Chúa nhật 28 tháng Giêng 2001
Ðức Thánh Cha tuyên bố thêm
danh sách 7 hồng y mới nữa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chúa nhật 28 tháng Giêng 2001, ÐTC bổ nhiệm thêm 5 vị Tân Hồng Y mới.

 Vatican - 28.01.2001 - Chúa nhật 28 tháng Giêng 2001, trong giờ đọc kinh Truyền tin với các tín hũu tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC tiết lộ hai vị Hồng Y đã được ngài bổ nhiệm và giữ kín "trong lòng" ,"in pectore " từ năm 1998, và sau đó ngài loan báo thêm danh sách 5 vị Giáo sĩ cao cấp khác cũng được bổ nhiệm làm Hồng Y và sẽ được tấn phong ngày 21 tháng 2 tới đây.

 Hai vị HY đã được bổ nhiệm và giữ kín "in pectore" là Ðức Cha Marian Jaworski (sinh năm 1926), Giám mục giáo phận Lviv (Leopoli), bên Urkaine, đã bị bách hại thời kỳ cộng sản và Ðức Cha Janis Pujats (sinh năm 1930), TGM giáo phận Riga (thủ đô Cộng hòa Lettonie), được bổ nhiệm năm 1991, ngay sau khi chế độ cộng sản Liên xô sụp đổ. Như vậy hai vị này được xếp vào khóa các Hồng Y đã được tấn phong ngày 21 tháng 2 năm 1998, tức cách đây đúng ba năm.

 5 vị Giáo sĩ khác vừa được ÐTC bổ nhiệm làm Hồng Y ngày 21 tháng 2/2001 là:

 - Ðức Cha Johannes Joachim Degenhart (sinh năm 1926), TGM giáo phận Paderborn (Cộng hòa Liên Bang Ðức)
- Ðức Cha Willfrid Fox Napier (sinh năm 1941), TGM giáo phận Durban (Cộng hòa Nam Phi)
- Ðức Cha Julio Terrazas Sandoval (sinh năm 1936), TGM giáo phận Santa Cruz de la Sierra (Cộng hòa Bolivia)
- Ðức Cha Lubomyr Husar, TGM giáo phận Lviv (Leopoli), Cộng Hòa Ukraine (kế vị Ðức Hồng Y Lubachvisky mới qua đời
- Ðức Cha Karl Lemann, giám mục giáo phận Mainz, chủ tịch HÐGM Ðức.

 Với 37 Vị được loan báo Chúa nhật 21 tháng Giêng 2001, và 5 vị được loan báo Chúa nhật 28/1/2001, trong Hội nghị Hồng Y 21/2/2001, ÐTC bổ nhiệm tổng cộng 42 vị Hồng Y mới: đây là con số kỷ lục chưa bao giờ có trong lịch sử Hồng Y Ðoàn và trong lịch sử Giáo hội.

 Chúa nhật 21 tháng Giêng 2001, ngài nói: "Giờ đây tôi vui mừng loan báo: 21 tháng 2 tới đây, ngày vọng Lễ kính Tòa Thánh Phêrô, tôi sẽ triệu tập một Hội nghị Hồng Y trong đó, một lần nữa không giới hạn vào con số đã được Ðức Phaolô VI ấn định và đã được tôi xác nhận trong Tông Hiến "Ðoàn Chiên Chúa", (số 33), tôi sẽ bổ nhiệm 37 vị Hồng Y mới". Rồi ngài đọc tên các vị được bổ nhiệm. Sau đó, ÐTC nói thêm: "Các Hồng Y mới đến từ các miền khác nhau trên thế giới. Trong hàng ngũ các ngài phản chiếu tính cách hoàn vũ của Giáo hội công giáo với nhiều thừa tác vụ khác nhau: bên cạnh các Vị Giám chức có nhiều công trong phục vụ Tòa Thánh, có các vị Chủ chăn hiện đang tiêu hao nghị lực trong những tiếp xúc trực tiếp với các tín hữu. Ngoài ra, trong ngày gần đây tôi sẽ loan báo tên của các vị Hồng Y mà tôi đã bổ nhiệm và còn giữ kín "in pectore". Rồi ÐTC nói tiếp như sau: "Còn có các vị khác nữa, rất yêu quí đối với tôi, vì sự tận tụy phục vụ của các ngài đối với Dân Chúa, rất xứng đáng cất nhắc lên phẩm chức Hồng Y. Tôi hy vọng trong tương lai có cơ hội thuận tiện, để minh chứng, trong cùng thể thức như thế nầy, sự tôn trọng và tình thương mến của tôi đối với các ngài cũng như đối với Quê hương của các ngài".

 Trong hai lần loan báo việc bổ nhiệm các vị Tân Hồng Y: lần thứ nhất vào Chúa nhật 21 tháng 1/2001, và lần thứ hai vào Chúa Nhật 28 tháng Giêng 2001, thì tổng số các vị Giáo sĩ cấp cao được thăng Hồng Y vào ngày 21 tháng 2 tới đây lên tới 42 vị.

 Con số nầy được phân chia như sau:

 - 7 vị người Ý: Re - Cacciavillan - Sebastiani - Sepe - Pompeda, thuộc Giáo Triều Roma - Poletto, TGM Torino và Cha Tucci, Dòng Tên.

 - 4 vị người Ðức: Kasper, thuộc Giáo Triều Roma - Johannes Joachim Degenhart, TGM Paderborn - Karl Lemann, Giám mục giáo phận Mainz và Cha Leo Scheffcyzk , nhà thần học.

 - 3 vị Brazil: Mejia, thuộc Giáo Triều Roma - Agnelo, TGM Giáo phận São Salvador da Bahia và Giáo chủ Brazil - Hummes, TGM giáo phận São Paulo.

 - 3 vị Hoa kỳ: McCarrick, TGM Washington - Egan, TGM New York và Cha Avery Dulles, Dòng Tên, nhà thần học.

 - 2 vị Ấn độ: Dias, TGM Bombay - Vithayathil, TGM Ernakulam-Angamaly, lễ nghi Siro-malabarese.

 - 2 vị Pháp: Billé, TGM Lyon và Giáo chủ Pháp - Jean Honoré, cựu TGM giáo phận Tours.

 - 2 vị Bồ đào nha: Saraiva Martins, Giáo Triều Roma và José da Cruz, Giáo chủ Lisboa.

 - Một vị cho các quốc gia sau đây:

 - Việt nam: Nguyễn văn Thuận, Giáo Triều Roma
- Ba lan: Grocholewski, Giáo Triều Roma
- Syrie: Moussa đệ nhất Daoud, Giáo Triều Roma
- Colombia: Rubiano Saenz, TGM Bogotà
- Lithuanie: Backis, TGM Vilnius
- Chile: Errazuriz Ossa, TGM Santiago de Chile
- Honduras: Rodriguez Maradiaga, TGM Tegucigalpa
- Venezuela: Velasco Garcia, TGM Caracas
- Perù : Cipriani Thorne, TGM Lima
- Tây ban nha: Alvarez Martinez, Giáo chủ Toledo
- Argentina: Bergoglio, TGM Buenos Aires
- Anh quốc: Murphy O?Connor, TGM Westminster
- Côte d?Ivoire: Agré, TGM Abidjan
- Ái nhĩ lan: Connell, TGM Dublin
- Ai cập: Ghattas, Giáo chủ Alexandrie, lễ nghi Copte
- Bolivia: Terrazas Sandoval, TGM Santa Cruz de la Sierra
- Nam phi: Napier, TGM Durban
- Ukraine: Husar, TGM Lviv (Leopoli)
- Lettonie: Pujats, TGM Riga.

 Hai vị đã được giữ ín "in pectore" và nay được tiết lộ và 5 vị được loan báo hôm Chúa nhật 28 tháng Giêng 2001, đều dưới 80 tuổi, nghĩa là sẽ còn quyền vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng mới. Như vậy con số các vị "bỏ phiếu bầu giáo hoàng" lên tới 135 thay vì 120 như Ðức Phaolô VI ấn định năm 1970. Tổng số Hồng Y Ðoàn hiện nay gồm 185 thành viên, trong đó có 50 vị trên 80 tuổi. Nhìn từ phương diện mục vụ, thì vào ngày 21 tháng hai năm 2001, Tổng số những vị Hồng Y đang trực tiếp hoạt động mục vụ giữa cộng đồng Dân Chúa, chiếm 65 phần trăm, so với tổng số những vị Hồng Y hoạt động tại giáo triều Roma. Và giờ đây, phải đợi đến năm 2003, thì con số 135 vị dưới 80 tuổi, mới trở về lại mức 120 vị, như đã được Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI ấn định.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page