Chính quyền Cuba
vừa trục xuất một linh mục công giáo
vì chống phá thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính quyền Cuba vừa trục xuất một linh mục công giáo vì chống phá thai.

 Tây Ban Nha (Madrid) - (Zenit 20/5/2000) - Cha Miguel Jorda đã cho tạp chí "Các Nhà Truyền Giáo của Thiên Niên Kỷ Thứ Ba", thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Tây Ban Nha, biết rằng bên cạnh những lý do khác nữa, cha đã bị chính quyền Cuba trục xuất vì cha đứng ra bảo vệ các bào thai chưa được sinh ra. Cha nói như sau: "Tôi đã phân phối truyền đơn trong khắp giáo xứ của tôi với những câu văn nhắm bảo vệ sự sống, đồng thời lên án tình trạng hiện nay tại Cuba. Trong tổng số 12 triệu dân nước này, mỗi năm có 130 ngàn vụ phá thai được chính phủ thừa nhận. Một trong những câu văn được nhà nước Cuba nghiên cứu kỹ lưỡng ghi rằng, tại nước Cuba với biết bao điều tuyệt diệu này, mỗi ngày có hàng ngàn sinh mạng bị sát hại. Trong vòng 30 năm qua, có hơn 3 triệu thai nhi bị giết và hàng ngàn lý do được đưa ra để thi hành tội ác này. Hy vọng những lời này sẽ đánh động nhiều tâm hồn! Và quả thực chính quyền Cuba đã bị đánh động đến độ họ đã trục xuất tôi khỏi Cuba".

 Theo cha Miguel Jorda, tỉ lệ phá thai cao tại Cuba là do thực trạng tồi tệ của nước này. Và cha giải thích như sau: "Nhiều người đến Cuba để du lịch và khai thác thị trường mãi dâm, là hai kỹ nghệ chính đang mang lại nguồn ngoại tệ cho chính phủ. Ðây là nguyên nhân dẫn tới con số các vụ phá thai cao khủng khiếp. Các nhân viên trong Bộ Y Tế Cuba đến các trường học và khuyến khích các thiếu nữ đang mang thai hãy đi phá thai, mà không hề giải thích về hệ lụy hay quan điểm luân lý và đạo đức của hành động giết người này. Họ coi phá thai như thể là một chuyện bình thường. Cha Jorda cho biết thêm rằng, không những quyền được sống bị vi phạm tại Cuba, nhưng còn ngay cả quyền được tự do hội họp cũng bị vi phạm. Giới trẻ lớn lên không có lý tưởng nào để theo đuổi. Cha dẫn chứng cụ thể tình trạng ngay tại giáo xứ ngài đến phục vụ, đó là một hòn đảo và không có linh mục từ 40 năm qua Giới trẻ phung phí thời giờ ăn nhậu và quan hệ tính dục bừa bãi. Họ không đi làm, thiếu dinh dưỡng và sức khỏe rất yếu. Ðối với thế giới, Cuba vẫn tự hào là quốc gia có nền y tế tốt nhất trên thế giới, nhưng tại giáo xứ nơi cha Jorda làm việc, giáo dân luôn đến gặp ngài để xin thuốc. Bệnh xá địa phương thiếu thuốc và các dụng cụ y tế.

 Ðứng trước tình trạng này, giáo hội công giáo Cuba đang làm những gì có thể. Giáo hội phân phối thuốc men từ Hoa Kỳ và Âu Châu gửi tới giáo hội thay vì tới chính phủ Cuba, bởi vì các ân nhân biết rõ là chính phủ sẽ mang những thứ này đi bán. Vì vậy, tại các nơi trên nước Cuba, các cơ sở của giáo hội đang trở thánh nơi phát thuốc. Ngoài công tác này, giáo hội cũng lưu ý nhiều đến những vấn đề có liên quan tới quyền dân sự và của cá nhân, nhưng những hoạt động này cũng bị giới hạn nhiều do sự theo dõi của chính quyền. Một vị Giám Mục Cuba đã nhiều lần lên tiếng than phiền về tình trạng này lên tới ÐTC và đã bị chính quyền Cuba công khai bêu xấu. Theo cha Miguel Jorda, sự tự do mà mọi người hằng mong đợi và có được trong một thời gian ngắn ngủi sau chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC, sự tự do vẫn còn là hai từ trống rỗng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page