Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC bổ nhiệm giám mục và thành lập giáo tỉnh mới

ÐTC bổ nhiệm giám mục và thành lập giáo tỉnh mới.

Vatican - 30.01.99 - Tại Ý ÐTC vừa bổ nhiệm Linh mục Salvatore Nunnari, 60 tuổi, hiện làm đại diện Giám Mục phụ trách về mục vụ trong Tổng Giáo Phận Reggio Calabria làm Tổng Giám Mục giáo phận Sant Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, thuộc miền Nam nước Ý.

Tại Uganda, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Martin Luluga, hiện là Giám Mục Giáo Phận Gulu, làm Giám Mục Giáo Phận Nebbi. Cũng tại Uganda, ÐTC bổ nhiệm hai linh mục: Christopher Kakoosa, 47 tuổi, hiện là Tổng Ðại Diện Tổng Giáo Phận Kampala (thủ đô) và Joseph Mygenyi Sabiiti, 45 tuổi, hiện là cha sở họ Welkomiire, làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Kampala.

Vẫn tại Uganda, ÐTC thành lập ba Tổng Giáo Tỉnh mới: Giáo Tỉnh Gulu, Tổng Giám Mục mới là Ðức Cha John Baptist Odama, hiện là Giám Mục Giáo Phận Nebbi - Giáo Tỉnh Mbarara; Ðức Cha Paul Bakyenga, hiện là Giám Mục tại chỗ, được thăng Tổng Giám Mục và Tổng Giáo Phận Tororo; Ðức Cha James Odongo, hiện đang cai quản giáo phận, được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục.

Cũng hôm 30 tháng Giêng, ÐTC cử Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano Barragan, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ các nhân viên Y Tế, làm đặc sứ của ngài khai mạc và chủ tọa Ðại Hội về Ngày thế giới bệnh nhân lần thứ bẩy được tổ chức tại Harissa bên Libano, từ mồng 8 đến 11 tháng Hai 1999 tới đây. Ðồng thời ÐTC cử Ðức Hồng Y Fiorenzo Angelini, cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Y Tế, làm đặc sứ của ngài, để bế mạc Ðại Hội Harissa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page