Những Hoạt Ðộng
của ÐTC Gioan Phaolô II
trong năm 1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những Hoạt Ðộng của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 1998.

Năm 1998, toàn Giáo Hội Công Giáo mừng kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng của ÐTC (1978-1998). Một biến cố lớn trong lịch sử của một Triều Giáo Hoàng. Với 20 năm trên Tòa Thánh Phêrô, Ðức Gioan Phaolô II là Vị Giáo Hoàng quản trị Giáo Hội lâu nhất của thế kỷ 20 này: Ðức Thánh Pio X, 1903-1914: (11 năm) - Ðức Benedicto XV, 1914-1922 (8 năm) - Ðức Pio XI, 1922-1939 (17 năm) - Ðức Pio XII, 1939-1958 (19 năm) - Ðức Gioan XXIII, 1958-1963 (5 năm) - Ðức Phaolô VI, 1963-1978 (15 năm) - Ðức Gioan Phaolô I, từ ngày 26.VIII đến 28.IX.1978 (33 ngày) - Ðức Gioan Phaolô II, từ ngày 16.X.1978 tới nay. Ðức Gioan Paholô II cũng là một trong các Vị Giáo Hoàng quản trị Giáo Hội lâu hơn cả trong lịch sử Giáo Hội.

Tuy tuổi đã cao, ÐTC vẫn hoạt động hầu như hồi còn trẻ. Ðức Hồng Y Bernardin Gantin, đứng đầu Viện Hồng Y, nói: "ÐTC làm hết các việc như thường, nhưng với mức độ chậm rải hơn". Nhìn lại những hoạt động trong năm 1998, vừa kết thúc, chúng ta thấy lời quả quyết của Ðức Hồng Y Gantin không sai sự thật.

03 tháng Giêng 1998: ÐTC viếng thăm người dân bị nạn động đất tại miền Umbria và Marche (đọc là Markê): ngài tới thăm các xã bị thiệt hại nặng nề hơn cả: Annifo, Cesi và Assisi.

12 tháng Giêng 1998: tiếp Ngoại Giao Ðoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng Năm mới. Cho tới lúc này có 170 phái bộ Ngoại Giao cạnh Tòa Thánh.

15 tháng Giêng 1998: Viếng thăm Thị Xã Roma và Ban Hành Chánh của Thị Xã do lời mời của Ông Thị Trưởng Francesco Rutelli.

21-26 tháng Giêng 1998: viếng thăm mục vụ Cộng Hòa Cuba và gặp Chủ Tịch Fidel Castro. Một chuyến viếng thăm lịch sử, từ nhiều năm ước mong và chuẩn bị. Chuyến viếng thăm này đã thay đổi tình hình tôn giáo, chính trị, xã hội và kinh tế của Cộng Hòa Cuba trên bình diện quốc gia cũng như trên bình diện quốc tế. Cuba dần dần thoát khỏi cảnh cô lập.

01 tháng Hai 1998: viếng thăm một gia đình thuộc giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở khu phố Prati (Roma) trong chương trình những năm Giảng Ðại Phúc chuẩn bị Ðại Toàn Xá của Giáo Phận thủ đô.

21 tháng Hai 1998: Hội nghị Hồng Y thứ bẩy của Triều Giáo Hoàng để bổ nhiệm 20 Vị Hồng Y mới (với 2 vị in pectore).

21-23 tháng Ba 1998: Viếng thăm mục vụ Nigeria - tôn phong Cha Cyprian Michael Iwene Tansi, Dòng Trappiste, lên bậc Chân Phước. Vị Thánh đầu tiên của Châu Phi (không phải Thánh Tử Ðạo).

19 tháng Tư đến 14 tháng Năm 1998: Khóa họp riêng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Á. Trong lễ khai mạc, ÐTC loan báo đã mời hai vị Giám Mục Trung Quốc tham dự Khóa Họp, nhưng Bắc Kinh không cho phép đến Roma. Hai vị đã gửi điện văn cảm ơn ÐTC và bày tỏ sự hiệp thông với các vị tham dự Khóa Họp.

21 tháng Năm 1998: diễn văn cho các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Ý. Thực ra, vì là Giám Mục Roma, ÐTC cũng là Vị Giáo Chủ của Giáo Hội Ý.

23-24 tháng Năm 1998: viếng thăm mục vụ Giáo Phận Vercelli và Torino: kính viếng Khăn Liệm Thánh, được đặt lại trong nhà thờ chính tòa sau vụ hỏa hoạn.

30 tháng Năm 1998: gặp gỡ các Phong Trào và Hội Ðoàn Giáo Hội từ khắp thế giới tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

12 tháng Sáu 1998: Tiếp kiến chủ tịch Arafat và nhà cầm quyền Palestine.

19-21 tháng Sáu: viếng thăm mục vụ Áo Quốc - tôn phong ba Ðầy Tớ Chúa: Jalob Kern (linh mục) Restituta Kafka (Nữ Tu) và Anton Maria Schwartz (linh mục) lên bậc Chân Phước.

30 tháng Sáu 1998: công bố Motu proprio (Tự Sắc) "Ad tuendam fidem" (bảo vệ đức tin) , để ghi vào Bộ Giáo Luật Giáo Hội Latinh và Ðông Phương mấy khoản luật về "Professio fidei" (bản văn mới về tuyên xưng đức tin).

07 tháng Bẩy 1998: Tông Thư "Dies Domini" (Ngày của Chúa) về việc tham dự thánh lễ Ngày Chúa Nhật và Ngày Lễ Trọng.

08-23 tháng Bẩy 1998: nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore và Chúa Nhật 19.7.1998, viếng thăm xã Borno. sinh quán của Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Re, người cộng tác trực tiếp của ÐTC tại Phủ Quốc Vụ Khanh. Borno cũng là nơi nghỉ hè của Ðức Phaolô VI, khi chưa làm Giáo Hoàng.

23 tháng Bẩy 1998: Công bố Motu proprio (Tự Sắc) "Aposrtolos suos" về bản chất thần học và pháp lý của các Hội Ðồng Giám Mục.

18-20 tháng Chín 1998: Viếng thăm mục vụ giáo phận Chiavari và Brescia - tại Brescia, ÐTC chủ sự thánh lễ tôn phong Ðầy Tớ Chúa Giuseppe Tovini, giáo dân, lên bậc Chân Phước và kết thúc lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật Ðức Phaolô VI (1897-1998).

02-04 tháng Mười 1998: viếng thăm mục vụ Cộng Hòa Croat và tôn phong Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac, tử đạo dưới chế độ cộng sản Tito, lên bậc Chân Phước.

13 tháng Mười 1998: Tôn phong Nữ Chân Phước Tử Ðạo Edith Stein lên bậc Hiển Thánh.

15 tháng Mười 1998: Công bố Thông Ðiệp "Fides et Ratio" (thông điệp thứ 13 của Triều Giáo Hoàng) về mối liên hệ giữa đức tin và lý trí. Một văn kiện đã được suy tư và chuẩn bị trong nhiều năm. Ðây là quà tặng quí báu ÐTC gửi cách riêng cho giới trí thức, các triết gia, dịp kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng.

18 tháng Mười 1998: Chủ sự thánh lễ và các nghi mừng kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng và 40 năm Giám Mục.

20 tháng Mười 1998: viếng thăm chính thức Tổng Thống Cộng Hòa Ý Ông Oscar Luigi Scalfaro tại Ðiện Quirinale.

13 tháng Mười Một 1998: viếng thăm Ðại học "Luiss-Guido Carli" ở Roma và được Ban Quản Trị, Ban Giáo Sư và sinh viên đón tiếp rất nồng hậu.

22 tháng mười một đến 12 tháng Mười Hai 1998: Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Ðại Dương. Ngoài Thánh Lễ khai mạc và bế mạc, ÐTC hiện diện trong tất cả các phiên họp chung.

29 tháng Mười Một 1998: công bố và trao Tông Sắc "Incarnationis mysterium" (Mầu nhiệm Nhập Thể) về Khai Mạc Năm Thánh 2000.

07 tháng Mười Hai 1998: gửi thư gửi cho các công nhân Thành Phố Roma.

08 tháng Mười Hai 1998: Lễ Ðức Mẹ vô nhiễm nguyên tội: Thánh lễ trọng thể trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho Ðại Hội toàn quốc lần thứ 10 của Công Giáo Tiến Hánh Ý. Kính viếng và cầu nguyện bên Ðài Ðức Mẹ vô nhiễm tại Quảng Trường Spagna - Kính viếng Ðức Mẹ "Salus populi Romani" (sự cứu rỗi của Dân Roma) trong Ðền Thờ Ðức Bà Cả.

10 tháng Mười Hai 1998: Gửi Sứ Ðiệp cho Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm Bản Tuyên Chung về nhân quyền (1948-1998).

15 tháng Mười Hai 1998: Công bố Sứ Ðiệp Ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa Bình.

22 tháng Mười Hai 1998: Tiếp Giáo Triều và Giáo Phận Roma đến chúc mừng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 1999.

Ðêm 24 tháng Mười Hai 1998: Chủ sự Thánh Lễ Giáng Sinh trong Ðền Thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của Ngoại Giao Ðoàn cạnh Tòa Thánh. Trưa Lễ Giáng Sinh: đọc Sứ Ðiệp và ban Phép Lành trọng thể "Urbi et Orbi" (cho Thành Roma và cho Thế Giới).

Chiều 31 tháng Mười Hai 1998: Chủ sự Lễ Nghi hát Kinh Chiều và Kinh Te Deum (Tạ Ơn) tại nhà thờ Thánh Inhaxio de Loyola ỏ trung tâm Roma.

Còn nhiều hoạt động khác, như Tuần Thánh - Chủ sự Lễ Nghi Ðàng Thánh Giá tại Hí trường Colosseo - Các buổi viếng thăm mục các giáo xứ Roma - Các buổi tiếp kiến chung và tiếp kiến riêng dành cho các Vị Quốc Trưởng, Thủ Tướng, các Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh, các nhân vật chính trị, văn hóa, kinh tế, và các nhóm tham dự các Ðại Hội quốc gia, quốc tế, và Tổng Công Hội các Dòng Tu Nam, Nữ - các lễ nghi Phong Chân Phước khác được cử hành tại Vatican... chúng tôi không nhắc đến trong bài này. Ðọc bản thống kê về các hoạt động trong năm 1998, chúng ta thấy rõ ÐTC không giảm bớt công việc, cách riêng các chuyến viếng thăm quốc tế: trung bình mỗi năm bốn hay năm lần. Trong năm 1998, ngài đã thực hiện 4 chuyến viếng thăm quốc tế: Cuba, Nigeria, Áo Quốc và Cộng Hòa Croat. Trong năm 1999, cho tới lúc này, hai chuyến viếng thăm đã được ấn định: Vào cuối tháng Giêng 1999 này, ÐTC sẽ viếng thăm Mexico, để kết thúc và công bố Văn Kiện Hậu - Thượng Hội Ðồng về Châu Mỹ và sau đó ngài viếng thăm Tổng Giáo phận Saint-Louis (Hoa Kỳ).


Back to Radio Veritas Asia Home Page