Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tổ chức Ấn Giáo cực đoan đòi trục xuất các nhà truyền giáo ngoại quốc

Tổ chức Ấn Giáo cực đoan đòi trục xuất các nhà truyền giáo ngoại quốc.

(AFP 20/01/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) -Thứ Tư 20/01/99, Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới đã lên tiếng đòi trục xuất các nhà truyền giáo ngoại quốc ra khỏi Ấn Ðộ. Trong cuộc gặp gỡ với các ký giả ngoại quốc, ông Vishnu Hari Dalmia, chủ tịch Hội Ðồng Ấn Giáo cho rằng tài chánh ở nước ngoài được gửi tới các nhà truyền giáo để dùng vào việc chiêu dụ tín đồ, do đó Hội Ðồng Ấn Giáo cảm thấy có nhu cầu thực hiện một chương trình nhắm kêu gọi các tín hữu theo đạo trở lại với Ấn Giáo. Tuy nhiên chương trình này đòi hỏi phải có ngân khoản tài chánh to lớn mà hội đồng Ấn Giáo không có khả năng cung cấp. Do đó, để chặn đứng việc chiêu dụ tín đồ Ấn Giáo theo đạo, điều tốt nhất là phải trục xuất các nhà truyền giáo ngoại quốc ra khỏi Ấn Ðộ. Theo ông Vishnu Dalmia, các vụ bạo động xảy ra tại bang Gujarat chống người Kitô hồi gần đây là phản ứng trực tiếp trước những toan tính của các nhà truyền giáo muốn chiêu dụ những người sắc tộc ở địa phương theo đạo, và Hội Ðồng Ấn Giáo không có dính líu tới những vụ tấn công theo như lời cáo buộc từ phía Kitô giáo.

Cũng theo ông Vishnu Dalmia, tuy Hội Ðồng Ấn Giáo hoan nghênh các công tác xã hội do các Giáo Hội Kitô đảm nhiệm, nhưng chính phủ Ấn Ðộ cần phải theo dõi các khoản tiền dâng cúng từ nước ngoài được gửi sang Ấn Ðộ cho các nhà truyền giáo. Nói một cách khác, phe Ấn Giáo muốn chính phủ ban hành các biện pháp để ngăn ngừa các nhà truyền giáo dùng tiền trợ cấp từ bên ngoài để làm công tác truyền giáo.


ÐTC kêu gọi chấm dứt bạo động tại Kosovo và Sierra Leone

ÐTC kêu gọi chấm dứt bạo động tại Kosovo và Sierra Leone.

(Reuters 20/01/99) - Vatican - Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng hôm thứ Tư 20/01/99, ÐTC Gioan Phaolô II đã tha thiết kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo động tại Kosovo và Sierra Leone, cuộc bạo động mà ngài cho là đầy tính cách tàn bạo và dã man.

ÐTC nói như sau: "Chúng ta khẩn xin Thiên Chúa với đức tin được canh tân, rằng nơi nào có đầy thù ghét, xin Thiên Chúa mang lại lòng thương xót của một người cha, làm thức tỉnh lương tâm tâm của những người đang nắm giữ vận mệnh của con dân, và xin ngài đánh động tâm hồn của mọi người để họ biết nghĩ đến hòa bình. Giao chiến giữa các phiến quân và quân đội chính phủ vẫn còn tiếp diễn ở thủ đô Freetown của Sierra Leone nơi có hơn mười nhà truyền giáo đã bị các phiến quân bắt cóc. ÐTC đã đặc biệt nhắc đến Ðức Cha Joseph Henry Ganda, Tổng Giám Mục Freetown, hiện đang bị các phiến quân bắt giữ. ÐTC kêu gọi những người có trách nhiệm hãy trả tự do cho Ðức Tổng Giám Mục của Freetown và những nhà truyền giáo khác.

Trong khi đó, tình hình tại Kosovo đang trở nên căng thẳng và có thể dẫn đến việc khối Minh Ước Bắc Ðại Tây Dương, gọi tắt là NATO, sẽ dùng biện pháp quân sự để trừng phạt Serbia vì đã không tuân thủ các điều khoản trong thỏa ước đình chiến ở Kosovo. Các nhà quan sát quốc tế cho biết các lực lượng an ninh của Serbia đã mở cuộc tấn công vào một số làng mạc trong tỉnh Kosovo, nơi có 90% dân số là người gốc Albanie. Có ít nhất là 45 thường dân đã bị thiệt mạng tại một làng thuộc tỉnh Kosovo hồi cuối tuần qua.


Ðức giám mục Freetown, Sierra Leone, kêu gọi tình liên đới của các Ðức Giám Mục trên thế giới

Ðức giám mục Freetown, Sierra Leone, kêu gọi tình liên đới của các Ðức Giám Mục trên thế giới.

Freetown - Sierra Leone [Apic 20/01/99] - Ðức Cha Biguzzi, Giám Mục Freetown, Sierra Leone, kêu gọi tình liên đới của các Giám Mục trên thế giới.

Trong lời kêu gọi gởi đến các Giám Mục trên thế giới, Ðức Cha Biguzzi viết như sau: "Tôi tha thiết kêu gọi các Ðức Cha, vì tình liên đới, hãy trợ giúp thực phẩm cho hàng trăm ngàn người lớn và trẻ con đang bị nạn đói đe dọa".

Ngài mô tả tình hình khủng khiếp của xứ sở như sau: "Ðây là một đất nước bị đảo lộn vì một cuộc chiến tàn khốc đang gieo vãi chết chóc và hủy diệt. Không thể đếm hết xác người trong các đường phố của thủ đô. Bao nhiêu gia đình tan nát vì bạo động và khủng bố". Ðức Cha Biguzzi còn nói rằng tại Freetown, người ta thiếu thốn tất cả mọi sự, kể cả thuốc men.

Ðức Giám Mục Freetown còn kêu gọi giải thoát Ðức Cha Joseph Ganda và 11 nhà truyền giáo khác, bị các phiến quân của mặt trận RUF, tức mặt trận cách mạng thống nhứt, bắt cóc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page