Ðại Hàn
trong trong 50 năm chia đôi đất nước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Hàn trong trong 50 năm chia đôi đất nước.

 1945 - Nhật bản đầu hàng Ðồng Minh. Ðại Hàn thoát khỏi ách thống trị của Nhật Hoàng. Ðại Hàn bị chia đôi tại vĩ tuyến 38: Miền Bắc do Liên xô chiếm đóng và miền Nam do Hoa kỳ.

 1948 - Tháng 8, Hai nền Cộng hòa được ra đời tại Ðại Hàn: Cộng hòa Nam Hàn (miền Nam) - Cộng hòa dân chủ nhân dân Bắc-Hàn (tháng 9).

 1950 - Chiến tranh Ðại Hàn.

 1953 - Ðình chiến và thiết lập vùng phi quân sự, rộng ba cây số theo vĩ tuyến 38.

 1968 - Năm của nhiều xung đột - Tháng Giêng, 28 nhân viên Bộ chỉ huy Bắc Hàn bị chết vì chất nổ, trong lúc xâm nhập miền Nam. Tháng 10, 130 người Bắc Hàn tiến đến ven biển miền nam, 100 người bị giết.

 1974 - Công an mật vụ Bắc Hàn tìm sát hại Tổng thống Nam Hàn, ông Park Chung-hee tại Seoul (Hán Thành).

 1987 - Bắc Hàn hạ máy bay dân sự của Nam Hàn - 115 người bị chết.

 1988 - Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa phái đoàn Quốc hội Bắc và Nam Hàn - Bắt đầu việc buôn bán giữa hai miền.

 1991 - Tháng Chín - Cả hai Cộng Hòa Ðại Hàn được nhận vào Liên Hiệp quốc, với hai quốc gia riêng biệt. Ngày 13 tháng 12, Thủ tướng của hai miền ký kết Thỏa ước về Hòa Giải - Không tấn công nhau - Không trang bị vũ khí nguyên tử.

 1994 - Mồng 9 tháng 7, Ông Kim nhật Thành (Kim II Sung) đại lãnh tụ miền Bắc, qua đời. Người con: Kim Chánh Nhật (Kim Jong Il) kế vị cha.

 1997 - Mồng 9 tháng 12 , khởi sự những cuộc đàm phán Hòa bình giữa hai miền tại Genève, với sự tham dự của Hoa Kỳ và Trung quốc.

 2000 - Tháng Giêng, Tổng thống Nam Hàn, ông Kim Dao Jung ước muốn và đề nghị một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với Lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong II.

 2000 Tháng Sáu: Cuộc gặp gỡ Thuượng Ðỉnh giữa hai lãnh tụ cao cấp: Tổng Thống Nam Hàn Kim Ðại Trung (Kim Dae Jung) và Lãnh Tụ Bắc Hàn Kim Chánh Nhật (Kim Jung Il), tại Bình Nhưỡng trong bầu khí thân thiện, cởi mơ,û tôn trọng nhau, hứa hẹn một tương lai tuơi sáng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page