Ðại Hội Thánh Thể
đầu tiên trong lịch sử Nga

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Hội Thánh Thể đầu tiên trong lịch sử Nga.

 Roma - (Zenit Thursday 1/6/2000) - "Chúng tôi đang chờ đợi ngài".

 Trên đây là lời đáp của ÐTGM Tadeusz Kondrusiewics, giám quản tông tòa miền Nga Âu, cho câu hỏi của phóng viên đài truyền hình 'Telepace' của Ý liên quan tới cuộc viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Nga. Vị giám quản tông tòa miền Nga Âu xuất hiện trên đài truyền hình của Ý để nói về đại hội thánh thể đầu tiên trong lịch sử của Nga, diễn ra tại thủ đô Mascơva từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5/2000. Ðây cũng là lần đầu tiên một cuộc rước Thánh Thể đã diễn ra tại thủ đô của Nga. Chủ đề của đại hội này là: "Thánh Thể: nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô". Khoảng 300 người công giáo từ các nơi trong Liên Bang Nga đã có mặt tại Mascơva để tham dự cuộc gặp gỡ lịch sử này. Họ đại diện cho 4 giáo phận tông tòa tại Nga và nhiều người đã phải di chuyển hàng ngàn dặm để tới thủ đô. Các tín hữu công giáo từ các tỉnh tới đã được các anh chị em công giáo tại Mascơva đón tiếp. Nghi lễ tôn thờ Thánh Thể đã diễn ra tại Nhà Thờ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào thứ Sáu 26/5/2000. Sang thứ Bảy 27/5/2000, có hai thầy sáu được chịu chức linh mục. Hai tân linh mục đã học xong thần học tại Roma và Ba Lan. Chúa Nhật 28/5/2000, có một số trẻ em được rước lễ lần đầu. Cuộc rước kiệu Thánh Thể cũng diễn ra vào Chúa Nhật 28/5/2000. Nhiều người dân Mascơva đã đứng xem cuộc ruớc từ cửa sổ nhà của họ, hoặc ra ngoài để chờ xem nghi lễ rước Thánh Thể. Một số khác theo dõi vì tò mò, nhưng có rất nhiều người đã tham dự cuộc rước với hết lòng sốt sắng. Trong dịp Ðại Hội Thánh Thể đầu tiên nay, nghi thức thánh hiến nước Nga cho Ðức Trinh Nữ Maria đã được lập lại. Ngoài ra còn có hai cuộc triển lãm, một về các tài liệu, báo chí và sách công giáo được xuất bản tại Nga; một về các hoạt động bác ái của tổ chức Caritas trong liên bang Nga. Một số mục sư chính thống giáo cũng tham gia một vài sinh hoạt của đại hội.

 Ðại hội Thánh Thể này cũng tập trung vào một chủ đề khác nữa là: "Thánh Thể và Gia Ðình". Trong năm 1999, tỉ lệ hôn phối tại Nga giảm 5%, trong khi tỉ lệ các đôi vợ chồng ly dị tăng 23%. Khoảng 70% các trường hợp mang thai tại Nga kết thúc bằng phá thai. Ông Joseph Meaney, phó giám đốc tổ chức quốc tế Sự Sống Con Người giải thích như sau: "Chỉ có 21% giới trẻ Nga nghĩ rằng việc đăng ký chính thức hôn nhân của họ là quan trọng, và chỉ có 15% nghĩ là họ phải thánh hóa hôn nhân theo một nghi lễ tôn giáo". Cũng trong lần xuất hiện trên đài truyền hình Telepace, ÐTGM Kondrusiewicz cho biết, hiện nay người công giáo Nga đang chuẩn bị cho Ðại Hội Thánh Mẫu tại Irkutsk, Serbia vào tháng 9/2000; và ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện với Ðức Mẹ Fatima để ước muốn của ÐTC đến viếng thăm nước Nga trở thành sự thực.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page