ÐTC gửi diện văn
cho hai Tổng thống Ethiopia và Eritrea

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi diện văn cho hai Tổng thống Ethiopia và Eritrea.

 Vatican - 25.5.2000 - ÐTC Gioan Phaolô II vừa gửi hai bức điện văn cho hai Tổng thống Cộng hòa Ethiopia và Eritrea về chiến tranh giữ hai quốc gia Châu Phi này. Nội dung của hai điện văn hoàn toàn giống nhau và được gửi nhân dịp quốc khánh của hai quốc gia. Trước hết ÐTC bày tỏ sự đau buồn sâu xa của ngài về những thù địch hiện đang gây tàn phá và chết chóc trong dân và trên hai đất nước này. Rồi ngài yêu cầu mở các cuộc đối thoại và đàm phán để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh phi lý hiện nay. Về phần ngài, ÐTC dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện sốt sắng, để xin Người ban sức mạnh và can đảm cho cả hai bên tranh chấp mau tiến đến một nền hòa bình hợp lý và bền bỉ, dựa trên việc hòa giải và chân lý.

 Cách đây hai năm, khi bùng nổ chiến tranh, Ethiopia tuyên bố: Chúng tôi chiến đấu để chiếm lại phần lãnh thổ bị Eritrea chiếm đóng. Ðây là một sa mạc, một bãi cát gồm khoảng 400 cây số vuông, nhưng mang ý nghĩa sâu xa về lịch sử. Ngày nay Ethiopia nhắc lại: Chúng tôi chỉ muốn tái chiếm vị trí của chúng tôi mà thôi.

 Nhưng sự thực không phải vậy. Dư luận cho rằng: Ethiopia tìm lối thoát ra biển; và Việc nầy bị ngăn trở kể từ lúc Eritrea trở thành quốc gia độc lập năm 1998.

 Thứ Năm 24.5.2000 vừa qua, nhà cầm quyền Eritrea tuyên bố: Chúng tôi sẵn sàng rút lui khỏi các vị trí trước chiến tranh bùng nổ trong những ngày này. Việc rút quân của Eritrea đặt Nhà Cầm quyền Ethiopia trước một tình trạng rất khó xử.

 Thực sự, Nhà Cầm Quyền của Ethiopia tại Abdis Abeba tiếp tục chiến tranh với một mục đích khác hẳn những lời tuyên bố. Nhưng sau một giai đoạn lâu dài đàm phán và trung gian, Ethiopia đã chấp nhận chương trình của Tổ chức thống nhất Châu phi (OUA). Một trong các điểm chính của chương trình là việc rút lui về các vị trí cũ trước năm 1998. Tuyên bố rút quân, tức là Eritrea thắng cả về mặt quân sự và ngoại giao: về quân sự, vì Eritrea đã thành công trong việc án ngữ những cuộc hành quân của Ethiopia; trên phương diện ngoại giao, Eritrea chiếm được một điểm lợi cho mình hơn nữa trên dự luận quốc tế.

 Ethiopia tung tin rằng: việc rút quân khỏi các vị trí cũ về phía Eritrea, chỉ vì lý do thất bại trên chiến trường. Trái lại Eritrea tuyên bố: đây chỉ là việc tôn trọng chương trình của Tổ chức Thống Nhất Phi Châu và cử chỉ của Eritrea đã được Liên hiệp quốc ca ngợi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page