Họp Báo Giới Thiệu
"Triển Lãm Truyền Giáo Năm 2000"
(Expo Missio 2000)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Họp Báo Giới Thiệu "Triển Lãm Truyền Giáo Năm 2000" (Expo Missio 2000).

 Tin Roma (VIS June 8 2000): Sáng thứ Năm, mùng 8 tháng 6/2000, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã có cuộc họp báo để chính thức giới thiệu cuộc Triển Lãm Năm Thánh đặc biệt, được gọi là "Triển lãm Truyền Giáo Năm 2000" (Expo Missio 2000).

 Cuộc Triển Lãm sẽ được khai mạc vào ngày thứ Bảy mùng 10 tháng 6/2000, và kéo dài cho đến ngày bế mạc Năm Thánh, tức mùng 6 tháng Giêng năm 2001. Và địa điểm của cuộc Triển Lãm đặc biệt nầy là mặt bằng rộng 40 ngàn thước vuông, của Tu Viện Trapist, TRE FONTANE (Trê Fontanê), nơi Thánh Phaolô Tông đồ chịu tử đạo.

 Trong bài giới thiệu cuộc Triển Lãm, ÐHY Roger Etchegaray đã giải thích ba khía cạnh của cuộc triển lãm là: trình bày cảnh vật, gợi ý linh động và làm nổi bậc tính cách thời sự của sứ mệnh truyền giáo.

 ÐHY Joseph TOMKO, tổng trưởng bộ Truyền Giáo, vị hồng y thứ hai tham dự cuộc họp báo, giải thích thêm về ba yếu tố vừa nói của cuộc Triển Lãm. Ngài nói: yếu tố thứ nhất (trình bày) giúp cho khách đến thăm được gặp gỡ với các dân tộc khác nhau và với những con đường tôn giáo khác nhau của nhân loại. Yếu tố thứ hai là Trung Tâm của cuộc Triển lãm, nhằm nêu chỉ cho khách hành hương nhận thức rằng Chúa Kitô là khởi nguyên và là cùng đích, là nơi gặp gỡ của những chờ đợi của nhân loại, và cũng là khởi đầu của một nếp sống mới mà tín hữu và Giáo Hội muốn đưa vào trong cuộc sống mình và trình bày cho thế giới. Yếu tố thứ ba của cuộc triển lãm là làm nổi bậc con đường lịch sử của Giáo Hội cũng như sự dấn thân của Giáo Hội trong hoàn cảnh hiện tại.

 Khía cạnh thứ nhất (trình bày) nói với đôi mắt của khách hành hương đến thăm cuộc Triển Lãm. Khía cạnh thứ hai (gợi ý linh động) nói với con tim, là đối thoại với khách đến thăm Triển Lãm. Ðây là phần thiết yếu, là như "linh hồn" của cuộc triển lãm. Mỗi ngày có khỏang 50 nhà truyền giáo, trong đủ mọi hạng tuổi, túc trực tại nơi Triển lãm, để hướng dẩn khách hành hương, đồng hành và chia sẽ kinh nghiệm sống với họ. Ðặc điểm của cuộc "Triển Lãm Truyền Giáo năm 2000", không hệ tại ở việc chưng bày những đặc sắc khác nhau của các dân tộc trên thế giới, cùng với những hình ảnh về các nhà truyền giáo và công việc của họ, nhưng là như một cuộc hành trình, hướng dẫn khách hành hương ra đi trên con đường truyền giáo. Ðây là như một hành trình thiêng liêng, một cuộc đối thoại trao đổi với chính những nhà truyền giáo.

 Mục đích của cuộc Triển Lãm là làm sao để khách viếng thăm đặt ra cho mình câu hỏi: Tôi phải làm gì, với tư cách là người Kitô, để rao giảng Chúa Kitô và sống Ðức Tin vào Người trong chính đời sống tôi, trong những tương quan với anh chị em, và với thế giới, nơi còn có nhiều người không biết đến Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa sai đến?

 Cuộc Triển Lãm hoàn toàn miễn phí, và vào lúc cuối ngày, khách đến thăm có thể tham dự giờ cầu nguyện với các đan sĩ. Ngoài ra, trong ngày, còn có tổ chức những buổi hội thảo, trao đổi với các nhà truyền giáo, và những sinh hoạt đặc biệt khác nữa, đi đôi với những cử hành Năm Thánh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page