Ngày Toàn xá năm 2000
của các người di dân và lưu động

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày Toàn xá năm 2000 của các người di dân và lưu động.

 Roma - 01.6.2000 - Ngày Toàn xá của các người Di dân và Lưu động được tổ chức trong hai ngày tại Roma: thứ Năm và thứ Sáu (mồng 1 và mồng 2 tháng Sáu năm 2000), do Hội đồng Tòa Thánh về Di dân và Luu động (Migrantes et Itinerantes) phụ trách với sự cộng tác của nhiều cơ quan khác. Ðây là một cuộc tổ chức phức tạp hơn cả, vì hai loại người này (migrantes et Itinerantes) còn gồm nhiều thành phần khác nhau.

 Các người di dân gồm các người chuyển từ nước này sang nước khác, vì lý do công ăn việc làm (migrantes), rồi các người tị nạn (vì chiến tranh, vì bị bách hại bởi các chế độ chính trị (refugiati), và các sinh viên du học... Các người lưu động gồm nhiều loại khác nhau: các người làm nghề biển hoặc sống trên mặt biển (hồ) - các người du lịch - các người làm nghề xiệc - các người du mục - các nguời hoạt động trong lãnh vực chuyển chở, v.v...

 Con số đại diện cho hai loại người này tham dự ngày Toàn xá, theo Hội đồng Tòa Thánh về Di dân và Lưu động, khoảng trên 50 ngàn, được chia như sau:

 25 ngàn, đại diện cho 119 triệu người Di dân trên cả thế giới (44% tại các quốc gia kỹ nghệ và 56% tại các quốc gia trên đường phát triển) - Hai nhóm đại diện đông hơn cả là Philippines (15 ngàn hầu hết sinh sống tại Roma; ngoài ra còn có một số đại diện Philippines đến từ các quốc gia khác và khoảng 800 người đến từ Philippines, do các giám mục và linh mục hướng dẫn, để cùng với các người đồng hương xa nhà tham dự Ngày Toàn xá; rồi nhóm Ý (khoảng 4,500) hầu hết đến từ các nước Châu Âu (Thụy sĩ, Ðức, Pháp, Bỉ và một số đến từ Hoa kỳ và Canada).

 Ngoài hai nhóm đông đảo này, còn có các nhóm đến từ nhiều quốc gia khác, hiện làm việc tại Ý hoặc tại các quốc gia Châu Âu: Brazil (100) - Capoverde (100) - Congo (200) - Ðại Hàn (100) - Etiopia (500) - Ấn độ (100) - Các nước Châu Mỹ Latinh (1,000) - Nigeria (300) - Rumania (500) - Sri Lanka (2,000) - Ukraine (400) - Châu phi thuộc các chủng tộc khác nhau (500).

 Các người tị nạn (refugiati) trên cả thế giới khoảng 22 triệu. Vì hoàn cảnh chính trị việc đi lại khó khăn, hơn nữa đa số không phải tín hữu Kitô, nên chỉ có một số nhỏ đại diện.

 Các sinh viên du học tại các nước ngoài trên cả thế giới hiện nay khoảng một triệu 600 ngàn, được phân chia như sau: tại Hoa kỳ: 28% - tại Anh quốc: 12% - tại Cộng hòa Liên bang Ðức: 10% - tại Ý khoảng 7 ngàn (đa số đến từ các quốc gia Châu Phi hoặc từ các nước Ðông Âu). Khoảng 400 sinh viên, đến từ các đại học Ý tham dự thánh lễ do ÐTC chủ tế tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ thứ Sáu mồng 2/6/2000.

 Trong số các loại người làm việc sinh sống lưu dộng (itinerantes) , có một số khoảng 2 triệu người làm việc lênh đênh trên mặt biển và khoảng 30 triệu tại các cửa biển. Ngoài con số này, cần phải thêm những người làm việc tại địa điểm khai thác dầu hỏa trên mặt biển hoặc di chuyển trên các tầu lớn chở dầu đi các nơi. Trong dịp này có một ngàn người đại diện tham dự ngày Toàn xá, nhờ sự cộng tác và bảo trợ của "Tổ Chức Tông Ðồ Hàng Hải" (Apostolatus Maris) nước Ý. Tầu chở các người hành hương này đậu tại Palestrina (xa Roma khoảng 70 cây số). Ðoàn hành hương mang theo một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ, được làm theo kiểu mẫu thuyền của Chúa Giêsu và các Tông đồ xưa trên biển Galilea. Chiều 31 tháng 5/2000, đoàn hành hương và chiếc thuyền này đến Fiumicino, được nhà cầm quyền dân sự và tôn giáo đón tiếp. Ngày hôm sau, tức mồng một tháng Sáu 2000, chiếc thuyền được đặt trên một xuồng máy, vượt sông Tevere tiến về cầu Marconi (gần Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành). Ðoàn hành hương tiến vào Cửa Thánh và tham dự bài giáo lý để chuẩn bị Ngày Toàn xá. Chiếc thuyền gỗ sẽ được dâng tặng ÐTC trong lễ nghi dâng lễ vật thánh lễ ngày mồng 2 tháng sáu 2000.

 Sự hiện diện của 700 người gitans (những người không định cư) trong số 17 triệu trên cả thế giới, là một sự hiện diện ý nghĩa. Nhóm đông hơn cả gồm khoảng 300-400 đến từ các nước: Ý, Tây ban nha, Pháp, Bỉ, Bồ đào nha, Hòa lan...và cả một số đến từ Hoa kỳ (nơi dây có trên một triệu người gitans). Phần còn lại đến từ các nước Trung-đông Âu.

 Tham dự ngày Toàn xá còn có khoảng 500 tài tử thuộc các đoàn Xiếc (circo). Chiều thứ Năm 1/6/2000, Ban nhạc của các đoàn Xiếc này diễu hành từ Castel Sant' Angelo qua Ðại Lộ Conciliazione tiến vào Quảng trường Thánh Phêrô, cử "bài ca hân hoan" của Bêthoven, mừng ÐTC.

 Thêm vào số các người Itinerantes (lưu động) cần phải nhắc đến những người hoạt động trong lãnh vực Hàng không dân sự. Hàng năm số các người di chuyển bằng máy bay khoảng một tỉ rưỡi, không kể các phi công và chiêu đãi viên. Công việc mục vụ thật mênh mông và đầy khó khăn. Khoảng 150 sân bay có nhà thờ, nhà nguyện và các linh mục lo mục vụ cũng khoảng 150 vị. Trong dịp này, có 700 đại diện lãnh vực chuyên chở Hàng không dân sự tham dự ngày Toàn xá của các người Di dân và Lưu động. Từ Phi trường Fiumicino (Roma): 150 người - Hôngkông: 50 người - Milano: 50 - Paris: 20 - Varsovie: 80 - và một số nhỏ hơn đến từ Manila - Canada - Hoa kỳ.

 Trong số các người lưu động, còn cần lưu ý đến các người du lịch, và các người hành hương, mỗi năm mỗi gia tăng. Trong năm 1999 có khoảng 656 triệu du lịch quốc tế (hơn năm trước 3,2%). Ban tổ chức rất quan tâm đến lãnh vực quan trọng này và việc đáp ứng rất tích cực. Ngoài việc cử đại diện tham dự, các tổ chức Du lịch và Hành hương còn quyên một số tiền dâng cho ÐTC, để giúp đỡ các người nghèo khổ. Ðây cũng là một dấu hiệu bày tỏ lòng biết ơn đối với ÐTC, vì ngài vẫn được gọi là "Kẻ Thu Hút Khách Du Lich" (Produttore dei turisti). Trong số các người viếng thăm Roma, có hơn 80% đến vì ÐTC. Kỹ nghêï Du lịch và Hành hương là một nguồn lợi lớn lao cho Roma.

 Và sau đây là chương trình những ngày hành hương của các người Di dân và Lưu động (Migrantes et Itinerantes): chiều thứ Năm, mồng một tháng Sáu 2000, các cuộc họp nhóm tại các nhà thờ đã được chỉ định cho từng nhóm, để chuẩn bị Ngày Toàn xá, giúp các người tham dự hiểu ý nghĩa Năm Thánh và đón nhận ơn thánh, để tiến đến việc canh tân thiêng liêng.

 Sáng thứ Sáu, tất cả các nhóm tụ họp tại Quảng trường thánh Phêrô đễ dự thánh lễ do ÐTC chủ tế vào lúc 10 giờ. Cùng đồng tế với ÐTC có 30 Hồng Y và Giám mục - 700 linh mục. Ðây là các vị thường xuyên lo mục vụ cho các người Di dân và Lưu động tại mỗi quốc gia hoặc tại các địa điểm đã được phú thác cho các ngài. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của nhiều Nhà Cầm quyền, trách nhiệm về vấn đề Di dân và Lưu động hoặc đại diện các cơ quan của chính phủ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page