Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC Gioan Phaolô II rất đau buồn vì quyết định của Tối Cao Pháp Viện Philippines

Các Ðức Giám Mục Ðức và Bỉ lo ngại về sự tan rã của gia đình.

Roma [Zenit 21/01/99] - Các Ðức Giám Mục Ðức và Bỉ lo ngại về sự tan rã của gia đình. Trong lá thư mục vụ có tựa đề "hôn nhân và gia đình trong một xã hội lành mạnh", được công bố hôm Chúa Nhựt 17/01/99 vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã khẳng định rằng hôn nhân là con đường mà phần đông chọn lựa để sống cuộc sống lứa đôi và gần 80 phần trăm trẻ em được lớn lên với cha mẹ tự nhiên của chúng. Nhưng theo các Ðức Giám Mục Ðức, nhiều tệ nạn đang làm băng hoại gia đình và xã hội như ly dị, hạ giảm số sinh, sống chung ngoài hôn phối. Các ngài cũng lấy làm đau buồn ghi nhận những tệ nạn khác như bạo động trong gia đình, lạm dụng tình dục, đối xử tệ bạc với phụ nữ, trẻ em và ngay cả nguời già".

Trong những nguyên nhân của tình trạng gia đình ngày nay, thư mục vụ của các Ðức Giám Mục Ðức nhấn mạnh đến những bất lợi về mặt xã hội và kinh tế khiến cho đời sống gia đình trở nên khó khăn. Những chi tiêu cá nhân và giáo dục con cái ngày càng gia tăng. Lợi tức thấp, khả năng tiết kiệm cũng hạ giảm.

Các Ðức Giám Mục Ðức kêu gọi các gia đình hãy tự tổ chức lấy, để trao đổi ý kiến, khuyến khích và nâng đỡ nhau, cũng như phát triển những dự án chung".

Về phần mình, Hội Ðồng Giám Mục Bỉ cũng đã cho phổ biến một tài liệu có nội dung tương tự. Trong lá thư mục vụ mới đây với tựa đề "Chọn lựa hôn nhân", các Ðức Giám Mục Bỉ lên án những cuộc sống chung ngoài hôn nhân và nhấn mạnh rằng "tất cả những ai còn có trách nhiệm đối với phẩm chất của cuộc sống và tương lai của con nguời trong xã hội, cần phải nhớ rằng gia đình, vốn được xây dựng trên hôn nhân, là một xã hội mẫu mực và là tế bào độc nhứt vô nhị của xã hội, cần thiết cho sự phát triển và trưởng thành của cá nhân cũng như cho sự lành mạnh của xã hội.


Tiền Quỹ Ðại Kết Kitô tại Thánh Ðịa

Tiền Quỹ Ðại Kết Kitô tại Thánh Ðịa.

Wahington [Zenit 21/01/99] - Một nhóm Ðại Kết Kitô vừa thành lập Quỹ Ðại Kết Kitô nhằm giúp cho các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa vuợt qua được hoàn cảnh cực kỳ khó khăn hiện nay. Chủ Tịch của Quỹ Ðại Kết Kitô là ông Rateb Rabie, một tín hữu Công Giáo gốc Á Rập. Với tư cách là thành viên của Hội Birzeit, ông đã từng chứng kiến sự giúp đỡ mà một cộng đồng Hoa Kỳ dành cho 4,000 người Kitô và Hồi Giáo cư ngụ tại làng Birzeit, ngoại ô phía Bắc Gierusalem.

Là một tổ chức không vụ lợi, Quỹ Ðại Kết Kitô Thánh Ðịa nhằm bảo tồn gia sản không thể thay thế được của Kitô Giáo tại Thánh Ðịa. Ðể giúp duy trì sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại đây, Quỹ này đề ra mục tiêu là trợ giúp tài chính cũng như ủng hộ tinh thần để các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa có thể vuợt qua được những điều kiện sống khó khăn hiện nay. Tuyên ngôn của Quỹ Ðại Kết Kitô tại Thánh Ðịa có đoạn viết như sau: "Chúng tôi muốn thay thế thất vọng bằng hy vọng, sợ hãi bằng an ninh và miệt thị bằng phẩm giá con người. Cách đặc biệt, chúng tôi cố gắng tạo điều kiện để giúp cho các tín hữu Kitô ở lại và cổ võ cũng như giúp đỡ cho những ai đã ra đi được trở về".

Ðể hoàn thành sứ mệnh trên đây, Quỹ Ðại Kết Kitô Thánh Ðịa sẽ cung cấp thông tin để giúp cho người Mỹ hiểu được số phận của các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa, nối kết Thánh Ðịa và Hoa Kỳ bằng các cuộc hành hương, tiếp xúc và nhứt là bằng các phương tiện truyền thông. Cách đặc biệt, Quỹ sẽ tạo thêm công ăn việc làm và nâng cao điều kiện sống của các tín hữu Kitô.


Tuần báo của giáo phận Hồng Kông cho đăng quảng cáo miễn phí

Tuần báo của giáo phận Hồng Kông cho đăng quảng cáo miễn phí.

(HK1848.1011 21/01/99) - Hồng Kông - Ðể giúp các công ty giảm bớt gánh nặng tài chánh, tuần báo Kung Pao Po của giáo phận Hồng Kông cho đăng quảng cáo miễn phí đồng thời kêu gọi chính quyền Hồng Kông tạo thêm công ăn việc làm giữa lúc tỉ lệ thất nghiệp tại đây lên cao nhứt từ trước tới nay.

Ủy ban lo cho người thất nghiệp của Hội Thánh Vincent De Paul đồng ý đứng ra bảo trợ cho các công ty đăng quảng cáo miễn phí để tìm việc làm cho những người bị thất nghiệp, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đang kéo dài ở Á Châu hiện giờ. Ông Peter Leung Shing-Kwok, chủ bút tờ Kung Pao Po và là thành viên của Hội Thánh Vincent De Paul cho biết, chương trình cho đăng quảng cáo miễn phí này kéo dài từ ngày 10/01/99 cho đến 28/03/99, và ông hy vọng là qua chương trình này, giáo hội đang góp phần của mình để giúp cho những người bị thất nghiệp ở Hồng Kông. Nỗ lực này tuy khiêm nhường nhưng nó thể hiện sự quan tâm của Giáo Hội, đồng thời có thể trở thành mẫu gương để các tổ chức khác ở Hồng Kông noi theo.

Trong khi đó, ủy ban đặc trách về lao động của giáo phận Hồng Kông đã cho công bố kết quả một cuộc thăm dò với lời kêu gọi chính quyền Hồng Kông hãy nỗ lực tạo thêm công ăn việc cũng như giúp cho những người bị thất nghiệp những khoản trợ cấp nhỏ trong thời gian họ chưa tìm được việc làm. Cuộc thăm dò dư luận này được thực hiện trong hai tháng 11 và 12/1998 năm ngoái. 335 đối tượng được hỏi là những người bị thất nghiệp, trong số này có 43% là những người bị thất nghiệp từ 3 tháng trở lên và 72% là những người kiếm được đồng lương dưới 1,291 Mỹ Kim, là mức lương tối thiểu cho một người ở Hồng Kông. Bản báo cáo kêu gọi chính phủ phải đứng ra trợ giúp các chương trình huấn nghệ cho những người bị thất nghiệp để họ có thêm điều kiện tìm được công ăn việc làm mới.


Giám Mục Urawa- Nhật Bản kêu gọi các tín hữu tham gia các chương trình chữa lành những bệnh tật xã hội trong năm Thánh dành cho Thiên Chúa Cha

Giám Mục Urawa- Nhật Bản kêu gọi các tín hữu tham gia các chương trình chữa lành những bệnh tật xã hội trong năm Thánh dành cho Thiên Chúa Cha.

(UCAN JA1828.1011 21/01/99) - Nhật Bản (Urawa) - Trong Năm Thánh dành cho Thiên Chúa Cha và để chuẩn bị đón mừng Ðại Năm Thánh 2000, Ðức Cha Peter Takeo Okada, Giám Mục Urawa, đã kêu gọi các tín hữu trong giáo phận của ngài tham gia các chương trình chữa lành những bệnh tật của xã hội ngày nay.

Qua sứ điệp Giáng Sinh và năm mới gửi cho các tín hữu, Ðức Cha Okada xin các tín hữu hãy dành một chỗ cho Chúa Giêsu trong bữa ăn tối vào mỗi thứ Sáu, và dâng cúng trị giá của bữa ăn này để dâng cúng trong thánh lễ ngày Chúa Nhật. Số tiền quyên góp được sẽ được giáo hội dùng vào các công tác giáo dục và an sinh cho trẻ em ở Á Châu. Ngoài ra, Ðức Cha Okada cũng mời gọi các tín hữu của ngài hãy bước đi theo con đường của các nhà truyền giáo, đồng thời chia xẻ sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa với cộng đoàn giáo hội, với những người bệnh tật và già yếu.

Giáo Phận Urawa nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 22 kilômét, là một giáo phận qui tụ người dân thuộc các quốc tịch khác nhau, vì thế Ðức Cha Okada cũng kêu gọi mọi người đào sâu sự thông cảm lẫn nhau và tiếp tục chia sẻ đức tin của mình qua các quan hệ hằng ngày. Niềm hy vọng của vị Giám Mục Urawa là mọi người, luôn cả giới trẻ biết thăng tiến tình hiệp nhất giữa mọi dân tộc và giữa các quốc gia với nhau. Cũng trong sứ điệp Ðức Cha Okada cho biết thêm rằng, để chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000, ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi tha nợ quốc tế cho các nước nghèo. Giáo Hội Anh Giáo, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành và thành viên các tổ chức nghiệp đoàn đang tham gia chiến dịch xin chữ ký trên khắp nước Nhật, cổ võ việc xóa giảm nợ nần cho các nước nghèo. Sứ điệp của Ðức Cha Urawa đưa ra lời kêu gọi như sau: "Tình yêu của Thiên Chúa Cha được tỏ hiện tới chúng ta qua Ðức Giêsu, Ðấng đã cùng bước đi với những kẻ tội lỗi và bị đau khổ. Chúng ta cũng nên chia sẻ sự đau khổ này với người khác".


ÐTC Gioan Phaolô II rất đau buồn vì quyết định của Tối Cao Pháp Viện Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II rất đau buồn vì quyết định của Tối Cao Pháp Viện Philippines.

(Philippines Star 21/01/99) - Philippines (Manila) - ÐTC Gioan Phaolô II rất đau buồn vì quyết định của Tối Cao Pháp Viện Philippines rút lại lệnh đình hoãn xử tử hình tội nhận bị kết án về tội hãm hiếp con gái của ông.

Ðức Hồng Y Jose Sanchez, người Philippines và là đặc sứ của ÐTC đến tham dự Ðại Hội về đề tài "Thiên Chúa là Cha" được khai mạc tại Manila hôm thứ Tư vừa qua (20/01/99). Ðức Hồng Y Sanchez cho biết trong thời gian gần đây, ÐTC đã nhiều lần kêu gọi bãi bỏ án tử hình bởi vì ngài tin rằng biện pháp trừng phạt này không giúp ngăn ngừa nạn tội phạm. ÐTC sẽ tiếp tục cầu nguyện để cho những người ủng hộ án tử hình được ơn soi sáng cũng như cho linh hồn của những tội phạm đã bị tử hình. Vị đặc sứ của ÐTC ghi nhận thêm, điều đáng buồn là, Philippines, quốc gia có đông dân số Công Giáo đứng hàng thứ tư trên thế giới và thứ nhất ở Á Châu, lại vẫn còn áp dụng án tử hình. Giáo Hội Công Giáo vẫn luôn luôn giữ vững lập trường chống lại án tử hình.

Theo một nguồn tin trong Giáo Hội Philippines, các giới chức tại phủ Tổng Thống Philippines đang dàn xếp một cuộc hội kiến giữa Ðức Hồng Y Jose Sanchez với Tổng Thống Estrada, và trong dịp này Ðức Hồng Y Sanchez sẽ chuyển tới Tổng Thống Philippines cảm nghĩ của ÐTC liên quan tới án tử hình. Về phần mình Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila cho bày tỏ cảm nghĩ rằng quyết định xúc tiến án tử hình của Tối Cao Pháp Viện là một sự xúc phạm tới luân lý. Vị Tổng Giám Mục Manila nói như sau: "Các nước trên thế giới đang bãi bỏ án tử hình, trong khi tại quốc gia theo Công Giáo này, người ta lại tái lập án tử hình.


Bạo động tôn giáo lại diễn ra tại Indonesia

Bạo động tôn giáo lại diễn ra tại Indonesia.

(AFP 21/01/99) - Indonesia (Jakarta) - Thứ Năm 21/01/99, hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ Indonesia đang tuần hành trên các ngã đường của thành phố Ambon, thuộc miền Ðông Indonesia, nơi đã diễn ra cuộc bạo động liên tiếp trong hai ngày giữa người Hồi Giáo và người Kitô khiến cho 24 người bị thiệt mạng và 300 người khác bị thương.

Khoảng 300 dân cư khác trong thành phải tìm lánh nạn tại các trại lính, đa số sợ không dám ra đường, vì e ngại bạo động lại có thể tái diễn. Trong khi ngoại kiều cư ngụ tại đây đang tìm mọi cách để di chuyển đi nơi khác. Hãng thông tấn Antara tường thuật, cuộc bạo động xảy ra vào hôm thứ Ba (19/01/99) theo sau vụ đụng độ giữa dân chúng của hai làng, một theo Hồi Giáo và một theo Kitô Giáo. Có 3 Ðền Thờ Hồi Giáo và ba Giáo Ðường bị đốt cháy tại Ambon, và 3 nhà thờ khác ở hai đảo lân cận cũng bị đốt cháy sau khi bạo động lan tới đây.

Tại thủ đô Jakarta, các nhà phân tích chính trị lo ngại rằng vụ bạo động mới này có thể được dùng làm lý do để đình hoãn cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi cựu tổng thống Suharto từ chức dạo tháng 5/1998 năm ngoái. Cuộc bầu cử sắp tới dự trù sẽ diễn ra vào tháng 6/1999 tới đây. Ông Kusnanto Anggoro, một chuyên gia về chính trị cho hãng thông tấn AFP biết như sau: "Ðiều duy nhứt mà chúng tôi biết là có những bằng chứng cho thấy rõ ràng là một vài phe nhóm tại Indonesia, cụ thể là chính phủ đương nhiệm và quân đội, sẽ có lợi nếu cuộc bầu cử bị đình hoãn. Người ta có thể viện lẽ tình hình bạo động để hoãn lại cuộc bầu cử". Cũng theo ông Anggoro, thì khó có thể nói liệu những vụ bạo động tôn giáo này là do một phe nhóm nào đó cố tình gây ra hay không. Tuy nhiên những vụ bạo động tại Indonesia chứng tỏ rằng cơ chế quốc gia đang bị lung lay và mỏng dòn đến mức nào, xét về cả hai mặt, một mặt là giữa các nhóm sắc dân, các phe nhóm và tôn giáo, mặt kia là giữa người dân và chính quyền. Tương lai của Indonesia đang bị đe dọa và còn có thể trở nên tệ hơn hiện giờ.


ÐTC gửi điện văn cho các Giám Mục Yougosalvie

ÐTC gửi điện văn cho các Giám Mục Yougosalvie.

Vatican - 21.01.99 - Trong những ngày này, ÐTC quan tâm theo dõi những diễn biến bi thảm tại Kosovo. Thứ Tư 21/01/99, trong buổi tiếp chung các đoàn hành hương, ÐTC kêu gọi chấm dứt tình hình lo lắng này. Trước khi lên đường viếng thăm Mexico, ÐTC lại quan tâm đến tình hình bi thảm này, và gửi một điện văn cho Hội Ðồng Giám Mục Yougoslavie, trong đó ngài nhắc lại mối quan tâm đối với một miền bị thử thách dữ dội như vậy. ÐTC viết: "Ðứng trước cơn khủng hoảng mỗi ngày mỗi gia tăng, tôi cảm thấy bổn phận bày tỏ với tất cả mọi người bị thử thách bởi những biến cố bi thảm mới đây sự gần gũi của tôi. Một lần nữa tôi xin các vị trách nhiệm về đời sống công cộng hãy chấm dứt những bạo động và hãy tìm con đường đối thoại xây dựng, trong tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm của mỗi một con người".


Back to Radio Veritas Asia Home Page