Nữ Tu Việt Nam chăm lo
cho các thiếu nữ hành nghề mãi dâm
qua mục vụ đường phố

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nữ Tu Việt Nam chăm lo cho các thiếu nữ hành nghề mãi dâm qua mục vụ đường phố.

 Tin Thành phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN) -- Một nữ tu Công giáo chăm lo cho các thiếu nữ hành nghề mại dâm ở độ tuổi vị thành niên tại thành phố Sài Gòn cho biết công việc mục vụ của chị tập trung nhiều hơn vào hướng dẫn các em phòng chống bệnh tật hơn là dạy dỗ các em những bài đạo đức. Nữ tu Marie-Dominique Nguyễn Thị Hào cho biết hầu hết trẻ gái hành nghề mại dâm mà chị chăm sóc đều là những em nghèo và thất học, và các em không biết cách tự bảo vệ tránh những căn bệnh lây lan qua đường tình dục (STDs) và HIV/AIDS.

 Chị nữ tu 58 tuổi thuộc dòng Ðức Bà Truyền Giáo được bề trên cho phép chăm sóc những trẻ gái có nguy cơ; chị nói: "Tôi cố gắng giải thích cho các em biết về nguy cơ của những căn bệnh như STDs, HIV và AIDS và tìm cách để các em biết cách tự bảo vệ mình." Nữ tu Hào, một nhân viên xã hội hợp pháp, nói với UCA News ngày 18-9-2000: "Dù sao chăng nữa, tôi cũng có thể giúp các em tránh được điều tệ hại nhất." Chị nhấn mạnh rằng giúp các em nhận thức được những nguy cơ các em đang phải hứng chịu là điều tốt hơn nhiều so với việc chỉ dạy dỗ các em bằng những bài học đạo đức mà các em cảm thấy khó chấp nhận, hoặc chỉ tìm cách gửi các em vào các trung tâm phục hồi. Chị nói: "Bản thân tôi cũng không có cách gì khác hơn để giúp các em, nhưng những gì tôi có thể làm cho tới nay trong khả năng của tôi là gần gũi với các em và chỉ vẽ cho các em biết cách chăm sóc ngay chính sức khoẻ của các em."

 Theo ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, trên cả nước có 20,378 người nhiễm HIV dương tính hoặc đã chuyển sang giai đoạn AIDS, và gần 2,000 người trong số này đã chết. Nữ tu Hào nói: "Con số thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều." Chị ghi nhận: "HIV/AIDS là một đại dịch ở Việt Nam, nhưng phía Giáo hội và xã hội từ trước tới nay đã không xử lý được vấn đề nghiêm trọng này một cách hiệu quả." Chị cho biết hội dòng đã cho phép chị được thuê một nơi làm mái ấm cho những trẻ gái này. Chị giải thích mái ấm "Thanh Tâm" tọa lạc tại quận Tân Bình, nơi trú ngụ của hàng chục cô gái trong độ tuổi từ 12 đến 20, là một trong số 47 mái ấm đăng ký hoạt động chính thức dành cho trẻ em đường phố và những trẻ gái có nguy cơ tại thành phố Sài Gòn. Chị kể: "Chỉ sau khi tôi đã làm quen với các em, nói chuyện với các em và khơi gợi cho các em tâm sự, tôi mới hình dung được công việc của những trẻ gái này." Chị nói rằng lần đầu tiếp cận với những em này thật khó khăn vì các em thường tránh né tiếp xúc với người lạ mặt. Chị nói: "Hàng đêm tôi đi ra ngoài tìm kiếm các em, và sau một thời gian các em khám phá ra rằng tôi không giống như những phụ nữ khác." Chị nói thêm: "Sự khác nhau ở đây là ở chỗ tôi không trang điểm." Chị cho biết chị đã tìm mọi cách để các em nói lên tâm sự của các em sau nhiều lần lân la hỏi chuyện "một cách nhẹ nhàng và quá đi sâu ngay vào đời tư của các em." Chị nói: "Những câu chuyện của các em mới thương tâm làm sao." Chị ghi nhận hầu hết các em đều ở tuổi vị thành niên, xuất thân từ các gia đình nông thôn nghèo và không được học hành. Nữ tu nhấn mạnh những trẻ gái này cần một người bạn gần gũi với một tấm lòng yêu thương, chứ không cần một ai đó nhìn các em bằng "cặp mắt xót thương."

 Nữ tu Hào kể rằng lúc đầu làm công việc này, có lần chị bị hai công an chặn lại ở một góc phố. Hai viên công an đã lưu ý chị không được nói chuyện với những cô gái này. Chị cho biết họ nói với chị rằng chăm sóc cho những trẻ gái này không phải là việc của chị. Chị kể: "Họ nói đó là trách nhiệm của các cấp chính quyền." Sau mấy năm hoạt động "âm thầm," chị đã tham dự một khóa huấn luyện do Hội Tâm lý Giáo dục thành phố Sài Gòn tổ chức dành cho những người làm việc với trẻ đường phố. Chị nói: "Kể từ đó, tôi đã trở thành một nhân viên xã hội hợp pháp và có thể hoạt động bình thường mà không bị công an chặn lại." Nữ tu Hào cho biết tại mái ấm của chị có dạy chữ cho những trẻ gái làm nghề mại dâm và một số em đã trở về quê nhà, còn một số khác đã bỏ nghề mại dâm để chuyển sang việc làm khác. Nữ tu cũng hy vọng một chị khác trong dòng hiện đang học ngành công tác xã hội sẽ cộng tác giúp chị sau khi chị ấy tốt nghiệp.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page