Tăng đoàn Huế sẽ tuyệt thực
nếu nhà cầm quyền cộng sản
ngăn cản việc xây cất chùa Phước Thành

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Tăng đoàn Huế sẽ tuyệt thực nếu nhà cầm quyền cộng sản ngăn cản việc xây cất chùa Phước Thành.

 HUẾ (NV) - 14/03/2001 - Nhân ngày lễ vía đức Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, chùa Phước Thành tại Huế đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất thêm tăng phòng mặc dù đã xin phép từ lâu mà nhà cầm quyền cộng sản Huế-Thừa Thiên không trả lời họ chấp thuận hay từ chối. Tăng đoàn Thừa Thiên-Huế tham dự lễ khởi công này và các tăng ni và Phật tử cho biết, nếu bị công an ngăn cản, họ sẽ tuyệt thực.

 Nguồn tin riêng của Người Việt cho biết Thượng Tọa trụ trì Thích Trí Thắng đã làm lễ đặt viên đá trùng tu chùa Phước Thành ngày Thứ Ba 13/03/2001 và buổi lễ chưa bị nhà cầm quyền cộng sản phá rối.

 Chùa Phước Thành nằm bên bờ sông An Cựu, đường Phan Chu Trinh đối diện với Cung An Ðịnh, trên con đường từ phi trường Phú Bài vào thành phố Huế.

 Từ nhiều năm qua chùa không đủ chỗ, có 30 tăng sĩ phải ngủ dưới đất chia nhau một căn phòng. Vì vậy Thượng Tọa Thích Trí Thắng đã xin phép xây cất thêm nhiều phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh. Nhưng không bao giờ nhà cầm quyền cộng sản trả lời vì họ muốn gây trở ngại cho việc tu học. Lần sau cùng đi xin phép còn bị nạt nộ với các lời lẽ nặng nề. Vì vậy nhân ngày vía Bồ Tát Phổ Hiền 19 tháng Hai âm lịch chùa đã quyết định khởi công mặc dù chi phí xây cất cần đến 150 triệu đồng, tức 10 ngàn đô la Mỹ, mà hiện nay mới quyên góp được hai phần trăm số tiền đó.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page