Phạm Văn Ðồng
Thủ Tướng của Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam
qua đời ngày 29/4/2000

VietMissio sưu tầm và dịch thuật từ các tài liệu tiếng Anh và tiếng Tàu

Hà Nội - AFP 3/5/2000 - Phạm Văn Ðồng, người đã từng giữ chức vụ Thủ Tướng Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam hơn 30 năm, đã qua đời tại Bệnh Viện ở Việt Nam, hưởng thọ 94 tuổi, vào tối thứ Bảy 29 tháng 4 năm 2000, sát ngay vào ngày 30 tháng 4, tưởng niệm 25 năm Miền Nam Việt Nam bị Cọng Sản Miền Bắc đánh chiếm.

 Cái chết của Phạm Văn Ðồng đã được Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam thông báo với giới truyền thông vào sáng ngày thứ Ba 2/5/2000, và được chính thức loan báo công khai với toàn dân vào tối thứ Ba 2/5/2000.

 Phạm Văn Ðồng, một trong những kẻ đắc lực cộng tác với Hồ Chí Minh, cùng với Lê Duẫn, Trường Chinh... đánh chiếm Miền Nam Việt Nam vào năm 1975, và đã cùng với Nhà Cầm Quyền của đảng Cọng Sản Việt Nam đưa đất nước Việt Nam trở thành một nước nghèo nhất trên thế giới.

 Cái nghèo hiện nay của Việt Nam đã tạo nên: hơn 20,000 cô dâu Việt Nam phải chấp nhận lấy những người Ðài Loan tàn tật, bị bệnh tâm thần, già cả..., chỉ với mục đích được thoát khỏi cái kiếp nghèo của quê hương; hàng ngàn công nhân Việt Nam phải chấp nhận cảnh đi làm thuê, đi ở đợ, làm việc như nô lệ cho các gia đình tại các nước láng giềng Ðài Loan, Ðại Hàn...; và đáng thương tâm hơn nữa, hàng ngàn cô gái Việt hiền lành phải chấp nhận bán thân làm gái mãi dâm tại Sai Gòn, Ma Cao, Ðài Loan...

 Cọng Sản Việt Nam từng rêu rao là một nước Cọng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa độc lập tự do hạnh phúc, nhưng thực tế thì chỉ thấy những cảnh nghèo đói, những sự bóc lột của các chủ ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam, những tủi nhục khổ đau của các công nhân đi làm thuê bị hiếp đáp tại các nước láng giềng...
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page