bị giam lâu hơn cả.


Niềm tin tôn giáo là liều thuốc chống lại nghiện ngập ma túy

Niềm tin tôn giáo là liều thuốc chống lại nghiện ngập ma túy.

Madrid [Zenit 31/01/99] - Niềm tin tôn giáo là một liều thuốc chống lại nạn nghiệp ngập ma túy.

Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu về giới trẻ do Hội Hồng Thập Tự thực hiện tại một số nước Âu Châu, niềm tin tôn giáo và môi trường gia đình lành mạnh là những yếu tố nền tảng giúp chống lại nạn nghiện ngập ma túy. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng loại nhạc mà giới trẻ thích nghe cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ ma túy.

Tỷ lệ xử dụng ma túy nơi những nguời không có niềm tin tôn giáo hay không thực hành niềm tin tôn giáo, cao hơn nơi những người sống niềm tin tôn giáo: đây là kết luận của cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Coimbra, Bồ Ðào Nha; Modena, Ý; Nice, Pháp; Utrecht Hòa Lan và Palma de Mallorca, Tây Ban Nha.

Cũng có quan hệ mật thiết giữa việc xử dụng ma túy và âm nhạc. Những người nghe các loại nhạc "Techno" và "Punk" xử dụng ma túy nhiều hơn những người nghe nhạc "Pop" và "Salsa".

Báo cáo của Hội Ðồng kinh tế và xã hội, được phổ biến tại Madrid, Tây Ban Nha cũng cho thấy một sự kiện đáng lo ngại là tại thành phố này, cứ 4 thanh niên dưới 18 tuổi, có một nguời đã từng hút thuốc phiện hay cần sa. 44 phần trăm thú nhận đang nghiện thuốc lá và 72 phần trăm uống ruợu mạnh quá liều lượng ít nhứt mỗi tháng một lần.

Năm 1998 vừa qua, tại thành phố này đã có 150 nguời chết vì ma túy. Với 6,000 nạn nhân, thuốc lá là nguyên nhân đứng hàng thứ ba gây ra chết chóc tại thủ đô Tây Ban Nha.


Back to Radio Veritas Asia Home Page