Giáo Hội Tại Á Châu:

Thách Thức Ðối Với Kitô Giáo Á Châu

Gs. Phan Ðình Cho, Ðại Học Georgetown, Washington, USA

Nguyễn Văn Nội chuyển dịch từ tiếng Anh và giới thiệu

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Lời Giới Thiệu: Sau khi Tông Huấn "Giáo Hội tại A Châu" được Ðức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II công bố tại New Delhi (Ấn Ðộ) ngày 6 tháng 11 năm 1999, thì báo chí Công giáo đã đề cập khá nhiều đến sự kiện và nội dung của Tông Huấn quan trọng này. Linh mục tiến sĩ Phê-rô Phan Ðình Cho là giáo sư và là nhà thần học quốc tịch Mỹ gốc Việt nổi tiếng, cũng đã đóng góp phần của mình với bài "Ecclesia in Asia": Challenges for Asian Christianity (Tạm dịch: "Giáo Hội tại Á Châu": Thách thức đối với Ki-tô giáo Á Châu). Cha Phê-rô Phan Ðình Cho đã gửi bài viết này cho báo East Asian Pastoral Review (Tạp chí Mục Vụ Ðông Á) tại Manila (Phi-líp-pin) và chắc bài sẽ được đăng trong số báo tới, hoặc đã được đăng trong số báo mới đây. Ngay sau đó, cha Cho cũng e-mail bài viết này về cho chúng tôi và cho phép chúng tôi được chuyển dịch ra tiếng Việt và gửi đăng báo trong nước. Vì bài viết khá dài nên chúng tôi không thể dịch cả bài mà chỉ lược dịch những điều cốt yếu liên quan tới những suy nghĩ và đề nghi mà tác giả đã đưa ra nhằm mục đích làm cho một số giáo huấn của Tông Huấn "Giáo Hội tại Á Châu" được áp dụng tại các Giáo Hội Á Châu.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

 

1. Giáo Hội Không Tại Á Châu Mà Của Á Châu: Tính Á Châu Của Kitô Giáo

2. Thể Hiện Giáo Hội Một Cách Mới

3. Nếu Các Giáo Hội Á Châu Không Khám Phá Ra Căn Tính Riêng Của Mình

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page