Vài Phản ứng về tin
Chủ tịch Nhà Nước Bắc Hàn
mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài Phản ứng về tin Chủ tịch Nhà Nước Bắc Hàn mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm.

 Roma - 17.6.2000 - Chủ tịch Nhà Nước Bắc Hàn Kim Chánh Nhật (Kim Jong II) mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm Bắc Hàn và ông đã chuyển đạt lời mời này qua trung gian của Chính phủ Nam Hàn, vì hiện nay Bắc Hàn và Tòa Thánh chưa có quan hệ ngoại giao.

 Trong những năm Bắc Hàn bị đói khém vì nạn lụt, Phái đoàn Tòa Thánh đã viếng thăm Bắc Hàn ít ra hai lần rồi.

 Việc mời ÐTC viếng thăm, là một trong các thành quả tốt đẹp và ngoài sự tưởng tượng, đã thu lượm được trong cuộc họp thượng đỉnh giữa hai vị lãnh đạo miền Nam và miền Bắc diễn ra trong những ngày vừa qua tại Bình nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn.

 Theo phát ngôn viên của Phủ Chủ tịch Bắc Hàn, thì chính Tổng Thống Nam Hàn, ông Kim Ðại Trung (Kim Dao Jung), người công giáo, đã đề nghị với Chủ Tịch Kim Chánh Nhật (Kim Jong II) mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm. Chủ tịch Bắc Hàn đã trả lời chấp thuận đề nghị. Và lời mời chính thức có thể đã đến Phủ Quốc Vụ Khanh trong ngày thứ Bẩy: 17.6.2000.

 Thực sự, một chuyến viếng thăm có thể tại Bắc Hàn đã được thảo luận giữa ÐTC và Tổng thống Nam Hàn, lúc ông viếng thăm Vatican, hồi tháng Ba năm 2000. Khi đề cập đến vấn đề, ÐTC đã nói ngay với Tổng thống: "Cần phải có một phép, để thực hiện chuyến viếng thăm như vậy".

 Dĩ nhiên, còn rất nhiều vấn đề phải thu xếp, trước khi có chuyến viếng thăm. Trong lúc này đây tin về lời mời ÐTC viếng thăm được loan đi khắp thế giới và gây nên những phản ứng rất tích cực, trong giới chính trị quốc tế cũng như trong Giáo hội công giáo.

 Giáo hội công giáo Nam Hàn ước mong ÐTC thực hiện sớm hết sức chuyến thăm Bắc Hàn. Giáo hội đón nhận tin này với nhiều hân hoan và hy vọng.

 Ðại sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh tuyên bố như sau: Một phép lạ sẽ củng cố nền hòa bình trên cả Lục địa Á châu. Nhà ngoại giao Nam Hàn nói thêm rằng: Khi Tổng Thống Kim Ðại Trung (Kim Dao Jung), Nam Hàn, đến gặp chủ tịch Kim Chánh Nhật (Kim Jong II) của Bắc Hàn, trong cuộc họp thượng đỉnh tại Bình nhưỡng, đã gợi ý về việc mời ÐTC viếng thăm, vì ích lợi chung của xứ sở.

 Ðại sứ đang chờ đợi được gặp Ðức TGM Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, để thuật lại chi tiết về lời mời của Chủ tịch Nhà Nước Bắc Hàn. Ðại sứ nói tiếp: Hơn nữa, trong cuộc họp thượng đỉnh, Tổng thống của chúng tôi đã kể lại cho Chủ tịch Bắc Hàn biết về chuyến viếng thăm Vatican của Ông tháng Ba năm 2000. Trong dịp này ông có xin ÐTC viếng thăm Bắc Hàn. Nghe vậy, chủ tịch Bắc Hàn hỏi lại Tổng thống Nam Hàn: Năm nay Ðức Gioan Phaolô II bao nhiêu tuổi rồi và ông đã nhận việc gợi ý của Tổng Thống Kim Ðại Trung (Kim Dao Jung).

 Sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Nam Hàn tại Vatican, trong bữa ăn dành cho giới báo chí, Ðại sứ đã tiết lộ rằng: Tổng thống Kim Ðại Trung (Kim Dao Jung) đã xin ÐTC viếng thăm Bắc Hàn. ÐTC trả lời: Trong chương trình không có chuyến viếng thăm Bắc Hàn, nhưng tôi rất vui mừng, nếu có thể thực hiện được, để cổ võ hòa bình.

 Sau đó, Tổng thống Nam Hàn đã tiết lộ cho vị đại diện ngoại giao của mình cạnh Vatican rằng: có thể là một phép lạ, nếu chuyến viếng thăm của ÐTC được thực hiện.

 Ðể ủng hộ việc thực hiện phép lạ này, Ðức Cha Nicolas Cheong Jin-suk, TGM Hán Thành, kêu gọi các người công giáo Nam Hàn như sau: Trong lúc này ÐTC không có trong chương trình chuyến viếng thăm tại Bắc Hàn, nhưng chúng ta cố gắng thêm để ngài có thể thực hiện.

 Ðại Sứ Nam Hàn cạnh Vatican tin chắc rằng: một chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bắc Hàn, chắc chắn sẽ củng cố hòa bình, không những tại Ðại Hàn, nhưng tại cả Lục địa Á châu nữa. Ông cho rằng chuyến viếng thăm trong lúc này chắn hơn 50% và ông hy vọng có thể thực hiện được trong năm tới hoặc cùng lắm là sau hai năm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page