Các Giám Mục Sri Lanka
muốn đẩy mạnh tiến trình hòa bình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám Mục Sri Lanka muốn đẩy mạnh tiến trình hòa bình.

 Sri Lanka (Colombo) - (Zenit 12/6/2000) - Các Giám Mục Sri Lanka đang kêu gọi người dân, các chính trị gia, và các quốc gia bạn hiệp sức để đẩy mạnh tiến trình hòa bình nhắm kết thúc cuộc nội chiến đang xâu xé đất nước. Tuy nhiên theo các quan sát viên địa phương, trừ khi lực lượng phiến quân Hổ Tamil quan tâm đến hòa bình, nếu không thì hòa bình tại Sri Lanka khó có thể đạt tới được.

 Trong một thông cáo vừa mới được công bố, Ðức Cha Oswal Gomis, Giám Mục Anuradhapura và là chủ tịch HÐGM Sri Lanka, đã đưa ra lời kêu gọi như sau: "Ðứng trước những mất mát to lớn về nhân mạng và đau khổ triền miên, không chỉ trên các binh sĩ nhưng luôn cả các thành phần dân sự bị kẹt trong các vùng giao chiến, chúng tôi kêu gọi những ai ủng hộ giải pháp hòa bình bằng thương thuyết hãy bày tỏ sự hiệp nhất của họ, để tiến trình hòa bình tại Sri Lanka có được sự ủng hộ cần thiết và có thể bắt đầu." Tuy chính phủ Sri Lanka đã ngỏ ý sẵn sàng chấp nhận vai trò làm trung gian hòa bình của Na Uy, nhưng phía lực lượng Hổ Tamil cho đến giờ vẫn chưa bày tỏ lập trường của họ. Thông cáo của vị chủ tịch HÐGM Sri Lanka có ý ám chỉ tới mối quan tâm của các quốc gia mà Sri Lanka coi là bạn, như Na Uy và Hoa Kỳ. Quan tâm này đáng được coi là một khích lệ và tạo thêm tin tưởng để các phe phái liên hệ ngồi vào bàn thương thuyết để tìm ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp.

 Lực lượng Hổ Tamil đang tranh đấu võ trang cho quyền tự trị của người gốc Tamil tại vùng lãnh thổ miền Bắc Sri Lanka. Hiện nay phe phiến quân đang dốc toàn lực để mong chiếm lại căn cứ của họ tại Jaffna. Tuy nhiên, mục tiêu này khó có thể thành công xét vì thế lực của quân đội Sri Lanka đang được tăng cường để chống trả các cuộc tấn công của lực lượng Hổ Tamil. Các nhà quan sát chính trị tại Sri Lanka cho rằng, giờ đây, cần phải gây áp lực để buộc lực lượng Hổ Tamil chấp nhận thương thuyết để chấm dứt việc gây thêm khổ cực cho các thường dân vô tội. Số thường dân Sri Lanka chạy nạn chiến tranh sang Ấn Ðộ đang gia tăng mỗi ngày. Tại bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn, Ðức Cha Peter Remigius, Giám Mục Kumbakonam cho biết, riêng giáo phận của ngài đã có hai trại tị nạn. Các nhà quan sát quốc tế cho rằng, chính quyền Ấn Ðộ đang cố gắng ngăn ngừa làn sóng người tị nạn từ Sri Lanka, nhưng theo lời giải thích của Ðức Cha Remigius, thì chính phủ Ấn Ðộ chỉ muốn tránh tình trạng có các phiến quân Hổ Tamil trà trộn trong số người tị nạn để vào Ấn Ðộ mà thôi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page