ÐTC chủ tế thánh lễ ngày Toàn xá
của các người Di dân và Lưu động

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tế thánh lễ ngày Toàn xá của các người Di dân và Lưu động.

 Vatican - 02.6.2000 - Lúc 10 giờ thứ Sáu mồng 02/6/2000, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC chủ tế Thánh lễ Ngày Toàn xá của các nguời Di dân và Lưu động. Như chúng tôi loan tin trước đây: số người tham dự Ngày Toàn xá này, theo Hội đồng Tòa Thánh về Di Dân và Lưu dộng, trên 50 ngàn, đến từ nhiều nơi, nhiều đoàn thể khác nhau trên thế giới.

 Cho tới lúc này, chưa có thánh lễ Toàn xá nào có tính cách "hoàn cầu", như thánh lễ của các người Di dân và Lưu động. Các người tham dự không phân biệt biên giới địa dư, thuộc 5 Châu, mầu da, ngôn ngữ, văn hóa... khác nhau, nhưng cùng một đức tin, cùng một Giáo hội, cùng một đàn chiên dưới quyền hướng dẫn của một Vị Chủ chăn. Tất cả cảm thấy mình là anh chị em của một Gia đình, sát cánh, cùng cầu nguyện, cùng ca hát, cùng tham dự bàn tiệc Thánh Thể Tất cả đều cảm thấy mình gần gũi, hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ của Chúa Kitô, trong tình yêu Thiên Chúa. Ca Ðoàn Sixtine cử bài "Ubi caritas et amor, Deus ibi est" (Ðâu có đức ái, có tình yêu, ở đó có Chúa), để nói lên ý nghĩa của cuộc gặp gỡ Toàn xá hôm nay.

 Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Ý, cho dù nhóm Philippines đông hơn cả (hơn 15 ngàn), nhưng hầu hết sinh sống tại Ý; các bài hát: Xin Chúa Thương Xó, Kinh Vinh Danh, Kinh Tin Kính, đều hát bằng tiếng Latinh.

 Giảng trong thánh lễ, căn cứ vào bài Phúc Âm của Thánh Matteo về ngày phán xét chung: Chúa tra hỏi con nguời về việc thực hành đức ái đối với anh chị em mình, ÐTC nhấn mạnh đến hai điểm: đón nhận anh chị em với tinh thần đức ái công giáo, cách riêng những anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn, cùng cực; rồi tình huynh đệ giữa các con cái Chúa, vì tất cả thuộc về một đại gia đình nhân loại.

 Trong lễ nghi dâng tặng vật, chiếc thuyền được làm theo kiểu mẫu thuyền của Chúa Giêsu và các Tông đồ dùng xưa trên Biển Galilea, đã được khiêng đến trước ÐTC. Ðây là một thuyền nhỏ dài khoảng 3 thước, rộng hơn một thước, được làm bằng gỗ.

 Vào đầu thánh lễ, Ðúc TGM Stephen Hamao, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về "Di dân và Lưu động", đã cám ơn ÐTC về ơn trọng của Ngày Toàn xá, rồi ngài trình bày các nhóm người khác nhau tham dự thánh lễ hôm nay: một cộng đồng "hoàn cầu" (cosmopolite), nhưng cùng chung một Chúa, một Ðức tin, một Giáo hội. Cộng đồng này hôm nay đây tụ họp trước ÐTC, nguời Cha chung của đại gia đình Giáo hội, người Cha luôn luôn quan tâm đến những người con sống trong những hoàn cảnh khó khăn.

 Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ. ÐTC dùng xe hơi đi vòng chung quanh Quảng trường chào các đoàn hành hương tham dự thánh lễ, rồi trở về Vatican.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page