Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tay khủng bố Bin Ladan kêu gọi thánh chiến chống Hoa Kỳ, người Do Thái và người Kitô

Tay khủng bố Bin Ladan kêu gọi thánh chiến chống Hoa Kỳ, người Do Thái và người Kitô.

(AFP 12/01/99) - Hoa Kỳ (Washington) - Tay khủng bố Bin Landen, người bị cáo buộc chủ mưu vụ nổ bom hai tòa đại sứ Mỹ ở Châu Phi, vừa lập lại lời kêu gọi mở cuộc thánh chiến chống Hoa Kỳ, Do Thái và Kitô Giáo.

Trong cuộc phỏng vấn được phát đi trên đài truyền CBS ở Hoa Kỳ, lên tiếng qua một thông dịch viên, nhà triệu phú và là một tín đồ Hồi Giáo cực đoan người Ả Rập Saudi này đã nói như sau: "Tất cả người Mỹ là kẻ thù của chúng tôi, không phải chỉ những người trực tiếp chiến đấu chống chúng tôi nhưng luôn cả những người trả thuế cho chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi đã thành lập một mặt trận Hồi Giáo để tiếp tục chiến đấu chống lại người Do Thái và người Kitô. Chúng tôi hy vọng là Thượng Ðế sẽ mở đường cho chúng tôi chống lại những kẻ thù này.

Theo đài truyền hình CBS, cuộc phỏng vấn trên đây được thực hiện cách đây hai tuần tại Afghanistan, nơi ông Osama Bin Laden đang sống lưu vong. Hoa Kỳ cáo buộc rằng chính ông Bin Ladan đã tài trợ và chủ mưu vụ nổ bom tại hai tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở Tanzania và Kenya dạo tháng 8 năm ngoái 1998. Tổng cộng có 224 người bị thiệt mạng trong hai vụ nổ bom này.


Số tù nhân chính trị tại Cuba giảm sút kể từ sau chuyến viếng thăm của ÐTC

Số tù nhân chính trị tại Cuba giảm sút kể từ sau chuyến viếng thăm của ÐTC.

(AFP 12/01/99) - Cuba (Havana) - Một năm sau chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II, số tù nhân chính trị tại Cuba đã giảm từ 482 xuống còn 339.

Ủy ban nhân quyền và hòa giải quốc gia của Cuba, một tổ chức bất đồng chính kiến đã cho biết như trên vào hôm thứ Ba 12/01/99. Báo cáo của tổ chức này nói rằng kể từ sau chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC Gioan Phaolô từ ngày 21-25 tháng Giêng năm ngoái 1998, có tổng cộng 188 tù nhân chính trị được trả tự do, trong số này có khoảng 100 người nằm trong danh sách ÐTC gửi lên chủ tịch Fidel Castro để xin trả tự do. Tuy nhiên cũng trong vòng một năm qua, có thêm 30 người đã bị bắt giữ vì những cáo buộc có liên quan đến chính trị. Trong số những người hiện còn đang bị giam giữ, có 4 nhân vật bất đồng chính kiến bị giam mà không được mang ra xét xử. Một trong 4 người này là ông Vladimiro Roca, con trai của một trong những lãnh tụ sáng lập đảng cộng sản Cuba. Ông Roca và ba người khác bị bắt vào tháng 7 năm 1997 sau khi cho công bố một tài liệu chỉ trích chế độ Fidel Castro.


Phép lạ của thánh Januario bị bác bỏ

Phép lạ của thánh Januario bị bác bỏ.

Trieste - Ý [Apic 12/01/99] - Một khoa học gia người Ý cho rằng phép lạ được gán cho thánh Januario tại Napoli chỉ là một hiện tượng vật lý bình thường. Theo bà Margherita Hack, một nhà vật lý thiên thể đang giảng dạy tại đại học Trieste, Ý, máu của thánh Januario hiện đang cất giữ tại nhà thờ chính tòa Napoli, có chứa đựng chất sắt ở trạng thái giưã lỏng giưã đặc. Chỉ cần lay động ống chứa, máu đông đặc sẽ biến thành thể lỏng.

Phản ứng trước lời tuyên bố trên đây của giáo sư Margherita Hach, hôm thứ Hai 11/01/99 vừa qua, Ðức Hồng Y Michele Giordano, Tổng Giám Mục Napoli, đã yêu cầu giới khoa học gia Ý đẩy mạnh cuộc nghiên cứu. Từ nhiều thế kỷ qua, các khoa học gia đã đưa ra nhiều giải thích liên quan đến việc hóa lỏng của máu thánh Januario, quan thày của thành phố Napoli. Nhưng cho tới nay, chưa có giải thích nào được xem là thỏa đáng.

Lễ thánh Januario, Giám Mục tử đạo vào năm 305, được cử hành mỗi năm vào ngày 19/09. Vị thánh này nỗi tiếng là vì hằng năm vào những dịp đặc biệt, máu của ngài biến thành lỏng, rồi sau đó đông đặc trở lại.


ÐTC tiếp các giám mục Bosnia-Erzegovina đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

ÐTC tiếp các giám mục Bosnia-Erzegovina đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 12.01.99 - Sáng thứ Ba 12.01.99, ÐTC tiếp bốn giám mục thuộc Cộng Hòa Bosnia-Erzegovina đến Roma, viếng Tòa Thánh theo luật định (Ad Limina). Ðây là buổi tiếp kiến đầu tiên trong năm 1999 dành cho các Giám Mục đến Roma. Vị được tiếp kiến trước hết trong bốn vị là Ðức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng Giám Mục giáo phận Sarajevo và vị giám mục phụ tá của ngài, Ðức Cha Pero Sudar.

Bosnia-Erzegovina trong những năm vừa qua bị tàn phá do cuộc nội chiến. Nhiều người di tản chưa trở về làng mạc và thành phố của mình. Trong những năm chiến tranh trước đây, ÐTC đã ước muốn viếng thăm các dân tộc này, để gần gũi họ trong cơn thử thách nặng nề. Nhưng các lực lượng Liên Hiệp Quốc không thể bảo đảm an ninh cho ngài được. Chuyến viếng thăm phải dời lại mãi tới tháng Tư năm 1997, khi tình hình khả quan hơn. Nhưng lúc đó, ÐTC chỉ có thể viếng thăm Thành Phố Sarajevo mà thôi. Ngài đã ở lại đây hơn một ngày và cử hành thánh lễ cho cộng đồng Công Giáo. Ðây là một trong các chuyến viếng thăm khó khăn và nguy hiểm, cũng như chuyến viếng thăm Beyrouth, thủ đô Liban, một tháng sau đó.

Sau bốn giám mục Bosnia-Erzegovina, ÐTC tiếp hai vị đại diện ngoại giao Tòa Thánh: Ðức Tổng Giám Mục Manuel Monteiro de Castro, người Bồ Ðào Nha, Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Nam Phi, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Botswana và Ðức Tổng Giám Mục Hans Schwemmer, người Ðức, Sứ Thần Tòa Thánh tại Papua Nuova Guinea và Ðảo Salomon.

Buổi sáng của ÐTC kết thúc bằng buổi tiếp kiến Ðại Sứ Cộng Hòa Hungari, ông Jozsef Bratinka và phu nhân và Ðại Sứ Ðảo Malta, ông Daniel Micallef, và phu nhân. Cả hai vị đại diện ngoại giao này đến từ giã ÐTC, để trở về nước lãnh nhận nhiệm vụ mới.


Cha Odorico Dòng Phanxico, vị tiên phong của việc rao giảng Tin Mừng tại Á Châu

Cha Odorico Dòng Phanxico, vị tiên phong của việc rao giảng Tin Mừng tại Á Châu.

(Avvenire 12.01.1999) - Bangkok - 12.01.99 - Mới đây, Ðức Tổng Giám Mục Luigi Bressan, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, Kampuchia, Singapor, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Brunei, Lào, Malaysia và Myanmar, đã viết một bài dài đăng trên báo có tựa đề là "Royal Asiatic Society" (Hội Hoàng Gia Á Châu) phân bộ Malaysia, nói về hình ảnh của Cha Odorico da Pordenone, vị tiên phong trong việc rao giảng Tin Mừng tại miền Viễn Ðông. Cha sinh năm 1265 tại Villanova thuộc tỉnh Pordenone, miền Bắc nước Ý. Theo những nguồn tin chắc chắn , Cha lên đường đi truyền giáo vào năm 1314. Cha đi từ Trung Ðông đến Ấn Ðộ, rồi từ đây, Cha sang Trung Quốc và Việt Nam. Cha trở về Ý vào năm 1330.

Cha thuật lại công cuộc truyền giáo của Cha cho một cha thuộc Dòng. Bản tường thuật này ngày nay là một tài liệu quí giá để biết Châu Á thời đó và lịch sử của việc rao giảng Tin Mừng tại miền Viễn Ðông.


Hồi Giáo và vấn đề tự do tôn giáo

Hồi Giáo và vấn đề tự do tôn giáo.

Roma - 12.01.99 - "Tự do tôn giáo tại các nước đa số dân cư theo Hồi Giáo". Ðây là đề tài của Hội Nghị do Văn Phòng Italia của "Hội Quốc Tế Trợ Giúp các Giáo Hội đau khổ" tổ chức tại Trung Tâm Ðại Kết Nga ở Roma, vào thứ Năm 14 tháng Giêng 1999 này. Sau đây là chương trình của Ðại Hội: Ban sáng (thứ Năm) hoàn toàn dành cho chứng tá của những vị tiếp xúc với Hồi Giáo, trong đó có Ðức Cha Macram Max Gassis, giám mục giáo phận El Obeid bên Sudan.

Lúc 12 giờ, Bản báo cáo năm 1998 về tự do tôn giáo tại các quốc gia đa số dân cư theo Hồi Giáo. Ban chiều, lúc 15:30, Thảo luận bàn tròn do Cha Bernardo Cervellera, giám dốc Hãng Thông Tấn quốc tế Fides điều hành. Trong các vị tham dự cuộc thảo luận bàn tròn này có Cha Khaled Akashed.

Trong diễn văn đọc cho Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh sáng thứ Hai 11 tháng Giêng 1999, ÐTC nhắc đến những vụ đốt phá nhà thờ, bách hại và sát hại các nhà truyền giáo, kỳ thị các tín hữu Công Giáo tại một số quốc gia đa số theo Hồi Giáo. Ngài không nhắc tên nước nào, nhưng mọi người đều biết đến những vụ đáng tiếc mới xẩy ra tại Indonesia. Ðêm Lễ Giáng Sinh vừa qua, nhiều nơi không dám tổ chức thánh lễ Nửa Ðêm. Rồi tại quốc gia Ả Rập Arabie Saudite, nơi có rất nhiều người Công Giáo Philippines, Ðại Hàn và Châu Âu làm việc. Họ không được giữ Sách Thánh, ảnh tượng, không được tụ họp để cầu nguyện hay dự thánh lễ, dù trong các gia đình . Nhiều người Công Giáo chỉ được dự thánh lễ một vài lần trong năm tại các Sứ Quán.

Ðể giúp phần nào anh chị em Công Giáo tại các nước Hồi Giáo, Ðài Phát Thanh Vatican mỗi chiều thứ Bẩy, từ Trụ Sở của Ðài, truyền thanh thánh lễ bằng tiếng Anh. Trong khi đó, thì các tín hữu Hồi Giáo được tự do hoàn toàn xây cất đền thờ, các cơ sở văn hóa và tụ họp cầu nguyện tại các nước khác, ngay tại cả Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page