Vị Giáo Trưởng Do thái giáo
tuyên bố về chuyến viếng thăm
của Ðức Gioan Phaolô II tại Thánh Ðịa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vị Giáo Trưởng Do thái giáo tuyên bố về chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Thánh Ðịa.

 Tin Giêrusalem - 03.3.2000 - Ông Israel Law, Giáo trưởng Do thái giáo tại Giêrusalem hôm mồng 2 tháng 3/2000 vừa qua, tuyên bố rằng: Ðức Gioan Phaolô II sẽ được tiếp đón nồng hậu tại Israel và tại Giêrusalem, thủ đô vĩnh cửu của chúng tôi. Ông nói tiếp như sau: Chúng tôi xin mời mọi người hành hương đến các nơi mà họ coi là thánh và các quang cảnh mà họ kể là gần gũi với tâm hồn và với tín ngưỡng của họ. Chúng tôi tôn trọng Ðức Gioan Phaolô II vì cuộc tranh đấu của ngài chống lại chính sách bài Do thái trên cả thế giời. Bình luận về chuyến viếng thăm mới đây của Ðức Karol Wojtyla tại Ai cập, vị Giáo trưởng Do Thái nói: Ông rất sung sướng vì đã được nghe Ðức Gioan Phaolô II lên án những vụ gây đổ máu các người vô tội và nhất là lên án việc nại đến Ðấng Tối Cao để biện hộ cho hành động của mình. Lời tuyên bố của Vị Giáo Trưởng dĩ nhiên nhằm đến những vụ khủng bố nhân danh tôn giáo.

 Ông Neguib Mahfuz, Giải thưởng Nobel, người Ai cập, bình luận rất tích cực về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cairô. Ông nói như sau: Một trong các khía cạnh hấp dẫn hơn cả là tính hiếu khách và cuộc tiếp đón đông đảo mà ngài đã nhận được nơi mọi người, tín hữu Copte và Hồi giáo. Tất cả người dân Ai cập đã tuốn ra các ngả đường chào đón ngài. Cả trong Thánh lễ cử hành tại sân vận động Cairo, người ta đã thấy các tín hữu Kitô bên cạnh nhiều người Hồi giáo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page