Quyền tự do tôn giáo đang bị đe dọa
tại các nước Cộng Sản và Hồi Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Quyền tự do tôn giáo đang bị đe dọa tại các nước Cộng Sản và Hồi Giáo.

 Vatican - (Zenit 14/1/2001) - Trong bài diễn văn đọc vào hôm thứ bảy 13/1/2001, nhân dịp tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng ngài năm mới, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên án những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo đang diễn ra tại Indoesia, cũng như tại các quốc gia theo chế độ cộng sản hay Hồi Giáo. Theo ÐTC, được công khai là chứng cho đức tin của mình là quyền của mỗi một người có tín ngưỡng.

 Theo Ðức Gioan Phaolô II, hơn bao giờ hết, giáo hội công giáo luôn đứng ra bảo vệ con người, bảo vệ phẩm giá, quyền và những chiều kích thiêng liêng của con người. Ngài nhấn mạnh như sau: "Ngay cả khi một số người miễn cưỡng khi đề cập tới chiều kích tôn giáo của cong người và lịch sử nhân loại, ngay cả nếu người khác muốn ký gửi tôn giáo vào trong một phạm vi riêng tư, ngay cả khi cộng đoàn những người có tín ngưỡng bị bách hại, kitô hữu sẽ tiếp tục rao truyền rằng kinh nghiệm tôn giáo là một phần kinh nghiệm của con người? Tôn giáo là một yếu tố không thể thiếu được trong việc xây dựng con người, và xây dựng xã hội của con người."

 Cụ thể hơn, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc tới những kinh nghiệm đau thương của cộng đoàn kitô tại Indonesia, và sự kỳ thị trắng trợn mà cộng đoàn các tín hữu kitô, cũng như không kitô, đang phải gánh chịu tại một số quốc gia đang nằm dưới quyền kiểm soát của chế độ cộng sản hay chính phủ Hồi Giáo. Tình trạng này kêu gọi người kitô luôn tỉnh thức (vigilance) và tỏ tình đoàn kết liên lỉ với anh chị em tín hữu đang bị bách hại.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page