Tin Tức và Thời Sự
ngày 15 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các giáo lý viên phải uốn nắn đời sống đạo của học sinh

Các giáo lý viên phải uốn nắn đời sống đạo của học sinh.

(UCAN IJ1781.1010 15/01/99) - Indonesia (Jakarta) - Ðức Hồng Y Julius Darmaatmadja, Tổng Giám Mục Jakarta, kêu gọi các giáo viên Công Giáo và giáo lý viên trong Tổng Giáo Phận hãy vượt xa hơn chương trình của học đường để uốn nắn đời sống đạo của các học sinh.

Ngày 9/01/99 vừa qua, Ðức Hồng Y Darmaatmadja đã mở một bữa tiệc cho khoảng 600 giáo viên và giáo lý viên. Ðây là một sáng kiến mới của ngài nhắm khích lệ họ hãy tiếp tục nghề nghiệp của mình mà không phải sợ hãi. Lên tiếng trong dịp này, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Jakarta khuyên họ rằng bên cạnh việc giảng dạy các môn học của nhà trường, các em học sinh cũng cần được khuyến khích siêng năng cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh và sống các giá trị Kitô trong đời sống hằng ngày. Ngài nói như sau: "Trong tư cách là giáo viên Công Giáo, anh chị em phải kiến tạo những động lực mạnh cho các em học sinh. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, anh chị em là người hướng dẫn các em học sinh đạt được hạnh kiểm tốt.

Thay mặt các anh chị em đồng nghiệp, bà Roberta Purwati, người điều hợp các giáo viên dạy môn tôn giáo ở trường công, bày tỏ cảm nghĩ rằng, việc vun trồng giá trị Kitô nơi các em học sinh đòi hỏi không chỉ sự tận tâm của giáo viên mà thôi, nhưng lời khuyên của họ chỉ có tác động tiêu cực trên các em, khi chính các giáo viên biết nêu gương tốt cho các em. Bà Purwati ghi nhận hai yếu tố khiến cho việc vun trồng giá trị Kitô cho các em học sinh trở nên khó khăn, thứ nhứt là do tình trạng thiếu hụt giáo viên và thứ hai giờ học môn tôn giáo trong trường học quá ít. Bà đưa ra đề nghị là các cha xứ nên tổ chức các khóa học huấn luyện đặc biệt cho các em học sinh.


Hai nhà truyền giáo người Ý được trả tự do, Tổng Giám Mục Freetown bị bắt làm con tin

Hai nhà truyền giáo người Ý được trả tự do, Tổng Giám Mục Freetown bị bắt làm con tin.

(AFP 13-14-15/01/99) - Roma - Thứ Năm 15/01/99, hãng thông tấn truyền giáo MISNA cho biết Ðức Cha Joseph Henry Ganda, Tổng Giám Mục thủ đô Freetown của Sierra Leone đã bị các phiến quân bắt làm con tin.

Bản tin của MISNA không nói rõ chi tiết về ngày giờ xảy ra vụ bắt giữ này, nhưng theo các nguồn tin từ Sierra Leone thì vào hôm thứ Ba 12/01/99 hay thứ Tư 13/01/99 các phiến quân đang có mặt tại thủ đô đã đến nơi Ðức Tổng Giám Mục Ganda trú ngụ và yêu cầu ngài đi theo họ. Hiện giờ thì giáo hội Công Giáo địa phương đang liên lạc với các phiến quân và được những người cầm giữ vị Tổng Giám Mục hứa là họ sẽ để cho ngài được gặp Ðức Cha Giorgio Biguzzi, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Sierra Leone.

Trước đó, các phiến quân đã trả tự do cho hai nhà truyền giáo người Ý sau khi tưởng lầm hai vị là những người lính được chính phủ thuê mướn để chống lại lực lượng phiến quân. Ngoài Ðức Tổng Giám Mục Ganda, một vị linh mục khác là cha Mario Guerra vẫn còn đang bị các phiến quân giam giữ. Cha Mario Guerra bị bắt từ dạo tháng 11/1998 năm ngoái.


Vị thẩm phán, đặc trách xử vụ án của Ðức Cha Juan Gerardi, đã từ chức

Vị thẩm phán, đặc trách xử vụ án của Ðức Cha Juan Gerardi, đã từ chức.

(AFP 15/01/99) - Guatemala (Thủ đô Guatemala)-Vị thẩm phán, đặc trách xử vụ án của Ðức Cha Juan Gerardi, Giám Mục phụ tá Tổng Giám Mục Guatemala, đã từ chức vào hôm thứ Sáu 15/01/99 viện lẽ là có nhiều người đang đặt nghi vấn về tính cách "không thiên vị" của ông.

Trong thư xin từ chức, thẩm phán Isaias Figueroa nói rằng ông không thể tiếp tục giữ ghế thẩm phán trong vụ án của Ðức Cha Juan Gerardi bởi vì bên bị cáo cũng như phía đứng kiện đều cáo buộc ông là thiên vị. Tuy là kể từ khi khởi đầu xét xử vụ án này cho đến nay, tối cáo pháp viện chưa hề đặt vấn đề về uy tín thẩm phán Figueroa, nhưng theo ông điều tốt nhứt trong lúc này là ông nên từ chức. Việc từ chức này xảy ra ba ngày, sau khi tối cao pháp viện bác bỏ đơn xin thay thẩm phán của vị luật sư biện hộ cho người duy nhất đang bị bắt giữ trong vụ án của Ðức Cha Juan Gerardi, đó là linh mục Mario Orantes.

Cha Orantes bị công tố viên cáo buộc là người đã ra lệnh cho con chó của cha nuôi cắn chết Ðức Cha Gerardi, sau khi người ta tìm thấy vết răng chó cắn trên thi thể của vị Giám Mục bị sát hại. Cha đã bị giam kể từ ngày 22/07/98 năm ngoái và hiện đang phải nằm bệnh viện. Các chuyên gia giảo nghiệm xác của Hoa Kỳ và Tây Ban Nha đã không tìm thấy vết răng chó trên thi thể của Ðức Cha Gerardi theo như lời cáo buộc của bên công tố viên. Ông Jose Toledo, luật sự biện hộ cho cha Mario Orantes bày tỏ sự hài lòng về việc từ chức của thẩm phán Figueroa, ông nói như sau: "Với một vị thẩm phán mới, ít ra chúng ta có thể hy vọng là vụ xét xử này sẽ công bằng hơn, bởi vì vị thẩm phán cũ đã giữ thái độ đối nghịch với thân chủ của tôi là linh mục Orantes."


Back to Radio Veritas Asia Home Page