Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

chuẩn bị tổ chức kỷ niệm một trăm năm

ngày Ðại Hội Hành Hương La Vang lần đầu tiên

(1901-2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm Bách Chu Niên Ðại Hội Hành Hương La Vang lần đầu tiên (1901-2001).

Ðến La Vang hiện nay, trong những ngày đang chuẩn bị cho cuộc Hành Hương ngày 14 đến ngày 15 tháng 8 năm 2001, kỷ niệm Bách Chu Niên Ðại Hội Hành Hương La Vang lần đầu tiên (1901-2001), mọi người đều lấy làm ngạc nhiên và thích thú.

Trên Quốc Lộ, trước khi rẻ vào Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, con đường đang được mở rộng ra và rải nhựa rất tốt. Ðường rẻ vào La Vang, sạch sẽ, thoáng mát, với chiếc cầu xinh xắn và thuận lợi. Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang hiện ra: cả vùng Linh Ðịa đập vào con mắt, bắt mọi người phải chú ý: các thành và các bức tường được sơn quét lại sáng chói; 110 cái trại bằng vải màu xanh, hình tròn, được thiết lập khắp nơi trong Linh Ðịa La Vang để dành cho khách hành hương trú ngụ ngoài trời; ngoài ra, để giúp khách hành hương tạm trú với Ðức Mẹ qua đêm, có hai dãy dài bằng vải cứng, mỗi dãy dài 48 thước. Linh Ðài Ðức Mẹ, vẫn như mọi ngày,  đang tấp nập nhiều người đến cầu nguyện. Lễ Ðài được trang hoàng chu đáo. Tháp cổ của Vương Cung Thánh Ðường La Vang sừng sững nổi bật lên cao. Quanh Nhà Nguyện Ðức Mẹ, hai khu vực dành cho 30 tòa giải tội đang được chuẩn bị. Ba mươi mốt địa điểm để cho Rước Lễ được đánh dấu bằng 31 chiếc dù đủ màu sắc. Ðặc biệt năm nay, phía sau Vương Cung Thánh Ðường, có Quảng Trường Thánh Tâm Chúa Giêsu với tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu được đặt trên đế cao; trước mặt quảng trường nầy, có một hồ nước rộng và dài, trong xanh tươi mát. Vấn đề nước dành cho khách hành hương thì đặc biệt: những thùng to bằng nhôm trắng được đặt nhiều nơi để sẵn sàng cung cấp nước; các giếng nước được vét và có sẵn nước; hai tòa nhà xây chứa nước đang chứa đầy nước. Và còn nhiều cách khác để cung cấp nước cho khách hành hương. Vấn đề vệ sinh môi trường được nghiên cứu kỷ lưỡng. Vấn đề an ninh trật tự được hơn một ngàn thanh niên trong giáo phận lo lắng hết mình. Tất cả đều hy sinh cho Ðức Mẹ La Vang để cuộc hành hương sắp đến trong vòng hai tuần nữa được diễn ra tốt đẹp, như ý Ðức Mẹ muốn.

Chương trình cuộc lễ Hành Hương năm nay tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang để Kỷ niệm Bách Chu Niên Ðại Hội Hành Hương La Vang lần đầu tiên (1901-2001) như sau:

Ngày 14/8/2001:

- Ban sáng: Các giờ cầu nguyện riêng của các Ðoàn Thể. Ðặc biệt Giới Trẻ: từ 14g - 16g

- Ban chiều:

- Khai mạc lúc 16g30' tại Linh Ðài Ðức Mẹ

- Thánh Lễ Ðồng Tế Vọng Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lúc 17g tại Lễ Ðài Quảng Trường Mân Côi.

- Rước Kiệu Thánh Thể lúc 19g30

- Giờ Canh thức bên Mẹ sau cuộc rước Kiệu Thánh Thể

Ngày 15/8/2001:

- Thánh Lễ Ðồng Tế kính Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lúc 05g sáng

- Rước Kiệu Ðức Mẹ sau Thánh Lễ

- Nghi thức bế mạc sau cuộc Kiệu Ðức Mẹ.

Ðức Mẹ La Vang đang chờ đón đoàn con khắp nơi về gặp Mẹ trong dịp hành hương tháng 8/2001 nầy.

Phóng viên Tường thuật từ Linh Ðịa La Vang


Back to Radio Veritas Asia Home Page