Ngày toàn xá năm 2000
cho các nhà báo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày toàn xá năm 2000 cho các nhà báo.

 Vatican - (Zenit 27/5/2000) - Bắt đầu từ thứ năm mùng 1/6/2000 cho tới Chúa Nhật (4/6/2000) hơn 6000 ký giả, phóng viên và các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới tham dự ngày Toàn Xá. Ðây là một biến cố nổi bật khác của năm Thánh. Một phái đoàn đông đảo các nhà báo từ Phi Châu cũng có mặt tại Roma trong những ngày này, trong đó có một nhóm từ Sierra Leone, quốc gia đang bị xâu xé vì chiến tranh.

 Ngày toàn xá bắt đầu vào trưa thứ Năm (1/6/2000) tại Thính Ðường Thánh Cecilia nằm trên Ðại Lộ Hòa Giải. Vào lúc 3:30, ÐTGM John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông, đọc diễn văn khai mạc. Theo sau là bài diễn văn của bà Thêrêsa Choi, chủ tịch Hiệp Hội Báo Chí Công Giáo Quốc Tế, với chủ đề "Giáo Hội vào Bình Minh của Thiên Niên Kỷ Thứ Ba: Một Thánh Ðố cho các nhà truyền thông". Vào lúc 4:30, các tham dự viên chia làm hai nhóm tới nhà nguyện Sixtine để dự buổi lễ cầu nguyện do Ðức Cha Piero Marini, trưởng ban các nghi lễ Giáo Hoàng chủ sự.

 Thứ Sáu 2/6/2000, vào lúc 11 giờ các tham dự viên sẽ dự buổi thuyết trình tại thính đường Phalô VI. ÐHY Dario Castrillon Hoyos, tổng trưởng bộ giáo sĩ, sẽ thuyết trình về đề tài: "Chân Lý và Chứng Nhân" (Truth and Witness). 5 giờ chiều, sẽ có các bài thuyết giảng của ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, ÐTGM Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình; và của Ðức Cha Diarmuid Martin, thư ký hội đồng. Thứ Bảy (3/6/2000), các tham dự viên sẽ bước qua Cửa Thánh đền thờ Thánh Phaolô Ngoài Thành. Tiếp theo là một buổi cử hành đại kết do ÐHY Edward Iris Cassidy, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách cổ võ hiệp nhất kitô giáo. Vào ban chiều, sẽ có các linh mục ngồi tòa để các tham dự viên có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Vào lúc 7:30 tối, có buổi hòa nhạc tại Ðền Thờ Thánh Maria của Các Thiên Thần (St. Mary of the Angels). Cao điểm của ngày toàn xá là vào sáng Chúa Nhật (4/6/2000), bắt đầu bằng thánh lễ trọng thể do ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Ðại Năm Thánh 2000, chủ tế. Và sau đó, vào lúc 12:15 phút, là buổi tiếp kiến chung với ÐTC Gioan Phaolô II.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page