CSVN mở chiến dịch tuyên truyền
nói xấu LM Nguyễn văn Lý

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

CSVN mở chiến dịch tuyên truyền phản công và nói xấu LM Nguyễn văn Lý.

 HÀ NỘI - (8/03/2001) - Các báo chí Việt Nam liên tiếp trong 3 ngày qua đã lên tiếng tố cáo và chỉ trích những hành động của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Tỉ dụ bài báo sau đây với tựa đề "Ông linh mục không tu tỉnh" đăng trên tờ Lao Ðộng ngày 8.3.2001 đã đưa ra những lời lẽ vu khống, tố cáo không bằng chứng, tỉ dụ tố cáo linh mục Lý là "người đó lại sống buông thả, kém phẩm hạnh, phạm giáo luật, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ ..." và đặc biệt đưa tin rất sai lạc là "cố Tổng giám mục Nguyễn Kim Ðiền phải có quyết định "treo chén" (tước quyền hoạt động mục vụ) đối với Nguyễn Văn Lý". Thực sự linh mục Lý chưa bao giờ bị kỷ luật "treo chén" cả. Chắc chắn rằng trong những ngày kế tiếp còn nhiều màn hào hứng vu không nhằm bôi nhọ vị vị linh mục đang tranh đấu cho tự do và dân chủ của người Việt Nam. Chúng ta hãy theo dõi những màn kịch che đậy bộ mặt giả của cọng sản Việt Nam trong thế kỷ 21 này.

 Báo Nhân Dân hôm 8/03/2001 cũng làm một cuộc phóng sự bằng hình ảnh video với tựa đề: "Sự thật về linh mục Nguyễn văn Lý, kẻ đội lốt tôn giáo làm điều xằng bậy". Video này được cho phát trên mạng internet về biến cố ngày 14.2.2001 linh mục Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi dân biểu tình, đối diện với công an, và có nhiều bài phát biểu chống đối vu oan cho linh mục Nguyễn Văn Lý.

 Sau đây chúng tôi cho đăng nguyên văn bài "Ông linh mục không tu tỉnh" của Chu Thông đăng trên Báo Lao Ðộng (8.3.2001) trong mục Sự kiện & Bình luận để thấy được những luận điệu kết án xằng bậy trong thế kỷ 21 này của Cộng Sản Việt Nam:

 Ông linh mục không tu tỉnh

 BÁO LAO ÐỘNG, VIỆT NAM (8.3.2001) -- Cũng là chuyện chẳng đặng đừng, ngày 26.2.2001, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế một lần nữa phải ra quyết định quản chế hành chính linh mục Nguyễn Văn Lý tại xứ đạo Truyền Nam, Phú An, huyện Phú Vang. Nhân đây có đôi lời nói về nhân thân ông linh mục không chịu tu tỉnh này.

 Thụ phong linh mục năm 1974, được bổ nhiệm làm thư ký Toà Tổng giám mục Huế nhng chỉ ba năm sau, tháng 9.1977, ông Nguyễn Văn Lý đã bị bắt giam về tội tuyên truyền phát tán nhiều tài liệu có nội dung chống chính quyền cách mạng. Lần ấy, với chính sách nhân đạo, chính quyền đã không truy tố trước pháp luật nhưng linh mục Lý bị Toà Tổng giám mục cách chức thư ký Toà Tổng giám mục và điều về làm quản xứ Ðốc Sơ, Hương Sơ. Ðến đây, ông linh mục Lý vẫn ngang ngược với các linh mục bề trên, tiếp tục thực hiện các hành vi kích động quần chúng, gây rối an ninh trật tự đến độ cố Tổng giám mục Nguyễn Kim Ðiền phải có quyết định "treo chén" (tước quyền hoạt động mục vụ) đối với Nguyễn Văn Lý.

 Ngày 9.12.1983, Toà án Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) kết án Lý mười năm tù về tội phá hoại khối đoàn kết toàn dân. Mãn hạn tù, về ở tại Toà Tổng giám mục Huế, Nguyễn Văn Lý với bản chất coi thường giáo luật và pháp luật lại thường xuyên lôi kéo, chia rẽ hàng ngũ linh mục, tu sĩ. Ngày 24.11.1994, Lý viết và phát tán tài liệu "Tuyên ngôn 10 điểm" vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, đả kích Hội đồng giám mục VN "nhu nhược", "theo đuôi chính quyền". Năm 1995, Nguyễn Văn Lý bị chính quyền Thừa Thiên - Huế ra quyết định bắt buộc cư trú tại họ đạo Nguyệt Biều thuộc xứ Phường Ðức (Huế). Tại đây Lý đã tổ chức lôi kéo nhiều người vào những hoạt động "chẳng qua chỉ nhằm tạo cớ" kích thích giáo dân chống lại Nhà nước, chống chế độ XHCN Việt Nam. Xin lưu ý rằng trong khuôn viên nhà thờ Nguyệt Biều, Lý đã ngang nhiên cho trương khẩu hiệu: "Chúng tôi đòi tự do tôn giáo" và "Tự do tôn giáo hay là chết"...

 Cứ cạn nghĩ thế này, chỉ riêng việc ở nước ta vẫn còn có những linh mục như Nguyễn Văn Lý nhiều lần vô cớ rung chuông nhà thờ kêu gọi giáo dân tụ tập để khiêu khích, chống đối người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự và ổn định xã hội; người đó lại sống buông thả, kém phẩm hạnh, phạm giáo luật, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, bị tù nhiều năm về tội phá hoại khối đoàn kết toàn dân...; chỉ riêng việc còn tồn tại đến nay một ông linh mục không chịu tu tỉnh cũng chứng tỏ sự tự do tín ngưỡng của chế độ ta dường như đã vượt quá ngưỡng sự rộng rãi!

 Chu Thông, Báo Lao Ðộng Việt Nam
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page