Tân Sứ Thần Toà Thánh
đề nghị Giáo Hội Thái Lan hãy bền đỗ
trong đức tin và tinh thần chia sẻ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tân Sứ Thần Toà Thánh đề nghị Giáo Hội Thái Lan hãy bền đỗ trong đức tin và tinh thần chia sẻ.

 Tin BANGKOK (UCAN 18/1/2000) -- Tân sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan đã kêu gọi Giáo hội Thái hãy bền đỗ trong đức tin và chu toàn sứ mạng trong tinh thần chia sẻ, mặc dù Giáo hội Thái Lan là thiểu số ở một đất nước đông đảo Phật tử. Ðức Tổng Giám mục Bernardini phát biểu với khoảng 350 giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, đại diện cho các giáo phận và các tổ chức Giáo hội ngày 16-1-2000: "Ðiều tôi ước mong là anh chị em hãy bền đỗ trong đức tin Công giáo." Vị đại diện của Ðức Giáo hoàng nói trong buổi lễ chào mừng ngài: "Quả thật, anh chị em là một nhóm nhỏ. Tuy nhiên, đừng quên rằng anh chị em đang hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Rôma và Ðức Thánh cha." Ngài nói thêm rằng lời cầu nguyện của Giáo hội Thái Lan là cần thiết để giúp làm nhẹ bớt nỗi đau khổ của Ðức Giáo hoàng về sai lầm luân lý trên thế giới và để nâng đỡ Giáo hội hoàn vũ. Ngài nói: "Trong hai tháng kể từ khi tôi đến Bangkok, tôi đã tìm hiểu Giáo hội này khá đủ để cảm mến." Sứ thần đặc biệt nhắc đến các nữ tu là những người "âm thầm làm việc tại nhiều nơi của Giáo hội ở Thái Lan." Ngài nhớ lại rằng trong cuộc ngài gặp gỡ với Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Ðức Giáo hoàng đã nhiệt tình nói về Giáo hội và hoàng gia Thái Lan. Hội đồng Giám mục Thái Lan đã tổ chức cuộc gặp này trong đó có một chương trình văn hóa để chính thức chào mừng vị Tổng Giám mục người Ý 58 tuổi. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại khuôn viên bệnh viện Thánh Louis ở Bangkok. Ðức Sứ thần Tòa Thánh đến Thái Lan từ tháng 11 cho biết lễ chào mừng này do các giáo phận và đại diện các hội đoàn Công giáo tổ chức là rất có ý nghĩa, vì "sau đây tôi sẽ trở thành một thành viên đầy đủ của cộng đồng Công giáo Thái Lan." Với Tòa sứ thần tại Bangkok, Ðức Tổng Giám mục Bernardini còn là sứ thần tại Campuchia và Xingapo, và khâm sứ tại Brunây, Lào, Malaixia và Mianma. Ðức Giám mục George Yod Phimphisan, giáo phận Udon Thani, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, phát biểu trong bài diễn văn rằng sự hiện diện của Ðức Sứ thần là một bảo đảm rằng Tòa Thánh quan tâm với Giáo hội ở tất cả bảy quốc gia này. Ðại biểu giáo dân thuộc nhiều đoàn thể giáo xứ đã tặng quà chào mừng cho Ðức Tổng Giám mục, sau đó các học sinh Công giáo trình diễn một vũ điệu chào mừng. Ðức Hồng y Michael Michai Kitbunchu, tổng giáo phận Bangkok, hướng dẫn đọc kinh trước bữa tiệc chào mừng. Ngài tạ ơn Chúa về sự hiện diện của vị đại diện Ðức Giáo hoàng. Cuộc gặp gỡ dành cho Ðức Sứ thần sôi động hẳn lên với nhiều màn trình diễn các vũ điệu Thái Lan, một mục của thiếu nhi và hòa tấu nhạc thính phòng. Ðức Sứ thần cảm ơn đặc biệt Ðức Hồng y Michai, Ðức cha Phimphisan và các linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân đã khiến ngài cảm thấy như là người nhà ở Thái Lan. Ngài nói: "Tôi tiên đoán, hay nói chính xác hơn, tôi tin chắc rằng trong thời gian Ðức Thánh cha giao cho tôi phục vụ Giáo hội Thái Lan thân yêu này, tôi sẽ cảm thấy như ở nhà mình." Ngài cho biết thêm nếu trong tương lai có "khó khăn" gì, "thì điều này cũng là tự nhiên như trong bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên, nếu người ta cố gắng làm việc và chu toàn cùng một sứ mạng trong tinh thần hiểu biết và tương trợ lẫn nhau, thì các vấn đề sẽ giảm bớt và thường không còn vấn đề nữa." Theo niên giám Công giáo Thái Lan năm 2000, Thái Lan có khoảng 250,000 người Công giáo, chiếm 0,42% trong tổng dân số 60 triệu. Ðức Tổng Giám mục Bernardini đã là sứ thần Tòa Thánh tại Madagascar, Mauritius và Seychelles thuộc vùng Ấn Ðộ dương, trước khi được bổ nhiệm qua Thái Lan. Ngài cũng đã là đại biện lâm thời tại tòa sứ thần ở Ðài Loan và đã là sứ thần tại Bangladesh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page