Chương trình cuộc hành hương của ÐTC
tại Thánh địa (20~26/3/2000)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình cuộc hành hương của ÐTC tại Thánh địa.

 Vatican - 07.3.2000 - Thứ Hai mùng 6.3.2000, Phòng báo chí Tòa Thánh cho phổ biến thông cáo về chương trình cuộc hành hương của ÐTC tại Thánh địa. Cuộc hành hương kéo dài một tuần lễ, từ ngày 20 đến 26 tháng Ba 2000 tới đây.

 Ðây là một giai đoạn mới nữa của cuộc hành hương dài của ÐTC đến kính viếng những nơi có liên hệ đến Mầu Nhiệm Thiên Chúa Mạc Khải cho con người, biến cố đã thay đổi lịch sử nhân loại. Tiếp sau cuộc hành hương trong tinh thần đến kính viếng UR miền Calđê theo vết chân của tổ phụ Abraham, được thực hiện trong Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ Lục. Hôm ngày thứ Tư 23 tháng 2/2000 vừa qua, ÐTC đã đi thăm Ai Cập và hành hương Núi SINAI, từ ngày 24 đến 26 tháng 2/2000, để tưởng niệm những biến cố trong cuộc đời của Ông Môisen và của Thánh Gia Ðình Nazareth, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ thực hiện ước mong của Ngài đến hành hương Thánh Ðịa, kính viếng những nơi thánh có liên hệ đến Mầu Nhiệm Nhập Thể, trong những ngày, từ 20 đến 26 tháng 3/2000 nầy. Cụ thể, trong chuyến hành hương sắp đến, ÐTC sẽ thăm Vương Quốc JORDAN, Lãnh Thổ Ðộc Lập của Người Palestine, và Quốc Gia Israel.

 Sau đây là chương trình của cuộc hành hương, như đã được công bố hôm thứ Hai 7/3/2000 vừa qua.

 Thứ Hai 20.3.2000, sau khi máy bay đáp xuống phi trường quốc tế Amann, thủ đô của Vương Quốc JORDAN, ÐTC đi đến Tu viện cũ tại Madaba, trên Núi Nebo, thuộc lãnh thổ Vương quốc Jordanie. Trong Tu viện này còn giữ những kỷ niệm về Ông Môisen, người đã được Chúa trao cho Mười giới răn. Trên Núi Nebo, cao khoảng 800 thước, Tổ phụ Môisen đã chiêm ngưỡng Ðất Hứa mà không được vào, và cũng là nơi ông qua đời.

 Trước khi từ giả Jordan, ÐTC đến viếng thăm xã giao Nhà Vua. Sau đó ngài cử hành thánh lễ tại sân vận động của Thành phố Amann cho cộng đồng công giáo tại Jordan. Sau Thánh lễ, ÐTC viếng thăm Wadi-Al-Kharrar, trong thung lũng sông Jordano, nơi Chúa Giêsu lãnh Phép Rửa do tay Thánh Gioan Tiền Hô.

 Sau Vương Quốc Jordan, ÐTC sẽ viếng thăm lãnh thổ tự trị Palestine. Tai đây ngài cử hành thánh lễ trước Ðền thờ Giáng sinh ở Betlem, kính viếng Hang Ðá nơi Chúa Giêsu sinh ra, và sau đó cũng tại ngài viếng thăm xã giao Chủ tịch Yasser Arafat. Từ Dinh Chủ tịch, ÐTC đi thẳng đến Trại Tị nạn Dehisha.

 Trong ba ngày từ 23 đến 26 tháng Ba 2000, ÐTC viếng thăm Do thái. Ngài sẽ cử hành thanh lễ tại Nhà Tiệc Ly ở Giêrusalem, nơi đây Chúa dùng Bữa tối sau cùng với các môn đệ. Trong bữa ăn Chúa lập Bí tích Thánh Thể và Chức Linh mục. Sau đó cũng tại Thành thánh Giêrusalem, ÐTC viếng thăm xã giao hai vị Giáo trưởng Do thái giáo và Tổng thống Do thái. Tiếp theo sau, ÐCT tiến lên Núi Tám Mối Phúc Thật tại Korazim và cử hành Thánh lễ dành riêng cho giới trẻ. Sau thánh lễ, ngài gặp Thủ tướng Chính phủ Do thái.

 Sau Giêrusalem, ÐTC đi Tabgha, nơi có nhà thờ kính Phép lạ Bánh ra nhiều. và nhà thờ kính "Quyền Tối cao" của Phêrô. Tại Carpharnao, ÐTC kính viếng "Nhà của Phêrô ngày xưa" nay là một Ðền Thánh.

 Tại Nagiaret, ÐTC cầu nguyện tại Hang Truyền Tin và cử hành thánh lễ trong Ðền thờ, nơi nhớ lại việc Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel loan báo cho Ðức Trinh Nữ Maria về Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập Thể và cũng chính tại đây Ðức Trinh Nữ đã đáp lại lời Sứ Thần: "Xin vâng". Với lời ưng thuận này, chương trình Cứu chuộc của Thiên Chúa, được chuẩn từ lâu trước, bắt đầu được thực hiện cụ thể: "Thiên Chúa mặc xác phàm làm người, thụ thai trong lòng Trinh Nữ, sinh ra và sống tại Nagiaret, rao giảng Tin Mừng tại Palestine, chịu tử hình và sống lại vinh quang".

 Chiều Thứ Bẩy, ngày 25 tháng 3/2000, trở lại Giêrusalem, ÐTC kính viếng với tư cách riêng Vuờn Cây Dầu (Giêtsemani), nơi Chúa cầu nguyện, trước khi bị bắt nộp, chịu tử hình. Và sau đó, ÐTC chủ tọa cuộc gặp gỡ đại kết.

 Trong ngày sau cùng, Chúa nhật 26.3.2000, ÐTC gặp Vị Giáo Trưởng Hồi giáo tại quảng trường trước Ðền thờ Hồi giáo, rồi cử hành thánh lễ trong Nhà thờ Mồ Thánh. Sau thánh lễ ngài gặp tất cả các Giáo chủ, Tổng giám mục, Giám mục thuộc các lễ nghi khác nhau và các Giáo hội Kitô tại Trụ sở Tòa Giáo chủ Latinh.

 ÐTC trở về Roma vào tối ngày Chúa nhật 26 tháng 3/2000.

 Như vậy, với cuộc hành hương sắp tới tại Thánh Ðịa, ÐTC thực hiện được ước mong của Ngài: hành hương trong Năm Toàn xá các nơi thánh của Cựu và Tân Ước, mời gọi Giáo hội và nhân loại trở về nguồn gốc của mình: đó là Thiên Chúa, Ðấng tạo đựng trời đất, Ðấng Cứu chuộc nhân loại: "Ta là Ðấng tự hữu", chỉ mình Người là Thiên Chúa đáng tôn thờ, yêu mến mà thôi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page