Bạo động tôn giáo tại Ambon
114 người thiệt mạng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bạo động tôn giáo tại Ambon, 114 người thiệt mạng.

 Indonesia (Jakarta) - (Reuters 20/6/2000) - Bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo tại quần đảo Moluccas bên Indonesia đã diễn ra vào sáng hôm thứ Hai (19/6/2000), khiến cho 114 người bị thiệt mạng và 70 người bị thương.

 Thông tấn xã Antara của Indonesia cho biết cuộc xung đột mới nhất này diễn ra tại làng Duma trên đảo Halmahera, nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 2,500 cây số về hướng Ðông. Một nhóm người hồi giáo đã tấn công vào một nhà thờ tại làng Duma nơi có khoảng 200 người kitô đang nương náu. Họ quăng bom và sau đó đốt nhà thờ. Ða số các nạn nhân bị chết vì bom và đạn cũng như từ các loại võ khí khác như tên và mã tấu. Ðụng độ giữa hai bên tạm ngưng sau khi quân đội tại Halmahera can thiệp, tuy nhiên tình hình trên đảo này vẫn căng thẳng. Ða số các nạn nhân là người Kitô. Giới chức an ninh tại Halmahera xác nhận có vụ xung đột nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

 Ðảo Halmahera là một trong những điểm nóng trong quần đảo Moluccas vì tình trạng xung đột giữa người kitô và hồi giáo từ nhiều tháng qua. Bầu khí trên các đảo lân cận nói chung càng trở nên căng thẳng hơn vì sự hiện diện của khoảng 200 dân quân hồi giáo quá khích muốn mở cuộc thánh chiến nhắm vào người kitô.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page