Tổng thống Nga giải thích
tại sao ông không mời ÐTC
viếng thăm nước Nga

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổng thống Nga giải thích tại sao ông không mời ÐTC viếng thăm nước Nga.

 Roma - (Reuters, AFP, Zenit 6/5/2000) - Trong một cuộc họp báo ngắn với giới báo chí tại thành phố Milan của Ý vào hôm thứ Ba (6/6/2000), tổng thống Vladimir Putin của Nga đã cảnh giác rằng, cần phải có thời gian để chuẩn bị cho một chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Nga bởi vì cuộc viếng thăm này sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có một cuộc hội kiến giữa Ðức Gioan Phaolô II và Ðức thượng phụ Alexis II của chính thống giáo Nga.

 Báo chí xuất bản tại Roma vào ngày thứ Ba 6/6/2000 đã bày tỏ ngạc nhiên và có thể nói là bất bình trước việc tổng thống Putin đã không đưa ra hay lập lại lời mời Ðức Gioan Phaolô II đến viếng thăm nước Nga như hai vị tiền nhiệm của ông là Mikhail Gorbachiov và Boris Yeltsin đã làm trong những lần viếng thăm Vatican. Quyết định của tổng thống Putin (không đưa lời mời ÐTC đến thăm Nga) đã gây ngạc nhiên cho nhiều người và trái với nhiều mong đợi trước khi ông đặt chân đến Vatican. Các ký giả đã trích lời của ông Putin nói trong cuộc họp báo như sau: "Quan hệ giữa Mascơva và Tòa Thánh đang ở trong một giai đoạn tốt và chúng tôi muốn củng cố mối quan hệ này mà không phạm một sai lầm nào cũng như không muốn có sự gián đoạn. Tôi chưa hề áp đặt một ý định (diktat) nào chống lại một chuyến viếng thăm của ÐTC. Chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra liền sau khi các vấn đề giữa hai giáo hội công giáo và chính thống Nga được giải quyết. Chúng tôi biết rằng đang có cuộc tranh luận giữa hai giáo hội. Chúng tôi không muốn can dự vào nhưng chúng tôi biết rằng các cuộc đối thoại là tích cực và chúng tôi hy vọng thấy các vấn đề này được giải quyết". Ðược hỏi về nội dung cuộc hội kiến giữa ông với ÐTC, tổng thống Putin cho biết thêm như sau: "ÐTC là một nhân vật khôn ngoan và thông minh. Vấn đề chuyến viếng thăm của ngài tại Nga không hề được nêu lên trong cuộc hội kiến vào hôm thứ Hai 5/6/2000".

 Tuy rằng Tòa Thánh vẫn coi lời mời của hai vị cựu tổng thống Nga để ÐTC viếng thăm nước Nga là còn hiệu lực, nhưng sự kiện vị đương kim tổng thống không đề cập tới vấn đề trong cuộc hội kiến với Ðức Gioan Phaolô II lần này đã xóa tan mọi hy vọng rằng chuyến viếng thăm Tòa Thánh của ông Putin sẽ là bước ngoặt dẫn tới một cuộc viếng thăm của ÐTC tại Nga. Hôm Chúa Nhật 4/6/2000, báo chí cũng trích lời của Ðức thượng phụ Alexis II rằng đức thượng phụ không loại bỏ khả thể sẽ có một cuộc gặp gỡ với Ðức Gioan Phaolô II, nhưng còn nhiều vấn đề cần được giải quyết. Ðức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, giám quản tông tòa miền Nga Âu, cũng nhân dịp cuộc gặp gỡ giữa ÐTC với tổng thống Putin, đã bày tỏ sự cởi mở của ngài với giáo hội chính thống Nga với những lời như sau: "Tôi tin tưởng rằng, với thiện chí, các vấn đề hiện nay giữa giáo hội công giáo và chính thống sẽ được giải quyết. Tôi cũng tin rằng các giáo hội kitô phải hiệp nhất và hợp tác với nhau vì quyền lợi của người dân Nga, và vì sứ mạng tái rao giảng tin mừng cho họ".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page