Huấn Ðức của ÐTC
giờ kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 26/07/98
Ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 26/07/1998: ÐTC tiếp tục nói về ý nghĩa của Ngày Chúa Nhật, như ngài đã viết trong Tông Thư Dies Domini (Ngày của Chúa). Ngày Chúa Nhật là Ngày thứ nhất của Tuần Lễ.

Anh chị em rất thân mến,
1. Như Tôi đã nhắc lại trong tông thư mới đây Dies Domini, Ngày của Chúa, ngay từ khởi đầu của Kitô giáo, Ngày Chúa Nhật đã được xem như là Ngày của Chúa Kitô, Dies Christi, vì ngày nầy được liên kết mật thiết với việc kính nhớ cuộc Phục Sinh của Chúa. Thật vậy, Chúa đã sống lại vào "ngày thứ nhất, liền sau ngày nghỉ Sabát" (x. Mc 16,2.9; Luca 24,1; Gn 10,1), và trong chính ngày nầy, các người nữ, từ sáng sớm đã ra đi, và đã gặp thấy Mộ trống. Phúc Âm kể lại rằng Chúa Giêsu Phục Sinh đã được bà Maria Mađalêna nhận ra; rồi Chúa đồng hành với hai môn đệ trên đường đi về Eâmau; Chúa đãhiện ra cho mười một tông đồ đang họp nhau và hiện ra lại cho họ vào ngày Chúa Nhật tiếp sau để thắng vượt những nghi ngờ của tông đồ Tôma không tin. Rồi năm mươi ngày sau, xảy ra biến cố Hiện Xuống, với việc đổ xuống tràn đầy Chúa Thánh Thần trên giáo hội đang được khai sinh. Một cách nào đó, Ngày Chúa Nhật tiếp tục những Ngày Chúa Nhật đầu tiên của lịch sử Kitô: đây là ngày của Chúa Kitô Phục Sinh và là Ngày trao ban Hồng Ân Chúa Thánh Thần.

2. Khác với các lịch dân sự, Phụng Vụ của Giáo Hội xem ngày Chúa Nhật không phải là ngày cuối cùng của tuần lễ, nhưng ngược lại, là ngày đầu tiên. Bằng cách nầy, chúng ta nhấn mạnh đến phẩm giá của ngày Chúa Nhật và làm nổi bật rằng, với biến cố Chúa Kitô Sống Lại, thời gian "như bắt đầu tiến đi lại" và được phong phú hóa bởi mầm sự sống đời đời, và đạt đến cùng đích cuối cùng của nó, là biến cố ngự đến trong vinh quang của Con Thiên Chúa; và việc Chúa ngự đến nầy được báo trước và được thể hiện qua bởi chiến thắng của Chúa trên sự chết.

Như thế, Ngày Chúa Nhật là ngày tuyệt hảo của Ðức Tin, ngày mà trong đó những tín hữu chiêm ngắm dung nhan của Chúa Phục Sinh và được mời gọi lặp lại với Chúa những lời của tông đồ Tôma rằng: "Lạy Chúa là Chúa Trời Con" (Gn 20,28). Ðây là ngày trong đó các tín hữu được mời gọi hãy sống lại trong bí tích Thánh Thể, (sống lại) kinh nghiệm của các tông đồ, khi Chúa hiện đến trong Nhà Tiệc Ly và trao ban cho các ngài hồng ân Chúa Thánh Thần.

3. Anh chị em rất thân mến, thật không khó mà nhận ra rằng Ngày Thánh nầy có một ý nghĩa hết sức phong phú. Chắc chắn là ý nghĩa tôn giáo của Ngày Chúa Nhật không nghịch lại với những giá trị nhân bản, xem ngày Chúa Nhật như là một ngày để nghỉ ngơi, để thưởng thức thiên nhiên và sống những tương quan xã hội một cách thư thả. Nhưng buồn thay, những giá trị vừa nói trên bị nguy hiểm biến mất đi, do hậu quả của một quan niệm sống hưởng thụ và cuồng loạn vô độ. Nhờ sống những giá trị nhân bản nói trên theo ánh sáng của Phúc Âm, những người Kitô khắc ghi vào những giá trị nầy ý nghĩa trọn đầy của chúng.

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta được cảm thấy Ngày Chúa Nhật như là ngày nghỉ lễ và là ngày của Ðức Tin. Chúng ta hãy học nơi Mẹ cách sống qua Ngày Chúa Nhật, vừa liên kết việc chúc tụng Thiên Chúa với việc nghỉ ngơi đúng đắn của gia đình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page