Cảm tưởng của một vài vị
tham dự những ngày Toàn xá
của Giới truyền thông xã hội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cảm tưởng của một vài vị tham dự những ngày Toàn xá của Giới truyền thông xã hội.

 Bốn ngày Toàn xá của giới truyền thông xã hội kết thúc trua Chúa nhật 04.6.2000, tại Thính đường Phaolô VI, bằng Thánh lễ do ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy ban trunng ương Năm Thánh chủ tế và bằng cuộc gặp gỡ rất thân mật với Ðức Gioan Phaolô II. Diễn văn của ÐTC đã được hơn 7 ngàn nhân viên thuộc giới truyền thông vỗ tay đón nhận cách rất nồng hậu, ngoài sự tưởng tượng.

 Sau đây là cảm tưởng của một vài vị tham dự những ngày Toàn xá của Giới truyền thông xã hội.

 Trong các vị hiện diện tại Thính đường Phaolô VI, có ông Krzysztof Golebiowski, từ Varsovie đến Roma cùng với một nhóm 50 người. Ông là một ký giả của Hãng thông tấn công giáo ở Thủ đô Ba lan. Ông quả quyết rằng: các phương tiện truyền thông có thể phong phú hóa đời sống thiêng liêng của con người. Ông nói: Tôi tin rằng các ký giả công giáo, với công việc của họ, có thể và phải góp công vào việc tăng trưởng và phát triển đức tin. Dĩ nhiên, để đạt mục đích, mỗi một nhân viên của ngành truyền thông phải biết rõ tổ chức và các hoạt động của Giáo hội. Rồi, trong lúc thông truyền các sự hiểu biết này cho người khác, không thể không làm công việc này trong sự tôn trọng chân lý và đức tin.

 Một vị khác ngồi trên hàng đầu trong Thính đường Phaolo VI, ông Carlos Arturo Ospina, nhân viên của Ðài Truyền hình công giáo tại Bogotà, thủ đô Colombia. Ký giả người Colombia tiết lộ: ông rất xúc động bởi Văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, nói về luân lý trong ngành truyền thông xã hội, được công bố trước khi khai mạc những Ngày Toàn xá của Giới truyền thông thế giới. Ông nói: Ðây là một văn kiện rất hay, bởi vì phác họa một công việc rao giảng Tin Mừng trên mọi cấp bậc, không những cho các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng còn cho cả những người đón nhận việc thông tin nữa. Ông Ospina nói thêm: Hơn nữa, điều hiển nhiên là việc truyền thông không thể đứng trung lập được, đây là một công việc thuộc bản thể-luân lý con người, có thể xử dụng cho sự lành cũng như cho sự dữ. Do đó, ông mời gọi mỗi một ký giả làm một cuộc tự vấn lương tâm, để biết mình đang theo con đường nào: sự lành hay sự dữ.

 Nhân viên của Ðài truyền hình Colombia công nhận rằng: các buổi truyền hình ngày Chúa nhật, nhằm đến việc rao giảng Tin Mừng cho các người theo dõi đài, đang thu hút quần chúng mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Ông nói: Có lẽ công việc này đối với một nước công giáo như Colombia không khó khăn gì; nhưng trong cuộc gặp gỡ thế giới này của các ký giả công giáo, tất cả, cho dù phát biểu cách khác nhau, đều công nhận cũng một kinh nghiệm như chúng tôi tại Colombia. Ông Ospina kết luận: Ký giả có thể góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng, bởi vì, với công việc của họ, họ đáp lại một đòi hỏi riêng biệt của người dân.

 Vị thứ ba, ông Juan Manuel Mora, người Tây ban nha, giáo sư về Truyền thông xã hội tại Giáo Hoàng Ðại học "Thánh Giá" (Santa Croce) ở thành phố Cadice, tuyên bố: Yếu tố làm tôi suy tư nhiều trong những ngày Toàn xá của Giới truyền thông xã hội, là sự việc này: chính chúng tôi, các ký giả, là những ngưỡi lãnh nhận trực tiếp sứ điệp của Toàn xá. Lời kêu gọi của ÐTC: Hãy lại gần Chúa Kitô và việc suy tư về những chân lý cao cả. Vì thế, lời kêu gọi này liên hệ đến chúng tôi, không phải chỉ vì là những người chuyên nghiệp, nhưng cả trên phương diện trực tiếp, nghĩa là liên hệ đến chính bản thân chúng tôi. Ðức tin là một sự phong phú cho ký giả, bởi vì thúc đẩy họ làm biệc, bằng việc biểu lộ lòng yêu mến đối với chân lý, sự lo lắng đối với tha nhân và sự tôn trọng tính cách trung tâm điểm của con người.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page