ÐTC Gioan Phaolô II
ước mong đi thăm Damascus và Athens

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II ước mong đi thăm Damascus và Athens.

 Tin Vatican (Zenit 19 May 2000): Ðức Cha Piero Marini, Trưởng Ban Nghi Lễ của Tòa Thánh, vừa xác nhận trên đài Truyền Hình Italia rằng, mặc dù đã 80 tuổi, nhưng ÐTC Gioan Phaolô II tiếp tục hoạch định chương trình và ý thức rõ ràng về nơi mà Ngài sẽ đến thăm trong tương lai: đó là hai thành phố Damascus và Athens.

 Thật ra, trong bức thơ được công bố vào ngày 29 tháng 6 năm vừa qua, 1999, nói về ước nguyện được đi hành hương những nơi có liên hệ đến lịch sử cứu rỗi, ÐTC đã nói ra ước mong được đi thăm những nơi nầy rồi, theo bước đường của Thánh Phaolô tông đồ. ÐTC đã viết như sau trong bức thơ: "Một cách đặc biệt, tôi muốn đến thăm và cầu nguyện tại hai thành phố có liên hệ đặc biệt với cuộc đời của thánh Phaolô Tông Ðồ. Trước hết, tôi nghĩ đến thành Damascus, nơi nhắc đến cuộc trở lại của thánh Phaolô. Thật vậy, vị tông đồ tương lai đang trên đường đến thành phố nầy để bắt những người kitô, thì Chúa Kitô hiện đến can thiệp như sau: "Saolô, Saolô, tại sao con bắt bớ Ta? (TÐCV 9,4). Và một khi được Chúa Kitô chiếm đoạt, Thánh Phaolô tông đồ hăng say lên đường đến nhiều nơi của thế giới thời đó". Kế đến, ÐTC muốn đến thăm Athens, "nơi thánh Phaolô đã lên tiếng giảng tại Diễn Ðàn của thành phố, một bài giảng không thể nào quên được. Nếu xét theo vai trò của Hy Lạp trong việc hình thành nền văn hóa cổ xưa, thì người ta có thể hiểu tại sao, theo một nghĩa nào đó, bài giảng củsa Phaolô lúc đó tại Athens, có thể được xem như là biểu hiệu cho cuộc gặp gỡ giữa Phúc Âm Chúa và nền văn hóa của nhân loại."

 Nhưng không phải, ÐTC chỉ nghĩ đến các chuyến viếng thăm. Chương trình của Ngài không dừng lại nơi các chuyến viếng thăm mà thôi. ÐTC hiện đang chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào năm 2001, bàn về vai trò của vị Giám Mục. ÐTC cũng xin các giám mục hãy chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm 2002.

 Cuối cùng, theo nhận xét của Tiến Sĩ Navarro Walls, thì chuyến viếng thăm của ÐTC tại Moscova, là điều có thể thực hiện được, sau biến cố Ðức Thượng Phụ Chính Thống Mascova, gởi điện văn chúc mừng sinh nhật thứ 80 của ÐTC.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page