Tin Tức và Thời Sự
ngày 09 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Thủ Tướng Nhật Bản

ÐTC tiếp Thủ Tướng Nhật Bản.

Vatican - 09.01.99 - Sáng thứ Sáu mùng 8 tháng 01/1999, ÐTC tiếp ông Massimo D’Alema, Thủ Tướng Cộng Hòa Ý, một quốc gia ngay bên cạnh Tòa Thánh. Rồi sáng thứ Bẩy 9/01/99, ÐTC tiếp ông Keizo Obuchi, Thủ Tướng Nhật Bản, một quốc gia ở miền Viễn Ðông. Thủ Tướng Nhật hiện đang viếng thăm các Nuớc Châu Âu. Ngày 13/01/99 tới đây, ông sẽ viếng thăm Cộng Hòa Liên Bang Ðức, quốc gia sẽ tiếp đón các Vị lãnh đạo của 7 cường quốc kỹ nghệï nhất thế giới vào tháng Sáu 1999 tới tại Thành phố Koeln.

Sau buổi tiếp kiến, Tiến Sĩ Navarro Walls, phát ngôn viên Tòa Thánh, cho phổ biến thông cáo vắn tắt sau đây: "Hôm nay, thứ Bẩy, mồng 9 tháng Giêng 1999, ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến riêng Thủ Tướng Nhật Bản, ông Keizo Obuchi, phu nhân và đoàn tùy tùng". Trước đó, Thủ Tướng đã gặp Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã duyệt lại các vấn đề của mối liên hệ giữa Nhà Nước và Giáo Hội tại Nhật Bản, cách riêng việc chuẩn bị lễ mừng kỷ niệm 450 năm Thánh Phanxico Xaviê tới thành phố Kagoshima, vào ngày 15 tháng 8 năm 1549. Cũng trong các cuộc thảo luận này,hai bên đã trao đổi ý kiến về những thực tại của các Nước Châu Á trong lúc này".

Trong những ngày viếng thăm Roma, Thủ Tướng Keizo Obuchi cũng gặp Thủ Tướng Massimo D’Alema và Tổng Thống Cộng Hòa Ý, ông Oscar Luigi Scafaro.


ÐTC bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục Giáo Phận Lima, bên Perù

ÐTC bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục Giáo Phận Lima, bên Perù.

Vatican - 09.01.99 - ÐTC đã chấp nhận đơn xin từ chức của Ðức Hồng Y Augusto Vargas Alzamora, Tổng Giám Mục giáo phận Lima, thủ đô Cộng Hòa Perù, vì lý do tuổi tác. Ðồng thời ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Juan Luis Cipriani Thorne, hiện là Tổng Giám Mục giáo phận Ayacucho, thay thế Ðức Hồng Y Vargas Alzamora. Ðức Tân Tổng Giám Mục Lima thuộc Giáo Hạt Opus Dei. Ngài được quốc tế biết đến nhiều, vì vai trò quyết định trong việc làm trung gian, để giải quyết cách hòa bình cơn khủng hoảng , từ tháng 12 năm 1996 đến tháng Tư năm 1997, thời gian quân khủng bố thuộc Phong Trào Cách Mạng Tùpac Amaru, đột nhập chiếm Ðại Sứ Quán Nhật Bản tại Lima. Việc chiếm Ðại Sứ Quán đã kết thúc bằng cuộc đổ máu do bởi cuộc hành quân được tổ chức rất bí mật của quân đội Chính Phủ Perù .


Back to Radio Veritas Asia Home Page