Báo chí chính phủ Cuba
tấn công giáo hội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Báo chí chính phủ Cuba tấn công giáo hội.

 Cuba (Havana) - (Zenit 19/5/2000) - Hôm thứ Ba vừa qua (16/5/2000), tờ Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền cộng sản Cuba, đã cáo buộc giáo hội công giáo nước này cấu kết với chính phủ Ba Lan để chống lại chủ tịch Fidel Castro. Ngoài những lời chỉ trích nặng nề nhắm vào giáo hội công giáo, báo này còn tố cáo thượng nghị sĩ Zbigniew Romaszkewski, chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền của thượng viện Ba Lan và là thành viên của Công Ðoàn Ðoàn Kết, rằng ông này đến Cuba để tổ chức một cuộc cách mạng chống lại chế độ Fidel Castro.

 Dưới tựa "Cuộc Phiêu Lưu Phản Cách Mạng của Chính Phủ Ba Lan tại Cuba", tờ Granma cáo buộc rằng vị thượng nghị sĩ của Ba Lan đang khuyến khích các nhóm đối lập tại Cuba đảm nhiệm việc cai quản đất nước, đồng thời tiên đoán rằng chế độ cộng sản tại Cuba sẽ chịu chung một số phận giống như chế độ cộng sản tại Ba Lan. Theo chi tiết được ghi lại, thì thượng nghị sĩ Romaszkewski của Ba Lan đã họp với một nhóm đối lập tại Pinar del Rio, nhân dịp một hội nghị các kinh tế gia. Cuộc họp này do ông Dagoberto Valdes Hernandez, thành viên của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc HÐGM Cuba, đứng ra tổ chức. Theo báo Granma, ông Dagoberto Hernandez là một kẻ nói láo và là kẻ thù của cuộc cách mạng Cuba. Ðược biết, trong bài thuyết tại hội nghị các kinh tế gia, thượng nghị sĩ Romaszkewski đã nói về sự tan rã của chủ nghĩa xã hội tại Ba Lan và những chiến lược mà các thành phần đối lập tại Ba Lan đã xử dụng, góp phần làm sụp đổ chế độ cộng sản tại nước này.

 Báo Granma cũng tấn công Ðức Cha Jose Siro Gonzalez Bacallao, Giám Mục Pinar Del Rio, chủ tịch Caritas Cuba và cũng là thành viên trong Ủy Ban Thường Trực của HÐGM Cuba, vì cho rằng, Ðức Cha Bacallao đã họp riêng với vị thượng nghị sĩ Ba Lan. Tờ báo đặt nghi vấn về nội dung cuộc họp và tự trả lời rằng, không một ai biết được hai bên đã nói gì. Bài viết có đoạn ghi như sau: "Như được biết, những ai có hành động chống lại cuộc cách mạng ở Cuba, luôn cả việc âm mưu, khủng bố và phản bội, để phục vụ cho chính sách của Hoa Kỳ, đều được những kẻ thù của đất nước chúng ta liệt kê như là những tù nhân lương tâm". Về phần mình, HÐGM Cuba đã bình tĩnh đáp lại những cáo buộc của tờ Granma, với câu nói của ông Orlando Marquez, phát ngôn viên HÐGM, như sau: "Ngôn ngữ được dùng gây ngạc nhiên không ít và chúng tôi hy vọng nó sẽ không mang lại một hậu quả nghiêm trọng nào".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page