Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thư mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Angola về tình hình trong nước

Thư mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Angola về tình hình trong nước.

Luanda - 28.01.99 - Hôm thứ Năm 28 tháng Giêng 1999, các Giám Mục Angola cho công bố một văn kiện có tựa đề là "Calvario của dân tộc Angola". Trong phần đầu văn kiện, các Giám Mục nhắc lại cách mạnh mẽ rằng: Giáo Hội sống giữa người dân, đau khổ với nguời dân, là trạng sư bênh vực người dân". Trong phần tiếp theo, các Giám Mục nêu lên những khổ cực của người dân Angola đang phải gánh chịu vì chiến tranh lại bùng nổ: Biết bao người phải cưỡng ép bỏ nhà cửa ra đi, ra đi đến chỗ đói khổ và chết chóc; biết bao gia đình bị tàn phá; biết bao người vô tội bị sát hại, bị đấu tố; biết bao thanh niên bị cưỡng ép đưa ra mặt trận; biết bao người bị bắt cóc; biết bao phụ nữ bị cưỡng ép làm nghề mãi dâm . Các ngài kết luận phần này bằng những lời cay đắng sau đây: "Trong tất cả các sự xẩy ra này, người đau khổ nhất dĩ nhiên là người dân, là dân tộc Angola". Trong phần kế tiếp, các Giám Mục nhắc lại những lo lắng của ÐTC về tình hình bi thảm của Angola. Ngày mồng 3 tháng Giêng 1999 vừa qua, ÐTC đã kêu gọi các vị trách nhiệm chính trị và quân sự hãy hoạt động để chấm dứt cảnh bi thảm "huynh đệ tương tàn này".

Nhắc lại lời khuyên của ÐTC, các Giám Mục đề nghị thiết lập một quân đội duy nhất trong nước, vì đây là điều kiện rất quan trọng để đi đến hòa bình. Ðể đạt tới mục tiêu, các tổ chức quốc tế, trước hết Tổ Chức Liên Hiệp Quốc, dấn thân trong việc giải quyết vụ tranh chấp tại Angola, cần phải cộng tác tích cực. Trong phần cuối cùng của văn kiện, nhắc đến các nhà truyền giáo và các tổ chức nhân đạo, các Giám Mục yêu cầu tiếp tục những cố gắng quảng đại đề giúp đỡ người dân trong lúc này. Với các cha sở, các giáo lý viên, các vị chủ chăn Angola yêu cầu tất cả hãy hoạt động để Ngày quốc gia Hòa Giải được cử hành sốt sắng và các ngài ủng hộ việc củng cố hành động của Phong Trào "Pro Pace" (cho Hòa Bình): một phong trào gồm các giáo hội Kitô và các phong trào chính trị khác trong nước.


Back to Radio Veritas Asia Home Page