ÐTC tiếp các đoàn hành hương
từ nhiều nước đến Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các đoàn hành hương từ nhiều nước đến Roma.

 Vatican - 08.5.00 - Ngoài nhiều buổi tiếp kiến riêng dành cho các đoàn hành hương quốc gia có tính đặc biệt và đông đảo, như đoàn hành hương quốc gia Tchèque (7 ngàn người), đoàn hành hương quốc gia Rumani (hai ngàn người) v.v.., cả hai đến từ các nược cựu cộng sản, thì trong suốt Năm Thánh, ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương khác hai lần trong tuần: tức vào hai ngày Thứ tư và thứ bẩy tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong mỗi buổi tiếp kiến có khoảng từ 30 đến 40 ngàn người hành hương đến từ các nước khác nhau.

 Thứ bẩy (06.5.2000) ÐTC tiếp các đoàn hành hương quốc gia Uruguay, do Ðức Cha Raul Horacio Scarrone Carrero, giám mục giáo phận Florida, chủ tịch HÐGM Uruguay, hướng dẫn, gồm khoảng 300 người - đoàn hành hương của Thụy sĩ - đoàn hương giáo phận Arezzo - giáo phận Fiesole, đến từ các miền khác nhau trong Nước Ý.

 Với phái đoàn hành hương quốc gia Uruguay, ÐTC nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại nước này cách đây 12 năm, và cuộc tiếp đón rất nồng hậu dành cho ngài . Giờ đây, ÐTC vui mừng được gặp lại anh chị em Uruguay để củng cố đức tin, đức cậy và khuyến khích thi hành đức ái. Ngài hy vọng rằng: Ðại hội Thánh Thể quốc gia Uruguay vào tháng 10/2000 tới đây sẽ là thời gian đặc biệt của ơn thánh Chúa cho Giáo hội và cho quốc gia Uruguay.

 Chào thăm Ðức Giám mục và phái đoàn hành hương giáo phận Arezzo-Cortona-Sanselpocro, và gợi lại đề tài học hỏi được cổ võ trong Giáo phận trong Năm Toàn xá này "Tôi tin Giáo hội", ÐTC nói: Tôi nghĩ một cách cụ thể đến vấn đề mục vụ ơn gọi và đến việc huấn luyện thường xuyên tại các giáo xứ và các hội đoàn, đến việc đối hoại đại kết và liên tôn, đến việc nâng đỡ các linh mục già yếu, đến việc soạn thảo một chương trình mục vụ giáo phận.

 Nói với đoàn hành hương giáo phận Fiesole, do Ðức Cha Luciano Giovannetti, giám mục giáo phận, hướng dẫn, ÐTC đi sâu vào tình hình hiện tại của giáo phận và nhắc lại Công nghị (sinodo) giáo phận mới kết thúc: "Anh chị em đã quyết định đề cao Bí tích Thánh Thể trên con đường của anh chị em về mục vụ gia đình". ÐTC nhắc thêm rằng: Ðại Toàn xá của Năm 2000 là một Năm hoàn toàn Thánh Thể. (Nên nhớ: Ðại hội Thánh Thể quốc tế được cử hành tại Roma vào trung tuần Tháng sáu 2000 tới đây). ÐTC tiếp: Chung quanh Thánh Lễ - các tín hữu, các gia đình, các giáo xứ và các hội đoàn công giáo được củng cố trong đức tin và được canh tân trong đời sống. Anh chị em hãy biết đến múc kín luôn luôn tại nguồn mạch vô tận này của đời sống thiêng liêng. Sau đó, ÐTC nhấn mạnh đến dấn thân của cộng đồng giáo phận trong việc tham dự tích cực và đều đặn Thánh lễ ngày Chúa nhật.

 Với đoàn hành hương Thụy sĩ đến Roma dự lễ tuyên thệ của đoàn Vệï Sĩ tại Vatican chiều thứ bẩy, ÐTC nói: Ðối với anh chị em, đây là cơ hội để thực hiện một cuộc hành hương toàn xá, để cầu nguyện cho Ðoàn vệ Sĩ trẻ trung, đã lãnh nhận việc phục vụ Ðấng Kế Vị thánh Phêrô, và như thế, sống một kinh nghiệm đặc biệt ý nghĩa của sự hiệp thông Giáo hội.

 Ngoài các đoàn hành hương trên đây, trong những ngày này tại Roma còn có đoàn hành hương của Giáo phận Adria gồm 300 người, do Ðức Giám mục hướng dẫn cùng với 10 linh mục. Thứ bẩy, 06.5.2000, đoàn hành hương đã kính viếng Ðền thờ Ðức Bà Cả, Thánh Gioan in Laterano và Thánh Phêrô. Sáng Chúa nhật, đoàn hành hương tham dự Thánh lễ tại Ðền Thánh Phaolô ngoài Thành và sau đo kính viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa (Divino Amore).

 Rồi đoàn hành hương giáo phận Cerreto Sanita-Telese-Santa'Agata dei Goti gồm hai ngàn người đến Roma cùng với Ðức Giám mục giáo phận. Chúa nhật 07.5.2000, tất cả đã tham dự buổi đọc kinh Regina Caeli (Lạy Nữ vương Thiên đàng) với ÐTC tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ban chiều, đoàn hành hương bước qua Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phêrô và sau đó tham dự Thánh lễ, do Ðức Giám mục giáo phận chủ tế.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page