Vài chi tiết thêm về
Ðại Hội Thánh Thể Quốc tế thứ 47

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài chi tiết thêm về Ðại Hội Thánh Thể Quốc tế thứ 47.

 Vatican - 10.6.2000 - Như đã loan tin hôm qua, trưa thứ Sáu, mùng 09 tháng 6/2000, tại Phòng báo chí Tòa Thánh, đã có cuộc họp báo trình bày Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47, sẽ được tổ chức tại Roma, từ ngày 18 đến 25 tháng 6/2000. Ðây là lần thứ nhất, từ Ngày thành lập, cách đây hơn một thế kỷ, một Ðại hội Thánh thể quốc tế được tổ chức trong Năm Toàn xá. Ðây cũng là ý muốn của ÐTC. Theo truyền thống, Ðại hội Thánh Thể quốc tế được tổ chức cứ 4 năm một lần, tại một Thành phố do ÐTC chỉ định. Ðại Hội Thánh Thể quốc tế sau cùng được tổ chức tại Wroclaw, bên Ba lan, tháng Sáu năm 1997, cách đây 3 năm mà thôi. ÐTC đã muốn rằng: Ðại Hội Thánh Thể quốc tế là một biến cố nổi bật hơn cả và cũng là một biến cố trung tâm của Năm Thánh 2000, biến cố mà toàn Dân Chúa tham dự cách đông đảo hơn cả. Và chính ngài đã đưa ra đề tài suy ngắm và học hỏi trong Tuần Lễ của Ðại Hội Thánh Thể: "Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của thế giới, Bánh ban sự sống mới".

 Tham dự cuộc họp báo quan trọng này có các ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện Giáo phận Roma, trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức Ðại Hội Thánh Thể - ÐHY Edward Gagnon, chủ tịch Ủy ban các Ðại hội Thánh Thể quốc tế - ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh 2000 và các Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh và Ðức Cha Cesare Nosiglia, phó Tổng đại diện giáo phận Roma, trong Ban tổ chức Ðại hội Thánh Thế quốc tế.

 Trong cuộc họp báo, ÐHY Ruini giải thích đề tài của Ðại hội Thánh Thể: "Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu thế của Thế giới, Bánh ban sự sống mới": Chính khởi sự từ Thánh Thể các tín hữu Kitô biết canh tân không những đời sống riêng mỗi cá nhân, nhưng cả đời sống gia đình, xã hội và mọi môi trường văn hóa và dân sự nữa. Vì thế, các bài giáo lý dành cho dân chúng trong Tuần Ðại Hội Thánh Thể sẽ hướng về một số đề tài, giúp đào sâu mối quan hệ này giữa Thanh Thể và đời sống- giữa Thánh Thể và nền văn hóa - giữa Thánh Thể và dấn thân xã hội của các tín hữu. Và cũng chính vì lý do này, và như "những dấu hiệu cụ thể", Ðại Hội Thánh Thể đự tính khánh thành nhà đón tiếp của Hội Caritas bên cạnh nhà ga Roma, để cung cấp các dịch vụ cho người di dân, tị nạn, dân "bụi đời" và tất cả những ai sống trong tình trạng thiếu thốn. Phí tổn về nhà đón tiếp này khoảng nửa tỉ lire Ý. Số tiền này sẽ do tiền dâng cúng của các tín hữu trong Tuần lễ Ðại hội Thánh Thể và do sự góp phần của HÐGM Ý và giáo phận Roma.

 ÐHY Ruini cho biết thêm như sau: Dấu hiệu cụ thể này muốn nhấn mạnh rằng từ Thánh Thể phát xuất đức ái, bởi vì thúc đẩy yêu mến tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu thương, nhận biết Người và yêu mến Người nơi tất cả những ai nghèo khổ và bị loại ngoài lề xã hội.

 Sau đây là những điểm nổi bật hơn cả của Tuần lễ Ðại Hội Thánh Thể thứ 47 được khai mạc chiều 18, Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi và bế mạc Chúa nhật 25 tháng 6/2000.

 Ngày khai mạc - Chúa nhật 18.6.2000: lúc 18 giờ tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC chủ tọa lễ nghi hát kinh chiều về Lễ Chúa Ba Ngôi.

 Thứ Tư 21.6.2000 - Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần, ÐTC giải thích về đề tài Thánh Thể.

 Thứ Năm 22.6.2000 - lúc 18 giờ, tại Quảng Trường Thánh Gioan in Laterano, ÐTC chủ tế Thánh lễ "Mình và Máu Thánh Chúa". Sau Thánh lễ, ÐTC chủ tọa rước kiệu Thánh Thể từ Ðền thờ Thánh Gioan trên đại Lộ Merulana (khoảng 2 cây số) đến Ðền thờ Ðức Bà Cả, với sự tham dự của khoảng 80 ngàn người. Cho tới lúc này đã có 90 Hội đồng Giám mục các nước bảo đảm sự tham dự với phái đoàn gồm giám mục, linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân.

 Chiều Chúa nhật 25.6.2000: tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC chủ tế Thánh lễ bế mạc Ðại Hội Thánh Thể.

 Ngoài ra, chương trình của Tuần Lễ Ðại hội Thánh Thể còn dự tính các buổi học hỏi giáo lý trong những ngày thứ Ba - thứ Năm - thứ Sáu và thứ Bẩy vào ban sáng và các người tham dự buổi giáo lý được phân chia theo tiếng nói:

 Ðền thờ Thánh Phêrô dành cho các nhóm tiếng Ý - Các nhóm tiếng Anh sẽ tụ họp tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành - Ðền thờ Thánh Gioan Laterano cho các nhóm tiếng Pháp - Ðền thờ Ðức Bả Cả cho các nhóm tiêng Tây ban nha - Các nhóm tiếng Bồ đào nha sẽ gặp nhau trong Ðền thờ kính Các Thánh Tông đồ - Các nhóm tiếng Ðức tại nhà thờ Santa Maria dell?Anima và nhóm tiếng Ba lan tại Nhà thờ Santa Maria degli Angeli.

 Các bài giáo lý sẽ do các ÐHY sau đây trình bày và hướng dẫn: Francis Eugene George, TGM Chicago - Jean Marie Lustiger, TGM Paris - Christoph Schoenborn, TGM Vienne - Noberto Rivera Carrera, TGM Ciudad de Mexico.

 Ngoài chương trình chính thức trên đây, ngày 21 và 22 tháng 6/2000, hơn 10 ngàn giáo lý viên tại Ý, đại diện tất cả các giáo lý viên trên thế giới, cử hành Ngày Toàn xá của họ.

 Trong Tuần lễ Ðại hội Thánh Thể, còn có nhiều cuộc biểu dương tôn giáo: Xã Genzano, thời danh về việc trang trí các cuộc rước kiệu Thánh Thể, sẽ làm một thảm hoàn toàn bằng bông hoa đủ mầu sắc tại Quảng trường Thánh Phêrô, vào ngày 25 tháng 6/2000; nhiểu buổi ca vũ tôn giáo vào thứ ba 20 tháng 6/2000 và một cuộc triển lãm hình ảnh về Thánh Thể và Khăn Liệm thánh trong hai ngày 20 và 21 tháng 6/2000 tại Ðại học Truyền Giáo, nằm trên đồi Gianicolo, kế Vatican.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page