Tòa Thánh công bố
một tài liệu mới về đạo đức
trong việc xử dụng
các phương tiện truyền thông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh công bố một tài liệu mới về đạo đức trong việc xử dụng các phương tiện truyền thông.

 Tin Vatican - (CWN 30/5/2000) - Trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Ba (30/5/2000), ÐTGM John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về truyền thông xã hội, đã công bố một văn kiện mới của Tòa Thánh, chứa đựng các nguyên tắc đạo đức và luân lý cơ bản trong việc xử dụng các phương tiện truyền thông. Văn kiện được công bố nhân dịp cử hành ngày toàn xá cho các ký giả, phóng viên và nhà báo, bắt đầu từ ngày thứ Năm (1/6/2000) cho đến Chúa Nhật (4/6/2000).

 Một trong những điểm nổi bật của văn kiện mới này là việc xác định vai trò của các ngành truyền thông. Quyền tự do tư tưởng không phải là một qui tắc tuyệt đối, nhưng ngược lại, mục tiêu tối hậu của bất cứ một công việc nào có ảnh hưởng tới quan điểm công cộng phải là phục vụ cho con người và cộng đoàn. Truyền thông không nên được xử dụng hoàn toàn vì lợi nhuận. Hoặc để nhóm này chống lại nhóm kia. Cũng nên tránh việc chọn lựa những gì được tường thuật, nhất là khi những tường thuật đó có liên quan tới sự khổ cực của con người, trong khi lại bỏ sót những điều khác. Nói rằng, các phương tiện truyền thông phản ánh quan điểm của quần chúng không thôi thì chưa đủ. Văn kiên của Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về truyền thông xã cho rằng, báo chí và các phương tiện truyền thông cũng có ảnh hưởng đối với các quan điểm công cộng, và những ai làm việc trong lãnh vực này có bổn phận phải nâng cao cấp độ của cuộc đối thoại giữa con người, cũng như trong lãnh vực cạnh giải trí.

 Trong thông cáo giới thiệu văn kiện, ÐTGM John Foley ghi nhận rằng, một vài cá nhân bất chính đang xử dụng truyền thông cho những mục đích mị dân, nhắm quảng bá những hoàn cảnh bất công và đề cao các chế độ đàn áp. Việc xử dụng bất chánh các phương tiện truyền thông như thế cũng xảy ra ngay tại các nước dân chủ bởi một số người đã khéo léo dùng truyền thông xã hội để lèo lái dư luận quần chúng. Giải pháp cho những vấn đề này không hệ tại ở việc nhà nước phải áp đặt các biện pháp nhắm kiểm soát báo chí và các phương tiện truyền thông, nhưng trên hết là phải có sự ý thức cao độ từ các nhân vật lãnh đạo giới truyền thông về trách nhiệm luân lý và bổn phận của họ trong công tác phục vụ vì lợi ích chung của mọi người.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page