Giáo chủ chính thống Nga
không loại bỏ việc ÐTC có thể viếng thăm Nga

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin liên quan tới chuyện ÐTC viếng thăm nước Nga (Giáo chủ chính thống Nga không loại bỏ việc ÐTC có thể viếng thăm Nga).

 Nga (Mascơva) - (AFP 10/6/2000) - Trên nguyên tắc, một chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Nga là điều không thể loại bỏ được, nhưng cuộc viếng thăm nay cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn đạt được hoa quả tốt đẹp. Nếu không thì cuộc viếng thăm này chỉ là dịp để phô trương trên truyền hình trong khi đàng sau vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết.

 Trên đây là lời phát biểu của Ðức thượng phụ Alexis II, giáo chủ chính thống Nga, đăng trên nhật báo "Kommersant", xuất bản tại Nga, số ra hôm thứ Bảy (10/6/2000). Báo này đã trích lời của Ðức Alexis II như sau: "Những vấn đề trong quan hệ giữa hai giáo hội sẽ được giải quyết nếu Tòa Thánh từ bỏ các hình thức chiêu dụ tín đồ tại những vùng lãnh thổ truyền thống của giáo hội chính thống. Có 3 giáo hội chính thống tại miền Tây Ukraine đã bị xóa tên vì sự hiện diện của giáo hội chính thống hiệp nhất với công giáo (Uniate Catholic Church). Tình trạng này sẽ tiếp tục gây rỉ máu và làm độc quan hệ của chúng tôi với Roma". Ðầu tháng 6 này, Ðức Alexis II đã loại bỏ một cuộc viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Nga cho đến khi các giáo hội kình chống nhau giải quyết được những vấn đề tranh chấp. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã gặp ÐTC tại Tòa Thánh hồi tuần trước, nhưng ông không đưa ra lời mời Ðức Gioan Phaolô II đến thăm Nga. Về điểm này, Ðức Alexis II phát biểu như sau: "Lời mời Ðức giáo hoàng viếng thăm Nga không chỉ đến từ vị nguyên thủ quốc gia mà thôi, nhưng phải có luôn cả lời mời từ tòa giáo chủ chính thống Mascơva nữa. Ðiều này chỉ có thể được khi nào những khác biệt của chúng ta được giải quyết xong."

 Ðức Alexis II cũng lập lại lời cáo buộc rằng giáo hội công giáo đang mưu tính mở rộng ảnh hưởng của công giáo tại Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine. Tuy nhiên, việc Ðức Alexis II thừa nhận trên nguyên tắc một chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Nga, cho thấy một sự chuyển hướng đáng ghi nhận trong lập trường của giáo hội chính thống Nga.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page